Cựu trợ lý của ông Putin chết trong khách sạn Mỹ

V.A |

Cựu lãnh đạo tập đoàn truyền thông Gazprom-Media của Nga, ông Mikhail Lesin, 57 tuổi, một phụ tá thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa được tìm thấy đã chết trong một khách sạn ở thủ đô Washington D.C.

Ông Lesin, từng một thời lãnh đạo tập đoàn truyền thông hùng mạnh của Gazprom, chết hôm 5.11 trong khách sạn Dupoont - hãng RIA Novosti và TASS đưa tin.

Báo chí Nga dẫn lời gia đình ông Lesin cho biết, ông qua đời vì một cơn đau tim. Theo ABC News, cảnh sát đang điều tra cái chết của ông này.

Năm ngoái, thượng nghĩ sĩ Mississipi, ông Roger Wicker kêu gọi điều tra ông Lesin, nói rằng tài sản của ông có nhiều nghi vấn nghiêm trọng.

Trong một bức thư gửi Bộ Tư pháp Mỹ, thượng nghị sĩ Wicker viết, ông Lesin mua tài sản trị giá 28 triệu USD ở Los Angeles cho gia đình sau khi kết thúc sự nghiệp công chức.

Ông Wicker đặt câu hỏi, làm sao một cựu công chức có đủ tiền để mua số tài sản đắt giá như vậy, và bày tỏ quan ngại rằng việc mua sắm có thể liên quan đến những người và tổ chức nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ.

Ông Lesin trong một thời gian dài được coi là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trên thị trường truyền thông Nga và trong các hành lang quyền lực.

Ông là trợ lý tổng thống từ năm 2004 đến 2009, giúp cố vấn thành lập kênh truyền hình Nước Nga ngày nay (Russia Today).

Hôm 6.11, Tổng thống Putin ca ngợi những đóng góp lớn lao của ông Lesin trong sự hình thành truyền thông Nga hiện đại. Năm ngoái, ông Lesin bị cáo buộc cố tình ép một đài phát thanh mà ông là cổ đông phải cắt phần phỏng vấn với nhân vật đối lập Alexei Navalny.

Ông Lesin có vợ, một con trai và một con gái. Ông rời khỏi tập đoàn Gazprom-Media vào năm ngoái.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại