Có gì trong "danh sách đen" mà EU đòi hỏi Nga phải công khai?

Nước Nga ngày nay (RT) đưa tin cho biết, Nga hôm 2/10 tuyên bố không có ý định công khai "bản danh sách đen" này.

Các quan chức Liên minh châu Âu nằm trong “danh sách đen” cấm thị thực vào Nga có “một quan điểm tiêu cực” với nước này, tăng áp lực cho các lệnh trừng phạt, đại diện Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

“Những đồng nghiệp phương Tây nghi ngờ mình nằm trong danh sách có thể kiểm tra trước khi có ý định sang Nga, sử dụng các kênh ngoại giao của Bộ Ngoại giao nước này, Maria Zakharova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh RusNovosti.

Bà giải thích rằng “danh sách đen” sẽ không được công bố, vì Nga không có ý định công khai các biện pháp hạn chế này. “Trừng phạt không phải là sở thích của chúng tôi, chúng chỉ là một động thái đáp trả”, bà nói thêm.

Nga bị trừng phạt “cứng rắn chưa từng thấy” Nga bị trừng phạt “cứng rắn chưa từng thấy”

Moscow tuyên bố đang chuẩn bị kế hoạch trả đũa khi các biện pháp trừng phạt mới của EU, có hiệu lực hôm 12-9, cùng thời điểm các biện pháp trừng phạt cụ thể từ Mỹ được công bố.

Hôm thứ Tư (1/10), Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz đã yêu cầu Nga công bố toàn bộ danh sách các quan chức Nghị viện châu Âu (MEP) đang bị cấm nhập cảnh vào Nga, và giải thích lý do tại sao đưa họ vào “danh sách đen”.

Moscow cho biết các câu hỏi đã được đặt ra về vấn đề của một trường hợp gần đây của MEP Rebecca Harms, người đã bị cấm nhập cảnh tại một sân bay ở Moscow khi bà đến Nga.

“Lãnh đạo phe Xanh trong Nghị viện châu Âu quyết định công du tới Moscow nhằm tham dự một phiên tòa xét xử công dân Ukraine Nadezhda Savchenko, người bị cáo buộc làm gián điệp và tham gia vào các hoạt động dẫn đến cái chết của một nhà báo Nga", đại diện thường trực của Nga tại EU Vladimir Chizhov giải thích với các phóng viên ở Brussels.

Putin: Trừng phạt là dại dột và không thể trói chân được Nga Putin: "Trừng phạt là dại dột và không thể trói chân được Nga"

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 2/10 đã chỉ trích các biện pháp trừng phạt của phương Tây là “hoàn toàn dại dột”.

Các nhà ngoại giao cho biết bà Harms sử dụng hộ chiếu ngoại giao Đức, mặc dù bà không có sự ủy nhiệm của Nghị viện châu Âu, do đó khẳng định đây chỉ là một chuyến thăm cá nhân.

Tại cuộc họp báo của mình, Harms cho biết bà đã nhận thức được những hạn chế được áp dụng lên mình, nhưng không có ý kiến gì về những tên tuổi khác trong danh sách đen này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại