Công dân Triều Tiên phải thuộc lòng bài phát biểu dài 30 phút của ông Kim Jong-Un

Tất cả những người dân Triều Tiên đều phải học thuộc lòng bài phát biểu nhân dịp năm mới dài 30 phút của ông Kim Jong-Un.

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên (WPK) khẳng định, toàn bộ người dân nước này, kể cả thợ mỏ, ai cũng muốn học thuộc bài phát biểu đầu năm của ông Kim Jong-un.

Tờ báo cũng cho hay, ban phụ trách gìn giữ môi trường và đất đai của WPK “khuyến khích" ” các thành viên trong ban nhớ toàn bộ bài phát biểu dài 10.000 từ của ông Kim.

“Các tổ chức đảng kêu gọi các thành viên học thuộc lòng bài phát biểu năm mới”, tờ báo viết. Thậm chí, bộ phận phụ trách về điện còn dán bài phát biểu của ông Kim trên tường văn phòng.

Tuy nhiên, hôm 4/1 The Korea Times (Hàn Quốc) dẫn lại một nguồn tin từ tỉnh Bắc Hamgyeong củaTriều Tiên cho hay, công dân Triều Tiên bị bắt buộc làm điều này, và có một bộ phận trong cơ quan nhà nước sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra.

Bài phát biểu dài 30 phút của ông Kim được phát sóng trên truyền hình hôm thứ 6 (1/1/2015).

Trong đó, ông nhấn mạnh kế hoạch cải thiện nền kinh tế nhà nước và mức sống của người dân, thay vì bình luận về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Ông Kim cũng tuyên bố “mở cửa đàm phán với bất cứ quốc gia nào”.

Nguồn tin cho hay, không có nhiều người quan tâm tới bài phát biểu khi ông Kim liên tục lặp đi lặp lại những cụm từ như “nhà nước mạnh” hay "quyền lực kinh tế", trong tình trạng thực tế họ bị cô lập, cuộc sống không được cải thiện về mọi mặt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại