Đặc phái viên LHQ: Hòa đàm Syria có thể đề cập đến cơ chế Liên bang

Bá Thi |

Tiến trình đàm phán hòa bình tới đây giữa Chính phủ Syria và phe đối lập, có thể thảo luận vấn đề cơ chế Liên bang cho Syria.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trang web tiếng Arab của kênh truyền hình al-al-Jazeera ngày 10/3, Đặc phái viên Liên Hợp Quốc De Mistura nói rằng, tất cả các bên ở Syria đều phản đối việc chia cắt đất nước, song có thể thảo luận vấn đề Liên bang trong các cuộc đàm phán.

Cũng theo đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria, tuyên bố Geneva về Syria mà các bên đã đạt được hồi tháng 6/2012 có thể coi là “cuốn sách thiêng” cho tiến trình hòa đàm tìm kiếm giải pháp cho cuộc nội chiến tại Syria. 

Theo thông tin mới nhất, đàm phán hòa bình Syria do Liên Hợp Quốc bảo trợ nhiều khả năng chỉ có thể nối lại sau ngày 24/3 này./.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại