Lầu 5 góc tìm cách ém số án tình dục trong quân đội Mỹ

Anh Tú |

Các vụ cưỡng bức tình dục trong quân đội Mỹ là vấn đề làm các quan chức của lầu Năm góc đau đầu. Càng về sau này, số lần các vụ báo cáo về tình trạng binh sĩ bị cưỡng bức càng tăng. Để đối phó với tình trạng này, đã có sự cải tiến trong cách điều tra.

Khoảng 560.000 nhân viên quân sự của Mỹ bao gồm cả lực lượng Vệ binh Quốc gia và quân dự bị đã được gửi một bản điều tra theo “phiên bản mới” về vấn đề cũ: tấn công tình dục.

Lạm dụng tình dục, tự tử... những mảng tối trong quân đội Mỹ Lạm dụng tình dục, tự tử... những mảng tối trong quân đội Mỹ

Nhiều quân nhân bị quấy rối tình dục buộc phải xuất ngũ nhanh chóng bởi được chẩn đoán “rối loạn nhân cách”.

"Cuộc khảo sát này vốn được tiến hành hai năm một lần. Tuy nhiên, phiên bản năm nay, được phát triển bởi Rand Corp và đó là chi tiết bất thường", hãng tin AP cho hay. Rand Corp là Viện nghiên cứu và phát triển chính sách quốc gia của Mỹ, nơi tập trung nhiều bộ não quan trọng trong việc nghiên cứu các vấn đề chính trị, quân sự… giúp chính phủ Mỹ tham vấn.

Vậy bản khảo sát mà họ vừa tạo ra có gì hay? Một quân nhân Mỹ đề nghị giấu tên đã phàn nàn rằng nhiều người đã bị choáng và cảm thấy bị xúc phạm vì các câu hỏi. Ngôn từ các câu hỏi được dùng rất sỗ sàng khiến người được hỏi cảm thấy rất khó chịu khi phải trả lời.

"Bản khảo sát rất sỗ sàng, nếu tôi hỏi một người nào đó là “Bạn đã bao giờ bị hãm hiếp chưa?" thì họ sẽ nói “Chưa”. Nhưng nếu tôi hỏi người đó với câu hỏi: “Bạn đã bao giờ bị buộc phải tham gia vào các hoạt động tình dục trái với ý muốn của bạn?” họ có thể nói “Có”. Cùng một vấn đề nhưng hai cách hỏi sẽ cho ra hai đáp án khác nhau”, quân nhân giấu tên tiết lộ.

Theo Lầu Năm Góc, ngôn từ trong câu hỏi là "rõ ràng" và "chi tiết" nhằm giúp cuộc điều tra được tiến hành kỹ lưỡng để đưa ra con số chính xác các vụ tấn công tình dục cũng như "khuyến khích nạn nhân dũng cảm để được giúp đỡ".

Thiếu tướng Hàn Quốc 'ngã ngựa' vì quấy rối tình dục nữ sĩ quan Thiếu tướng Hàn Quốc "ngã ngựa" vì quấy rối tình dục nữ sĩ quan

Một thiếu tướng Hàn Quốc bị cơ quan điều tra quân đội bắt, vì ông ta dở trò sàm sỡ một nữ sĩ quan cấp dưới vốn là nạn nhân của một vụ tấn công tình dục trước đó.

Mặc dù Lầu Năm Góc đã xác nhận họ nhận được phàn nàn từ các quân nhân, nhưng giới chức quân đội Mỹ tin rằng "câu hỏi khó khăn" trong bản điều tra là cần thiết. Nate Galbreath, quan chức hàng đầu phụ trách vấn đề phòng chống tấn công tình dục của Bộ Quốc phòng Mỹ còn cho rằng một cuộc khảo sát chi tiết sẽ giúp Bộ có phân tích chính xác hơn về vấn đề này.

Điều đáng nói rằng cuộc điều tra năm 2012 cho thấy số lượng các vụ tấn công tình dục trong quân đội Mỹ đã tăng lên chóng mặt: Năm 2010 có 19.000 vụ đã được ghi nhận nhưng đến năm 2012, các vụ tấn công tình dục đã đạt con số 26.000. Theo nghiên cứu mới nhất, số lượng các vụ tấn công tình dục năm ngoái cũng tăng vọt.

Quốc hội đổ lỗi cho Bộ Quốc phòng đã không làm đủ các biện pháp cần thiết để ngăn chặn tội phạm tình dục trong quân đội và làm ảnh hưởng đến hình ảnh quân đội Mỹ. Nhưng với sáng kiến mới từ việc khảo sát kỹ càng của Rand Corp thì có thể tin số lượng các vụ tấn công tình dục trong quân đội Mỹ sẽ tụt xuống đáng kể trong thời gian tới đây.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại