Điểm bất thường trong bức ảnh "Nga điều Iskander tới Syria"

Đức Huy |

Tuần qua, bức ảnh được dùng làm minh chứng cho việc Nga triển khai hệ thống tổ hợp tên lửa Iskander tại Syria đã xuất hiện khắp nơi, song độ xác thực của nó thì cần phải xem lại.

Từ Zero Hedge đến DebkaFile, 2 trang tin tình báo quân sự nổi tiếng chuyên tiết lộ những thông tin mật và nóng hổi, trong tuần qua đã đăng tải hình ảnh nói trên và gần như khẳng định, Nga đã triển khai Iskander tới Syria.

Zero Hedge thậm chí còn chỉ ra một chi tiết rằng, 3 ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rút quân khỏi Syria, tàu vận chuyển Yauza của Nga đã rời cảng Novorossiysk tới Tartus, và "chở theo một vật gì đó rất nặng, chìm sâu trong nước đến nỗi khó có thể nhìn ra vạch tải của tàu".

Tuy nhiện, việc hình ảnh được cắt từ video của bộ Quốc phòng Nga rõ ràng có độ tin cậy khá cao, và chi tiết nói trên của Zero Hedge cũng góp phần chứng minh sự hiện diện của Iskander tại Syria, song theo nhiều chuyên gia phân tích, có quá nhiều điểm bất thường.

"Thoạt nhìn thì có vẻ khá giống Iskander. Nhưng tại sao Nga lại có thể đặt một khí cụ quân sự chiến lược vô cùng quan trọng đến như vậy ở ngay giữa bãi đất trống, mà không hề có bất kì một hình thức ngụy trang nào?" -- Uzi Rubin, cựu giám đốc Cục Phòng thủ Tên lửa, bộ Quốc phòng Israel, cho biết.

Trong khi nghiên cứu bức ảnh này, ông Rubin cũng chỉ ra thêm một điều rằng, việc Nga di chuyển Iskander qua một khu vực chỉ cách đường băng vài trăm mét, giữa thanh thiên bạch nhật nơi ai cũng có thể thấy được, là quá vô lý.


Vị trí của Iskander lộ liễu đến mức khó tin. Liệu quân đội Nga có thể đối xử với con cưng của mình như thế này?

Vị trí của "Iskander" lộ liễu đến mức khó tin. Liệu quân đội Nga có thể đối xử với "con cưng" của mình như thế này?

Phát biểu trên Defense News, Tal Inbar, một chuyên gia nghiên cứu tên lửa hàng đầu của Israel, cũng cho rằng vật thể màu xanh trong bức ảnh có nhiều điểm tương đồng với Iskander, xong ông cảnh báo không nên đưa ra kết luận vội khi chưa có tuyên bố chính thức của Nga.

Trước đây, khi Nga triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 tại Syria, Moscow lập tức tuyên bố luôn với thế giới. Vậy nếu lần này họ mang Iskander tới Syria thật, thì nhiều khả năng điện Kremlin cũng sẽ sớm đưa ra tuyên bố tương tự.

Nhưng đã 1 tuần kể từ khi bức ảnh trên xuất hiện, mà video gốc lại được đăng tải từ trước đó vài ngày, vậy phải chăng Nga muốn giấu điều gì? Hay có lẽ họ chưa hề triển khai Iskander tới Syria nên chẳng có gì để tuyên bố?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại