Mexico: Nữ thị trưởng bị sát hại 1 ngày sau khi nhậm chức

Đ.C |

Bà Mota, người mới nhậm chức thị trưởng hôm 1/1, đã bị 4 tay súng tấn công tại nhà riêng. Bà Mota là thành viên Đảng Cách mạng Dân chủ cánh tả.

Tờ "EL Universal", có trụ sở ở Mexico City, đưa tin bà Mota, người mới nhậm chức thị trưởng hôm 1/1, đã bị 4 tay súng tấn công tại nhà riêng. Bà Mota là thành viên Đảng Cách mạng Dân chủ cánh tả.

Còn trong thông điệp trên trang mạng Twitter, Thống đốc bang Morelos, miền Nam Mexico, ông Graco Ramirez cho biết, ngày 2/1, tân Thị trưởng Thành phố Temixco, bà Gisela Mota đã bị sát hại.

Temixco, thành phố cách thủ đô Mexico City 100 km về phía Nam, có dân số khoảng 100.000 người.

Năm ngoái, một số thị trưởng đã bị sát hại ở Mexico - nơi các băng đảng tội phạm vũ trang, kiếm tiền từ hoạt động buôn bán ma túy, đang kiểm soát nhiều cộng đồng địa phương.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại