GDP giảm, TQ vẫn tăng 10% ngân sách quốc phòng

D.Thảo |

Tân Hoa xã (Trung Quốc) đưa tin ngày 4-3, tức một ngày trước kỳ họp thứ ba Quốc hội Trung Quốc khóa 12, người phát ngôn của kỳ họp Phó Doanh phát biểu tại cuộc họp báo cho biết Trung Quốc sẽ tăng khoảng 10% ngân sách quốc phòng năm 2015 so với mức tăng 12,2% trong năm 2014.

Bà Phó Doanh cho biết số liệu này sẽ được công bố ngày 5-3 trong báo cáo về ngân sách. Bà ghi nhận có khoảng cách lớn giữa quân đội Trung Quốc và quân đội các cường quốc về trang bị quốc phòng.

Bà khẳng định: “Chậm trễ khiến một nước trở nên dễ bị tổn thương trước các vụ tấn công. Đây là bài học chúng tôi đã rút ra trong lịch sử”.

Bà cho rằng ngân sách cần thiết để hiện đại hóa quốc phòng Trung Quốc và chính sách quốc phòng của Trung Quốc về cơ bản mang tính chất phòng vệ.

Theo Reuters, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc năm ngoái là 130 tỉ USD, đứng thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ.

Từ 20 năm nay, ngân sách quốc phòng Trung Quốc hằng năm đều tăng hai chữ số. Reuters ghi nhận các nhà lãnh đạo Trung Quốc thường tuyên bố gắn liền mức tăng ngân sách quốc phòng với mức tăng GDP.

Tuy nhiên, GDP năm 2014 của Trung Quốc chỉ tăng 7,4%, mức thấp nhất trong 24 năm qua và dự kiến năm nay chỉ còn 7% nhưng ngân sách quốc phòng vẫn tăng hơn GDP.

Theo AP, Lầu Năm Góc và các cơ quan chuyên môn đều đánh giá mức chi quốc phòng của Trung Quốc thật ra phải cao hơn con số báo cáo từ 40% đến 50%.

Lý do: Ngân sách theo báo cáo không bao gồm chi phí nhập khẩu vũ khí, công tác nghiên cứu và phát triển vũ khí cũng như nhiều chương trình then chốt khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại