Lãnh đạo ngành chứng khoán Trung Quốc bị cách chức

Thăng Điệp |

Trung Quốc đã cách chức ông Xiao Gang, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán nước này (SCRC), và bổ nhiệm ông Liu Shiyu thay cho ông Xiao Gang - hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho biết ngày 20/2.

Ông Liu, người từng giữ cương vị Chủ tịch Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (AgBank), đồng thời nguyên là Phó thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PboC) sẽ trở thành tân Chủ tịch CSRC.

Vụ cách chức ông Xiao Gang được cho là tạm khép lại một giai đoạn biến động mạnh của thị trường tài chính Trung Quốc.

Kể từ khi giá cổ phiếu ở nước này liên tục lao dốc với tốc độ kinh hoàng vào mùa hè năm ngoái, cách thức CSRC và ông Xiao Gang xử lý khủng hoảng đã bị Chính phủ và dư luận Trung Quốc theo dõi chặt chẽ.

Sau khi tăng vọt trong nửa đầu năm ngoái, các chỉ số chứng khoán ở Thượng Hải và Thẩm Quyến ồ ạt “đổ đèo” trong nửa cuối năm, có thời điểm mất tới 40% điểm số.

Bắc Kinh đã tung những biện pháp can thiệp chưa từng có tiền lệ, và thị trường đã ổn định hơn trong thời gian gần đây.

Hồi tháng 1, hãng tin Reuters nói ông Xiao Gang, 57 tuổi, đã viết đơn xin từ chức sau khi Trung Quốc ngừng sử dụng cơ chế ngắt mạch tự động giao dịch chứng khoán chỉ sau 4 ngày cơ chế này được triển khai.

Ông Xiao Gang chính là người chủ trương sử dụng cơ chế này nhằm ngăn không cho các chỉ số giảm điểm quá sâu.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, chính cơ chế ngắt mạch tự động đã khiến chứng khoán Trung Quốc giảm chóng mặt trong những phiên giao dịch đầu năm, dẫn tới sự hoảng loạn trên thị trường toàn cầu.

Ông Liu, 54 tuổi, là một quan chức có sự nghiệp lâu năm ở PBoC. Ông trở thành một Phó thống đốc của PBoC vào năm 2006 và giữ cương vị này cho tới năm 2014, khi ông chuyển sang vị trí Chủ tịch AgBank.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại