Chuyên gia Nga: Moscow trung lập, cân bằng giữa Việt Nam, Trung Quốc

Nguyễn Hoàng |

Theo chuyên gia Nga, vấn đề mẫu thuẫn chủ quyền các đảo tại Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc, Nga không muốn bị lôi kéo vào bất cứ bên nào.

Trả lời phỏng của “Báo độc lập” (Nga), nhà nghiên cứu chính trị thuộc Viện Viễn Đông, Viện Hàn Lâm Khoa học Nga Alexander Larin nói rằng, ảnh hưởng của Nga tại khu vực châu Á Thái Bình Dương hiện nay chưa lớn.

Theo ông Alexander Larin, sự thật, đối với Việt Nam Nga có quan hệ bền vững trong lĩnh vực chính trị, kỹ thuật – quân sự và kinh tế. Hiện nay, công ty chi nhánh Gazprom đang hợp tác khai thác dầu tại thềm lục địa Việt Nam.

Đối với Trung Quốc, Bắc Kinh đã hứa hỗ trợ Nga đưa thực phẩm của Nga vào thị trường các nước Đông Nam Á. Và hiện nay, các nhà lãnh đạo ngoại giao Nga-Trung đang xúc tiến vấn đề này.

Tuy nhiên, theo vị chuyên gia Nga giữa Việt Nam và Trung Quốc đang xảy ra "tranh chấp" (sự thật là Trung Quốc không có chủ quyền ở Biển Đông, cố tạo ra tranh chấp để đòi hỏi chủ quyền phi lý- PV) đòi hỏi chủ quyền đối với các hòn đảo ở Biển Đông.

Do đó, trong mọi trường hợp Nga không muốn bị lôi kéo vào bất cứ bên nào.

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại