Lo lắng Nga, Thụy Điển bắt tay với NATO

Hàn Giang |

Thụy Điển sẽ tăng cường tập trận quân sự với NATO trong bối cảnh những thách thức từ phía Nga ngày càng nhiều, Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hultqvist cho biết vào hôm 26.6.

Tuy nhiên, các nhà phân tích nhận định Thụy Điển bắt tay với NATO sẽ đẩy quốc gia này vào thế đối đầu với Moscow. 

Thụy Điển, không phải là một thành viên của NATO và cũng không có truyền thống tham gia vào các liên liên minh quân sự trên thế giới.

Tuy nhiên, chính phủ Stockholm mới đây cho biết quân đội nước này sẽ góp mặt trong cuộc tập trận chung với NATO diễn ra tại Tây Ban Nha vào tháng 9.2015.

Bộ trưởng Quốc phòng Hultqvist nói với một tờ báo địa phương rằng, quyết định của chính phủ bắt nguồn từ các hoạt động quân sự của Nga, mà giới chức Thụy Điển nhận định sẽ ảnh hưởng đến đất nước.

Mặc dù Moscow nhiều lần tuyên bố hành động quân sự của mình là nhằm chống lại kế hoạch của Mỹ và NATO, và không có ý gây hấn với bất kỳ quốc gia nào.

“Một thực tế đang diễn ra rằng Nga ngày càng mạnh mẽ hơn, phức tạp hơn và trong một số trường hợp có thể coi là khiêu khích.

Chúng tôi đang theo dõi sự thay đổi, phát triển của Nga, và tăng cường hơn nữa năng lực quân sự của chính mình, cũng như hợp tác quốc tế,” ông Hultqvist cho biết.

Quân đội Thụy Điển trước đó cũng tham gia vào cuộc tập trận của NATO tại Biển Baltic.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng, việc Thụy Điển bắt tay với NATO trong bối cảnh hiện tại sẽ khiến đất nước rơi vào cuộc đối đầu quân sự ngày càng căng thẳng giữa Nga và liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.

Điều này buộc chính phủ phải khôn khéo trong việc xử lý các tình huống.

Để đối phó với khả năng Stockholm gia nhập NATO trong tương lai, Đại sứ Nga Viktor Tatarinttsev cảnh báo một quyết định như vậy sẽ mang lại những biện pháp đối phó của Moscow dành cho Stockholm.

Do đó, chính phủ Thụy Điển cần cân nhắc kỹ những kế hoạch của mình trong tương lai, thay vì tham gia vào một cuộc đối đầu không đáng có với Nga.

Ông Tatarintsev khẳng định thêm rằng, một phản ứng quân sự bằng quân đội và tên lửa sẽ được tiến hành đối với hoạt động gần đây của liên minh do Mỹ dẫn đầu.

Vì vậy, “các quốc gia có ý định gia nhập NATO cần nhận thức được những rủi ro sẽ xuất hiện cho đất nước”.

“Chúng tôi cần phải theo kịp với thực tế mới.

Mọi thứ đang được cân nhắc bởi quốc hội, nhưng điều quan trọng là hợp tác với NATO giúp đất nước có được sự hỗ trợ từ quân đội châu Âu và Mỹ, tạo ra sự cân bằng cần thiết,” báo chí dẫn lời ông Hultqvist.

Mặc dù ngân sách quốc phòng của Thụy Điển được cắt giảm liên tục từ sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, nhưng Bộ Quốc phòng nước này đã đã đề nghị chính phủ tăng ngân sách để “Thụy Điển chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh”.

Trong quá khứ, người dân Thụy Điển thường có những phản ứng ngược nhau đối với kế hoạch gia nhập NATO của Stockholm.

Một cuộc thăm dò vào tháng 10.2014, cho thấy 37% người dân nước này bắt đầu ủng hộ việc gia nhập liên minh quân sự lớn nhất thế giới, và 36% người chống lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại