Thảm sát Paris: Cảnh sát phong toả một khu rừng, vây bắt 2 nghi phạm

My Lan - Hải Võ |

Cảnh sát Pháp đang truy đuổi gắt gao những nghi phạm tấn công trụ sở toà soạn tạp chí châm biếm Charlie Hebdo ở Paris, khiến 12 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương.

Thảm sát ở tòa soạn báo Pháp: Kinh hoàng video xả súng vào cảnh sát

Tuyên ngôn đanh thép của làng báo châu Âu

Người cảnh sát bị "hành quyết" trên đường phố là ai?

Cập nhật 00h52: Guardian dẫn nguồn tin từ chính phủ Pháp cho hay, cảnh sát nước này đã huy động 88.150 người - trong đó có 9.650 người ở Paris, bảo vệ an ninh cho toàn nước Pháp.

Cập nhật 00h21 (9/1): Nhiều xe bọc thép chở cảnh sát có vũ trang đã tới khu vực ngôi làng Longpont, gõ cửa từng nhà và hỏi chuyện những người ở trong một ngôi trường gần đó.

Cập nhật 23h05: An ninh tại trung tâm London, Anh, cũng được thắt chặt.

Cập nhật 22h49: Văn phòng Thủ tướng Pháp đã nâng cấp độ cảnh báo an ninh lên mức cao nhất tại Picardie, phía bắc nước Pháp.

Cập nhật 22h35: Ông Benoit Verdun cho hay, khu rừng nơi các nghi phạm được cho là đã xuất hiện rộng khoảng 13.000 hecta - lớn hơn diện tích Paris (11.000 hecta).

Ông Verdun đã nhận được điện thoại từ anh trai thị trưởng, đề nghị đóng cửa hàng để đảm bảo an toàn.

Theo BBC, Cảnh sát Longpont đã chặn con đường nối từ quốc lộ N2 tới làng Longpont. Lực lượng đặc biệt đã được triển khai tại khu vực này. Các trực thăng cũng đã đáp xuống một cánh đồng gần đó.

Cảnh sát được triển khai tại khu vực ngôi làng Longpont.

Cảnh sát được triển khai tại khu vực ngôi làng Longpont.

Cập nhật 21h38: Theo tờ The Telegraph, 2 nghi phạm được cho là đã xuất hiện tại một khu rừng gần ngôi làng Longpont, bên ngoài Villers-Cotterets, phía bắc nước Pháp.

Nhiếp ảnh gia Heathcliffe O'Malley của tờ này đã tiếp xúc với ông Benoit Verdun, chủ nhà hàng Abbaye, người được cảnh báo rời đi khi cảnh sát đang tới. Ông này cũng xác nhận thông tin "2 người đàn ông có vũ trang ở trong rừng".

Cập nhật 21h25: Google dự kiến sẽ ủng hộ 250.000 bảng Anh cho Charlie Hebdo, giúp tạp chí này có thể cho ra số tuần tới với lượng phát hành 1 triệu bản.

Tưởng niệm nạn nhân thảm sát Paris

Cập nhật 21h11: Theo phóng viên Didier Lauras của AFP, cờ của lực lượng Hồi giáo cực đoan và bom xăng (Molotov coctail) đã được tìm thấy bên trong chiếc xe Citroen do các nghi phạm bỏ lại sau vụ tấn công.

Cập nhật 20h49: Theo The Guardian, có nhiều thông tin cho rằng, các nghi phạm đang lẩn trốn tại thị trấn Crépy-en-Valois. Xe cảnh sát và trực thăng đã được điều động tới tuần tra, tìm kiếm tại khu vực này.

Theo Guardian, có nhiều thông tin cho rằng, các nghi phạm đang lẩn trốn tại thị trấn Crépy-en-Valois.

Cập nhật 20h32: Theo The Guardian, cảnh sát được cho là đã "đóng cửa" toàn bộ các con đường chính dẫn vào thành phố.

Động thái này diễn ra trong thời điểm, có những thông tin cho rằng, 2 nghi phạm đang quay lại, đi về hướng Paris "với tốc độ cao". Tuy nhiên, thông tin này chưa được chính thức xác nhận.

Cập nhật 20h10: Báo Pháp Le Monde vừa cho đăng tải một bức ảnh chấn động về hiện trường đẫm máu bên trong tòa soạn Charlie Hebdo sau vụ tấn công.

Cũng theo nguồn tin này, khi xông vào tòa soạn, những kẻ khủng bố vừa bắn xối xả, vừa hét lớn "Chúng mày sẽ phải trả giá vì xúc phạm Nhà tiên tri".

Bên trong tòa soạn Charlie Hebdo sau vụ thảm sát. Ảnh: Le Monde

Bên trong tòa soạn Charlie Hebdo sau vụ thảm sát. Ảnh: Le Monde

Cập nhật 20h10: BBC dẫn nguồn từ các báo Pháp đưa tin, hai nghi phạm chính trong vụ thảm sát tại tòa soạn Charlie Hebdo đã "tái xuất" và gây ra một vụ cướp ở một trạm xăng miền Bắc nước này.

Cùng với xăng, hai nghi phạm đã lấy đi một số thực phẩm trong cửa hàng tiện ích.

Trong khi đó, các phóng viên theo vụ việc cho biết, Pháp đã bố trí cảnh sát có vũ trang đóng chốt dày đặc trên các tuyến đường chính dẫn vào Paris. Nhiều trực thăng quân sự cũng được huy động để tuần tra liên tục.

Phong tỏa trạm xăng được cho là đã bị hai nghi phạm vụ thảm sát ở Paris cướp bóc.

Phong tỏa trạm xăng đã bị hai nghi phạm vụ thảm sát ở Paris cướp bóc.

Cập nhật 19h50: Báo Pháp Le Monde dẫn lời luật sư của Charlie Hebdo cho biết, tạp chí này sẽ phát hành số tiếp theo vào thứ Tư tuần tới, với số lượng 1 triệu bản, tức là gấp hơn 22 lần số lượng phát hành trung bình hàng tuần hiện nay, khoảng 45.000 bản mỗi kỳ.

Cập nhật 18h23: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi thư chia buồn tới người đồng cấp Pháp Francois Hollande. Trong thư có đoạn viết: "Khủng bố là kẻ thù chung của toàn nhân loại, là mối đe doạ mà Trung Quốc, Pháp cùng cộng đồng quốc tế phải đối mặt".

Cập nhật 18h16: Phóng viên Kim Willsher của The Guardian tại Pháp cho hay, chiếc xe của hai nghi phạm đang di chuyển trên đường quốc lộ RN2 gần Villers-Cotteret. Giao thông trên con đường này đã bị chặn lại.

Cũng theo Willsher, có nhiều thông tin trái ngược về việc liệu camera được lắp đặt trên đường hay nhân viên trạm xăng đã thông báo về tung tích về 2 nghi phạm, cũng như việc có thể thấy rõ một khẩu Kalashnikov và một súng phóng tên lửa phía sau xe. 

Cập nhật 18h06: Theo phóng viên Francois Becker của AFP, trạm xăng ở phía bắc nước Pháp, nơi hai nghi phạm xuất hiện, đã bị phong toả.

Cập nhật 18h02: Guardian dẫn một nguồn tin của mình cho hay, hai nghi phạm được xác định là đang ở Aisne, Picardie, phía bắc nước Pháp, trên một chiếc xe Renault Clio màu xám với biển số đã bị che kín. Vũ khí được nhìn thấy ở sau xe.

Tuy nhiên, thông tin này chưa được chính thức xác nhận.

Cập nhật 17h27: Michael Scheuer - cựu điệp viên CIA từng dẫn dắt chương trình săn tìm trùm khủng bố Osama bin Laden - cho biết, nhiều khả năng 3 kẻ xả súng đã lên kế hoạch cho "một màn kịch tính thứ 2".

Theo ông Michael, những kẻ xả súng đã che dấu nhân dạng và chuẩn bị kế hoạch chạy trốn, cho thấy "nhiệm vụ" của chúng vẫn chưa kết thúc.

"Đây không phải là những kẻ muốn tự sát, thực tế chúng đã mang găng tay và bịt mặt.

Những động thái của bọn chúng cho thấy chúng vẫn còn 'phần 2' của kế hoạch. Có thể là một vụ tấn công khác, hoặc là một video.

Vụ này đã được lên kế hoạch từ trước. Những kẻ tấn công chủ đích giết những người đó và tung ra một video nói về cách chúng thực hiện cũng như trốn thoát.

Đây là 1 'bộ phim' 2 phần, và phần 1 đã được tung ra".

Michael Scheuer cho hay, nếu những nghi phạm có liên quan tới al-Qaeda, thì đây sẽ là "thắng lợi tuyên truyền" cực lớn nếu nhóm khủng bố có thể đưa những kẻ xả súng về nơi an toàn và tung ra video khoe khoang những gì chúng làm được bên ngoài Trung Đông.

Trong khi đó, theo AFP, các quan chức Pháp cho biết đã có một số cuộc tấn công nhằm vào các nhà thờ Hồi giáo ở Pháp, kể từ vụ thảm sát tại tòa soạn Charlie Hebdo.

Theo RT, một vụ nổ đã xảy ra tại quán ăn gần 1 nhà thờ Hồi giáo ở Villefranche-sur-Saone, miền đông nước Pháp.

Thị trưởng Villefranche cho biết - "Tôi lo sợ vụ việc này có thể liên quan tới thảm kịch xảy ra ở Paris hôm thứ tư".

Hiện chưa có thông tin về con số thương vong cũng như nguyên nhân vụ nổ.

Vụ nổ xảy ra lúc 6h sáng (giờ địa phương)

Vụ nổ xảy ra lúc 6h sáng ngày 8/1 (giờ địa phương)

Cập nhật 17h01: Theo BBC, nguồn tin cảnh sát cho hay, nữ cảnh sát bị bắn trong vụ đấu súng gần ga tàu điện ở Montrouge, nam Paris, đã qua đời.

Cập nhật 16h53: The Guardian đăng tải thông tin về viên cảnh sát thứ 2 thiệt mạng trong vụ xả súng ở tòa soạn Charlie Hebdo, bên cạnh sĩ quan Ahmed Merabet đã được xác nhận trước đó.

Sĩ quan này là Franck Brinsolaro, 49 tuổi, là cảnh sát được phân công bảo vệ Giám đốc xuất bản Stéphane Charbonnier của tờ Charlie Hebdo.

Ông Brinsolaro - hoạt động trong lĩnh vực cảnh sát bảo vệ từ năm 2013 - đã có mặt trong phòng biên tập của Charlie Hebdo khi vụ tấn công xảy ra.

Một phát ngôn viên của cảnh sát cho hay những lời đe dọa nhằm vào ông Charbonnier đã tăng lên trong những ngày gần đây.

Cập nhật 16h43: The Telegraph cập nhật thông tin về Hamyd Mourad - nghi phạm 18 tuổi trong vụ xả súng ở tòa soạn Charlie Hebdo.

Hamyd đã tự nộp mình cho cảnh sát hồi đêm qua (giờ địa phương), sau khi có những thông tin trên truyền thông rằng người này là tài xế lái xe chở những kẻ xả súng bỏ trốn.

Ines, 17 tuổi và Kamel, 18 tuổi - các bạn học của Hamyd ở Charleville-Mezieres cho biết đã nhìn thấy đã nhìn thấy Hamyd Mourad ở trường vào thời điểm xảy ra vụ thảm sát ở Paris.

"Chúng tôi đều trông thấy cậu ấy. Cậu ta học ngành tự nhiên và sống cùng cha mẹ, tính cách trầm lặng.

Không hiểu sao báo chí lại nói rằng Hamyd vô gia cư và giao du với khủng bố?"

Cảnh sát nói Hamyd chưa bị cáo buộc tội danh nào.

Cập nhật 16h33: Điện Élysée cho hay, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã có cuộc gặp với lãnh đạo phe đối lập - cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy - để bàn về vụ thảm sát tại tòa báo Charlie Hebdo.

Ông Hollande (trái) có cuộc gặp với ông Sarkozy

Ông Hollande (trái) có cuộc gặp với ông Sarkozy

Cập nhật 15h50: The Telegraph tiếp tục cập nhật tình hình vụ tấn công mới nhất.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve tại hiện trường vụ tấn công sáng 8/1 (giờ địa phương) ở Montrouge, nam Paris.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve tại hiện trường vụ tấn công sáng 8/1 (giờ địa phương) ở Montrouge, nam Paris.

Sĩ quan cảnh sát bị thương ở Malakoff, nam Paris, là một phụ nữ và đang trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường đã được phong tỏa.

Chính quyền vẫn chưa xác nhận bất cứ sự liên quan nào của vụ việc này với vụ thảm sát ở tòa soạn Charlie Hebdo.

Theo iTele, có 2 người tranh cãi sau 1 vụ va chạm xe cộ, 2 cảnh sát có mặt để giúp đỡ và 1 trong 2 đối tượng đã nổ súng.

1 tên bị bắt, nhưng kẻ nổ súng đã tẩu thoát. Đối tượng nổ súng được cho là đã mặc áo chống đạn.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve đã xác nhận thông tin 1 trong 2 kẻ tấn công "đang bỏ trốn".

Cập nhật 15h29: Hình ảnh mới nhất tại hiện trường "vụ tấn công mới" ở Paris.

Đội cứu hộ và cứu hỏa đưa một người bị thương ở gần hiện trường vụ đấu súng tại Montrouge

Đội cứu hộ và cứu hỏa đưa một người bị thương ở gần hiện trường vụ đấu súng tại Montrouge

Đài truyền hình iTele cho hay, 2 cảnh sát đã ngã xuống tại hiện trường vụ tấn công mới nhất.

Một trong 2 người bị thương nặng và 1 nghi phạm bị bắt.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve đang trên đường tới hiện trường vụ việc, ở gần Porte de Chatillon, phía nam Paris.

Cập nhật 15h08: The Telegraph đưa tin, đã có những tiếng súng nổ ở thị trấn Montrouge, phía nam Paris. Một sĩ quan cảnh sát bị thương.

Tuy nhiên, không rõ vụ việc có liên quan tới vụ tấn công tòa soạn Charlie Hebdo hay không.

Cũng theo tờ này, Said Kouachi, 1 trong 2 anh em nghi phạm Kouachi, vẫn đang không rõ tung tích. Một hàng xóm của tên này đã xác nhận Said sống ở Reims năm ngoái.

Cập nhật 14h10: Theo AFP, Thủ tướng Pháp Manuel Valls cho hay nước này đã thực hiện "một số vụ bắt giữ" trong quá trình săn đuổi những kẻ tấn công tòa soạn Charlie Hebdo.

Theo BBC, một phát ngôn viên Bộ nội vụ Pháp đã tiết lộ, tổng cộng 7 vụ bắt giữ đã được thực hiện. Tất cả đều là thành viên gia đình và bạn bè của những nghi phạm.

Cập nhật 14h02:

Theo RT, nhân viên cảnh sát bị 2 kẻ tấn công "hành quyết" trên đường là ông Ahmed Merabet, 42 tuổi, một người theo đạo Hồi.

Danh tính của nhân viên cảnh sát thứ 2 bị giết vẫn chưa được xác nhận, nhưng truyền thông cho rằng người này được giao nhiệm vụ bảo vệ Giám đốc xuất bản của tờ Charlie Hebdo - ông Stéphane “Charb” Charbonnier.

Ông Charb được xác nhận là đã thiệt mạng trong vụ tấn công.

Nhân viên cảnh sát Ahmed Merabet

Nhân viên cảnh sát Ahmed Merabet

Ông Merabet trước khi bị hành quyết.

Ông Merabet trước khi bị "hành quyết".

Cập nhật 12h43: Giám đốc FBI James Comey cho hay, cục này đang phối hợp với các nhà chức trách Pháp điều tra tìm ra thủ phạm.

Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cũng nâng mức cảnh báo về mối đe doạ an ninh, trong thời điểm ngày 7/1, nhiều hãng truyền thông và toà soạn báo ở Tây Ban Nha nhận được các bưu kiện khả nghi.

Cập nhật 09h44: BBC đăng tải bức ảnh cho thấy cảnh sát đang đứng gác bên ngoài một căn hộ ở Reims trong lúc các điều tra viên lục soát bên trong.

Telegraph dẫn thông tin từ hãng tin Pháp iTele cho hay, cảnh sát đang khám xét bên trong tìm kiếm các mẫu ADN.

Cũng theo ITele, Mourad, nghi phạm trẻ tuổi nhất vừa tự nộp mình cho cảnh sát, cho hay, cậu ta có chứng cứ ngoại phạm.

Hãng tin Mỹ NBC dẫn lời "các quan chức chống khúng bổ cấp cao Mỹ" cho hay, 2 nghi phạm đã bị bắt và 1 kẻ đã chết. Tuy nhiên, thông tin này chưa được chính thức xác nhận.

Cập nhật 09h02: Cảnh sát Pháp chính thức xác nhận và công bố hình ảnh 2 nghi phạm Said và Cherif Kouachi và cảnh báo rằng bọn chúng "được vũ trang và nguy hiểm".

Cập nhật 08h54: Theo BBC, một hashtag trên Twitter mang tên #MouradHamydInnocent (Hamyd Mourad vô tội) đã được lập nên trong vài giờ qua ở Pháp.

Hashtag này được cho là do các bạn học của nghi phạm 18 tuổi Hamyd khởi xướng. Nhóm này khẳng định Hamyd đã ở trong lớp với họ vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Video cảnh sát tập kích ở Reims đêm qua (giờ địa phương) do AFP công bố:

 

Cập nhật 08:38: Theo AFP, đối tượng trẻ tuổi nhất trong 3 nghi phạm vụ thảm sát ở Paris đã đầu hàng cảnh sát.

Theo The Guardian, Bộ nội vụ Pháp đã xác nhận thông tin kẻ tấn công bị bắt giam.

Trước đó, tên này được xác định là Hamyd Mourad, sinh năm 1996.

Theo BBC, Hamyd đầu hàng cảnh sát lúc 23h00 ngày 7/1 (giờ địa phương), sau khi "thấy tên mình xuất hiện khắp nơi trên truyền thông".

Cập nhật 08h31: Theo RT (Nga), cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông trong cuộc tập kích ở phía đông Charleville Mézières.

Tuy nhiên, người này được bắt giữ để thẩm vấn do tình nghi có liên quan tới 1 trong các nghi phạm, chứ không nằm trong số 3 kẻ tấn công.

Đây là cuộc tập kích thứ 2 của cảnh sát. Trước đó, hồi đêm qua (giờ địa phương), một cuộc tập kích khác đã diễn ra tại Reims - theo BBC.

Đặc nhiệm Pháp trong cuộc tập kích ở Reims đêm qua (giờ địa phương)

RT đưa tin cảnh sát đã bắt 1 người để thẩm vấn

Cập nhật 08h19: Tạp chí của al-Qaeda, ấn bản năm 2013 đã liệt giám đốc xuất bản Charb, người thiệt mạng trong vụ tấn công, vào danh sách bị truy lùng.

Cập nhật 08h05: ABC News đã đăng tải hình 2 anh em nghi phạm (Said trái, Cherif phải)

Cập nhật 07h58: Theo Telegraph, có những thông tin cho rằng, tất cả 3 nghi phạm đều đã bị "xác định danh tính và vị trí" dựa vào một chứng minh thư tìm thấy ở chiếc ô tô mà chúng sử dụng để tẩu thoát.

Một nguồn tin an ninh tiết lộ cho các phương tiện truyền thông Pháp rằng, 2 trong 3 nghi phạm được cho là đang lẩn trốn ở trong khu dân cư Croix Rouge tại Reims.

Trực thăng cũng được điều động tới để theo dõi và tìm kiếm tại khu vực này.

Chỉ vài giờ sau khi vụ xả súng xảy ra, danh tính của những kẻ khủng bố đã được công bố rộng rãi trên truyền thông Pháp, tuy nhiên, giới chức nước này không xác nhận.

Cập nhật 07h51: Theo The Telegraph, kẻ tấn công là 2 anh em sinh ra ở Quận 10, Paris, mang quốc tịch Pháp, tên là Saïd Kouachi và Cherif Kouachi, 34 và 32 tuổi.

Cherif được cho là một phần tử của mạng lưới thánh chiến người Iraq xung quanh khu vực Quận 19, Paris. Hồi tháng 5/2008, tên này từng bị tuyên án tù 3 năm do bị buộc tội có quan hệ với khủng bố.

Hai anh em Kouachi là người Pháp gốc Algerie và trở về từ Syria hồi mùa hè 2014.

Nghi phạm thứ 3 là Hamyd Mourad, 18 tuổi, không có nơi ở cố định - The Telegraph cho hay.

Năm ngoái, tên này được cho là đã ghi danh vào lớp dự bị đại học ở Charleville-Mezières, cách thủ phủ Champagne của Reims khoảng 50 dặm.

Quốc tịch của tên này vẫn chưa được xác định.

Trước đó, cảnh sát đã tìm kiếm ở Seine-Saint-Denis, Paris, nơi mà những kẻ tấn công được cho là đã đi qua. Các cuộc tìm kiếm cũng diễn ra tại Genevilliers, tây bắc Paris.

Cập nhật 07h43: Binh sĩ Pháp được triển khai tại sân bay Le Bourget, phía Bắc Paris, nhằm tăng cường an ninh cho thủ đô này.

Cập nhật 07h41: Biên tập viên Luc Bronner từ tờ Le Monde đã đăng lên Twitter hình ảnh về bản tuyên bố chung từ Le Monde, Đài phát thanh Pháp và Đài truyền hình Pháp về việc hỗ trợ kỹ thuật, giúp Charlie Hebdo tiếp tục làm việc sau vụ tấn công.

Cập nhật 07h33: Điều tra viên Francois Molins từ chối cung cấp thông tin chi tiết về cuộc điều tra.

"Vấn đề ở đây là phải giữ bí mật và đảm bảo cuộc điều tra này sẽ thành công, vì thế, chúng tôi phải cố gắng bắt giữ những kẻ gây ra vụ thảm sát này càng sớm càng tốt".

Hội đồng Bảo An LHQ lên án cuộc tấn công này là "man rợ và hèn nhát".

Cập nhật 07h22: Tại nhiều nơi trên khắp châu Âu như Lausanne (Thuỵ Sĩ), nghị viện châu Âu (Bỉ), quảng trường Trafalgar (Anh), bên ngoài đại sứ quán Pháp ở Madrid (Tây Ban Nha), người dân đã tụ tập để bày tỏ sự ủng hộ đối với Charlie Hebdo.

Người dân Anh tập trung tại quảng trường Trafalgar.

Người dân Anh tập trung tại quảng trường Trafalgar.

Phóng viên, biên tập viên phòng tin tức của AFP tưởng nhớ các đồng nghiệp tại toà soạn của hãng này ở Pháp.

Phóng viên, biên tập viên phòng tin tức của AFP tưởng nhớ các đồng nghiệp tại toà soạn của hãng này ở Pháp.

 

Cập nhật 07h18: Tờ Le Monde dẫn nguồn tin từ cảnh sát cho hay, danh tính của 3 nghi phạm đã được xác định.

Cập nhật 07h08: Ít nhất 3 tờ báo Đan Mạch lên kế hoạch in lại các bức tranh châm biếm của Charlie Hebdo.

Trong khi đó, thông tin về vụ xả súng ngập tràn khắp các mặt báo trên thế giới.

Cập nhật 06h54: Theo Reuters, cảnh sát đang truy tìm 2 nghi phạm là anh em, 32 và 34 tuổi, ở Paris và một nghi phạm 18 tuổi ở Reims.

AFP cho hay, một thành viên đơn vị chống khủng bố Pháp đề nghị phóng viên cần "cảnh giác", tránh xảy ra nổ súng hoặc nghi phạm có thể tẩu thoát.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại