Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản bị dọa giết

V.N |

Bà Caroline Kennedy, Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản, đã nhận được một số lời dọa giết qua điện thoại, từ một người đàn ông nói tiếng Anh.

Theo Tân Hoa Xã ngày 17.3, đại sứ quán Mỹ ở quận Minato của Tokyo đã nhận được nhiều cuộc gọi từ người đàn ông này. Các cuộc gọi diễn ra trong tháng Hai vừa qua, anh ta nói rằng sẽ giết bà Kennedy.

Trong khi sứ quán Mỹ từ chối bình luận về lời đe dọa này, thì các nguồn thạo tin nói rằng, lời đe dọa lấy tính mạng bà đại sứ có thể liên quan đến kế hoạch tống tiền bà Kennedy hoặc đại sứ quán Mỹ.

Báo chí cho biết, cảnh sát Tokyo đang điều tra về những lời đe dọa này.

Báo chí Trung Quốc cũng đưa tin rằng, ông Alfred Magleby, Tổng lãnh sự Mỹ tại Naha, Okinawa, cũng nhận được những lời dọa giết qua điện thoại.

Caroline Kennedy là con gái của cựu Tổng thống Mỹ John F. Kennedy, người đã bị ám sát năm 1963. Bà nhận chức vụ đại sứ ở Tokyo năm 2013 và là người phụ nữ đầu tiên giữ ghế đại sứ Mỹ tại Nhật.

Là một cựu luật sư, nhà biên tập sách, giám đốc Quỹ Thư viện John F. Kennedy, bà Caroline Kennedy được biết tới là người ủng hộ mạnh mẽ Tổng thống Barack Obama.

Tốt nghiệp các đại học danh tiếng Harvard và Columbia, bà Kennedy nổi tiếng với kỹ năng giao tiếp và liên kết cá nhân. Bà cũng được đánh giá cao về suy nghĩ tiên tiến và khả năng chính trị sắc bén.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại