Donald Trump và “thành tích” 30 năm lăng mạ đàn bà

Vũ Duy |

Chiến lược gia đảng Cộng hòa Tara Setmayer nhận định: “Ông Trump có thâm niên hơn 30 năm phân biệt và lăng mạ phụ nữ kiểu này khi phụ nữ không làm theo cách của ông ta".

Trên mạng xã hội Twitter, ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump có thể đang cản trở những nỗ lực của đảng Cộng hòa trong việc thu hẹp khoảng cách về giới và chiến dịch của ông Trump đang đi ngược lại kỳ vọng của đảng Cộng hòa trong cuộc đua giành lại Nhà Trắng.

Tức tối trước siêu chiến dịch gây quỹ nhằm cản đường Trump tiến vào Nhà Trắng thông qua trò sử dụng hình ảnh vợ Trump mang tính bôi nhọ, Trump đã tung đòn đưa ảnh vợ của ứng của viên Ted Cruz, bà Heidi Cruz, lên mạng Twitter, ghép cạnh vợ của Trump để so sánh. Đây là một chiêu trò chính trị thường thấy.

Bà Heidi Cruz (trái) và Melania Trump (phải). Ảnh: Twitter
Bà Heidi Cruz (trái) và Melania Trump (phải). Ảnh: Twitter

Bà Heidi Cruz từng là lãnh đạo ngân hàng Goldman Suchs. Phát biểu trên mạng xã hội Twitter hôm thứ Ba tuần này, Trump dọa sẽ bóc mẽ bà Heidi Cruz và chiêu ghép ảnh trên, theo Trump, là bức ảnh có trị giá hàng ngàn lời bình phẩm.

Ted Cruz đầy cảm xúc và bực tức đã xô xát với Trump hôm thứ Năm vì chiêu phản đòn trên và liên tục từ chối tiết lộ liệu ông sẽ ủng hộ Trump hay không nếu Trump được chọn là ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa.

“Donald, ông là một kẻ hèn nhát và hãy để cho Heidi yên”, Ted Cruz nói với báo giới tại Wisconsin và kêu gọi đảng viên đảng Cộng hòa đoàn kết ủng hộ ông để đánh bại Trump. Cruz còn nói thêm rằng: “Những người phụ nữ mạnh mẽ cũng phải phát ớn Trump”.

Những bình luận trên mạng xã hội Twitter của Trump về bà Heidi Cruz là đòn mới nhất và có thể là chiêu mang tính khiêu khích nhất từ trước tới nay trong số các vụ ồn ào giữa Trump và những người phụ nữ nổi tiếng, vốn làm phức tạp những nỗ lực tuyển cử chung của đảng Cộng hòa.

Với việc bà Hillary Clinton có khả năng sẽ trở thành ứng cử viên đảng Dân chủ, thì lịch sử lăng mạ của Trump nhằm vào phụ nữ có thể còn nhiều phiền toái hơn nữa, nếu vấn đề về giới được vào trong cuộc đua theo nhiều cách không thể lường trước được.

Trả lời phỏng vấn với kênh CNN, chiến lược gia đảng Cộng hòa Tara Setmayer nhận định: “Ông ta (Trump) có thâm niên hơn 30 năm phân biệt và lăng mạ phụ nữ kiểu này khi phụ nữ không làm theo cách của ông ta.

Vì vậy, sẽ trải qua quãng thời gian khó khăn trong việc ngăn chặn điều này, nếu, Chúa tha thứ, ông ta (Trump) trở thành ứng cử viên cho cuộc tổng tuyển cử. Bạn có cho rằng bà Hillary Clinton sẽ giúp chấm dứt việc này?”

Các nhà phân tích có thể đã có nhiều dữ liệu nếu họ muốn bóc trần Trump như một kẻ chuyên đi gây chiến với phụ nữ.

Trump được biết đến cuộc gây chiến với chủ kênh Fox News, phóng viên Megyn Kelly. Trò này kênh truyền hình này gọi là “sự ám ảnh bệnh hoạn”.

Ông Trump đã từng gọi bà Rosie O'Donnell là “con lợn béo” và ông đã gửi tới Gail Collins, cây viết cho chuyên trang bình luận của tờ New York Times, rằng bà ta có “khuôn mặt chó”.

Tỷ phú Donald Trump luôn có những phụ nữ vây quanh.
Tỷ phú Donald Trump luôn có những phụ nữ vây quanh.

Chưa hết, Trump còn chê bai ngoại hình của cựu ứng cử viên đảng Cộng hòa, bà Carly Fiorina. Để tự vệ, bà Fiorina tuyên bố trong cuộc tranh biện rằng: “Phụ nữ trên toàn nước Mỹ đều nghe rất rõ ràng về điều gì mà ông Trump phát biểu”.

Nhóm gây quỹ nhằm chống lại Trump gần đây đã công bố một video các phụ nữ nhại lại các bình phẩm mà Trump đưa ra chủ yếu xoáy sâu vào diện mạo của phụ nữ.

“Bimbo. Chó. Lợn béo!”, các phụ nữ nói trong video trên và một loạt các bình phẩm Trump đưa ra trước đó nhiều năm. “Đây là cách mà Donald Trump nói về các mẹ, chị gái và con gái của chúng ta”.

Khi phóng viên Wolf Blitzer kênh CNN chấp vấn Trump về các bình phẩm của ông về phụ nữ, Trump bao biện rằng các bình phẩm trên của ông chủ yếu là phục vụ “làm hàng” và rằng ông ta đối xử tốt với phụ nữ bà Clinton.

“Không ai tôn trọng phụ nữ hơn tôi. Không ai quan tâm tới phụ nữ--và phụ nữ chăm sóc tôi bởi họ đang làm một công việc vĩ đại”, Trump nói.

Trước đó vào năm 2012, Tổng thống Barack Obama chỉ giành được chung cuộc 11 điểm từ phụ nữ nói chung, nhưng ông Obama lại mất đi một tỷ lệ tương tự ủng hộ từ những phụ nữ đã lập gia đình.

Do vậy, trong một báo cáo đưa ra sau năm 2012, Ủy ban quốc gia đảng Cộng hòa cam kết sẽ làm tốt hơn, gợi ý các thông điệp dành cho các ứng cử viên và trọng tâm chú trọng tới việc phát triển tầm nhìn nhằm dành sự ủng hộ cho ứng cử viên đảng Cộng hòa thu hút sự ủng hộ từ phụ nữ.

Tuy nhiên, những gì mà ông Trump lăng mạ trực tiếp nhắm tới phụ nữ, Trump đang chôn vùi những mục tiêu đưa ra của đảng Cộng hòa.

Cuộc thăm do ý kiến do kênh CNN/ORC công bố mới đây cho thấy bà Clinton dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 60%/33% trong một cuộc tổng tuyển cử giả định.

Trong khi đó, những người ủng hộ cho Trump lập luận rằng ông Trump công bằng, ông miệt thị cả nam giới lẫn phụ nữ về diện mạo bề ngoài. Ví dụ, ông Trump đã móc máy chiều cao của thượng nghị sĩ Rand Paul và thượng nghị sĩ Marco Rubio.

Tuy vậy, những người ủng hộ ông Trump cũng chỉ trích ông ta về những phát ngôn gần đây. “Tôi ước rằng ông ấy chiến thắng và không lôi kéo bà Heidi vào cuộc bởi cách mà tôi đánh giá bà Melania Trump là một người đáng kính, có khả năng nói tới 5 ngoại ngữ và được hưởng nền giáo dục cao.

Tương tự, bà Heidi Cruz cũng là một quý bà thông thái. Cả hai phụ nữ này đều là người phụ nữ điển hình, tôi muốn nói vậy”, Kayleigh McEnany người ủng hộ Trump và cộng tác cho kênh CNN phát biểu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại