Thế giới chính thức bước sang năm mới 2015

Đức Huy - My Lan - Hải Võ |

Thế giới đang bước sang những thời khắc đầu tiên của năm 2015 trong không khí náo nức tràn ngập niềm vui và hy vọng một năm mới tốt lành.

Mãn nhãn màn pháo hoa 2015 "giới hạn" người được vào xem ở London

[VIDEO] Sự kiện năm mới được hơn 1 tỷ người chờ đợi

Mỹ

Các tỉnh thành thuộc múi giờ phía Đông nước Mỹ đã chính thức bước sang năm 2015 vào lúc 12h trưa nay (giờ Việt Nam).

Pháo hoa tại thủ đô Washington, D.C.

Thủ đô Washington, D.C.

New York

Thành phố New York, bang New York.

Thành phố Miami, bang Florida.

Thành phố Miami, bang Florida.

Nói đến năm mới ở Mỹ, không thể không nhắc đến Quảng trường Thời đại (Times Square) ở New York, dưới đây là video cảnh đếm ngược khoảnh khắc chào đón giao thừa tại đây.

Chile

Chile và nhiều quốc gia Nam Mỹ khác đón năm mới vào lúc 10h (giờ Việt Nam).

Ở Chile, một phong tục rất đặc biệt ở một số địa phương là trong đêm giao thừa là người dân đổ ra nghĩa trang, nhảy múa, ăn mừng năm mới cùng những người đã khuất.

Đồ họa: Công Nhật

Đồ họa: Công Nhật

Vương Quốc Anh

Anh đã cùng thế giới đón năm mới 2015 vào lúc 07h ngày 1/1 (theo giờ Việt Nam).

Khoảng 100.000 người đã tụ tập dọc bờ sông Thames tại thủ đô London (Anh), chờ đón khoảnh khắc pháo hoa sáng bừng.

Năm nay, hơn 300 lượt pháo hoa sẽ được bắn ra để chào đón năm mới. Theo BBC, đây là năm đầu tiên người dân phải mua vé (giá khoảng 10 bảng) để được để vào trung tâm thành phố London, xem sự kiện này.

Italy

Italy đã đón khoảnh khắc Giao thừa vào 06h ngày 1/1 (theo giờ Việt Nam).

Rất đông người dân tụ tập tại đấu trường Colosseum, Rome, để tham gia chương trình chào năm mới và chờ đợi pháo hoa nổ tung trên bầu trời.

Pháo hoa rực sáng đằng sau Colosseum, Rome. (Ảnh: CTV Thu Hà, du học sinh Việt Nam tại Rome).

Pháo hoa rực sáng đằng sau Colosseum, Rome. (Ảnh: CTV Thu Hà, du học sinh Việt Nam tại Rome).

Một nhóm du học sinh, đến từ nhiều quốc gia, vui vẻ đón năm mới. (Ảnh: CTV Thu Hà, du học sinh Việt Nam tại Rome). 

Người dân hân hoan đón năm mới. (Ảnh: CTV Thu Hà, du học sinh Việt Nam tại Rome). 

Liên bang Nga

Nga đã chính thức bước sang năm mới vào lúc 04h (ngày 1/1 - theo giờ Việt Nam).

Với nhiều người dân Nga, năm mới là ngày dành cho gia đình. Họ cùng nhau quây quần bên bàn ăn, trò chuyện, chúc nhau những điều tốt đẹp và chờ đón thông điệp năm mới của Tổng tống Putin.

Trong khi đó, không ít người đổ ra đường, hoà chung không khí nhộn nhịp đón năm mới.

Năm nay, Tổng thống Nga Putin đã tuyên bố các quan chức chính phủ Nga sẽ không có kỳ nghỉ năm mới, do tình hình kinh tế đất nước gặp khó khăn.

Pháo hoa trên nhà thờ St. Basils và tháp Spasskaya (Kremlin) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow.

Pháo hoa trên nhà thờ St. Basil's và tháp Spasskaya (Kremlin) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow.

Dubai

Khoảng 70.000 tấm bảng LED được bọc xung quanh toà tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa.

Đây cũng là trung tâm thu hút hàng nghìn người dân tới chiêm ngưỡng những màn pháo hoa ấn tượng. Năm ngoái, Dubai đã được ghi danh trong sách kỷ lục Guness năm ngoái với màn trình diễn pháo hoa lớn nhất thế giới.

Pháo hoa tại toà tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa ở Dubai.

Pháo hoa tại toà tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa ở Dubai.

Việt Nam, Thái Lan, Indonesia

Video mừng đón năm 2015 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chính Minh:

 

Đối với Indonesia, dịp năm mới 2015 là một ngày buồn khi cả quốc gia này chìm trong không khí u ám, sau khi chuyến bay số hiệu QZ8501 của AirAsia chở 162 người đâm xuống biển Java hôm 28/12.

Thành phố Bandung của nước này đã quyết định hủy bỏ chương trình pháo hoa đón năm mới để tưởng nhớ các nạn nhân của chuyến bay QZ8501.

Trong khi đó, tại thủ đô Jakarta, các hoạt động đón năm mới vẫn được diễn ra.

Tại Hà Nội và Bangkok cũng có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc được tổ chức.

Chương trình văn nghệ đón năm mới tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội

Thành phố Hồ Chí Minh trong đêm đón chào năm 2015.

Thành phố Hồ Chí Minh trong đêm đón chào năm 2015.

Bắn pháo hoa tại Bangkok, Thái Lan

Người dân Thái Lan tham gia chương trình Countdown - đếm ngược đón năm 2015 tại thủ đô Bangkok.
Pháo hoa mừng năm mới tại thủ đô Jakarta, Indonesia

Philippnes

Cùng thời điểm với Trung Quốc, còn có 12 khu vực khác trên thế giới đón năm mới 2015, trong đó có Philippines.

Ở Philippines, trong đêm giao thừa, người dân ăn 12 quả hình tròn để cầu (tượng trưng cho đồng xu) để mong sự may mắn, thịnh vượng.

Đồ họa: Công Nhật

Đồ họa: Công Nhật

Trung Quốc

Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan chính thức bước vào năm 2015 lúc 23h00 (giờ VN).

Ở Đài Loan sẽ có màn pháo hoa chào năm mới tại tòa tháp 101 Tower, Đài Bắc.

Tại Cung thể thao Olympic Bắc Kinh sẽ có buổi biểu diễn ánh sáng. Thủ đô Trung Quốc đang cạnh tranh cho suất đăng cai Thế vận hội mùa đông 2022.

Còn tại Hồng Kông, màn bắn pháo hoa 8 phút sẽ diễn ra tại Vịnh Victoria.

Dù đã bước sang năm 2015, nhưng phải đến ngày 19/2, Trung Quốc mới thực sự

Từ Quảng Châu, Trung Quốc, cộng tác viên Ngọc Bảo đã gửi về cho chúng tôi những hình ảnh đón năm mới 2015 tại đây.

Nhóm bạn Việt Nam quây quần trước giờ đón năm mới trong không khí ấm cúng tại Quảng Châu, Trung Quốc. (Ảnh: CTV Ngọc Bảo, Quảng Châu, Trung Quốc)

Nhóm bạn Việt Nam quây quần trước giờ đón năm mới trong không khí ấm cúng tại Quảng Châu, Trung Quốc. (Ảnh: CTV Ngọc Bảo, Quảng Châu, Trung Quốc)

Nhà hàng tại Quảng Châu kín chỗ tối 31/12. (Ảnh: CTV Ngọc Bảo, Quảng Châu, Trung Quốc)

Nhà hàng tại Quảng Châu kín chỗ tối 31/12. (Ảnh: CTV Ngọc Bảo, Quảng Châu, Trung Quốc)

Đường phố Quảng Châu tấp nập trong đêm cuối cùng của năm 2014. (Ảnh: CTV Ngọc Bảo, Quảng Châu, Trung Quốc)

Đường phố Quảng Châu tấp nập trong đêm cuối cùng của năm 2014. (Ảnh: CTV Ngọc Bảo, Quảng Châu, Trung Quốc)

Thành phố Quảng Châu.  (Ảnh: CTV Ngọc Bảo, Quảng Châu, Trung Quốc)

Thành phố Quảng Châu.  (Ảnh: CTV Ngọc Bảo, Quảng Châu, Trung Quốc)

Một tài xế xe bus vẫn phải đi làm buổi tối trước thềm năm mới. (Ảnh: CTV Ngọc Bảo, Quảng Châu, Trung Quốc)

Một tài xế xe bus vẫn phải đi làm buổi tối trước thềm năm mới. (Ảnh: CTV Ngọc Bảo, Quảng Châu, Trung Quốc)

 (Ảnh: CTV Ngọc Bảo, Quảng Châu, Trung Quốc)

 (Ảnh: CTV Ngọc Bảo, Quảng Châu, Trung Quốc)

Nhóm bạn Việt Nam đón giao thừa trong không gian sôi động. (Ảnh: CTV Ngọc Bảo, Quảng Châu, Trung Quốc)

Nhóm bạn Việt Nam đón giao thừa trong không gian sôi động. (Ảnh: CTV Ngọc Bảo, Quảng Châu, Trung Quốc)

 (Ảnh: CTV Ngọc Bảo, Quảng Châu, Trung Quốc)

 (Ảnh: CTV Ngọc Bảo, Quảng Châu, Trung Quốc)

Trình diễn ánh sáng tại Cung thể thao Olympic, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Trình diễn ánh sáng tại Cung thể thao Olympic, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Chương trình Countdown - đếm ngược đón năm mới tại sân vận động Tổ Chim, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Chương trình Countdown - đếm ngược đón năm mới tại sân vận động Tổ Chim, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Cảng Victoria, Hồng Kông.

Pháo hoa tại Vịnh Victoria, Hồng Kông.

Bắn pháo hoa tại Thượng Hải, Trung Quốc

Pháo hoa mừng năm mới tại Đài Bắc, Đài Loan.

Nhật Bản, Hàn Quốc và Triều Tiên

Video bắn pháo hoa mừng năm mới tại thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên:

 

Tokyo, Seoul và Bình Nhưỡng đã cùng đón năm 2015 vào lúc 22h00 (giờ VN).

Bước sang năm mới, người dân Nhật Bản thường mặc trang phục Kimono truyền thống để đi lễ ở chùa, miếu hay thần điện.

Chuông lớn tại các chùa, miếu của Nhật sẽ vang lên 108 tiếng lớn, tượng trưng cho 108 tâm nguyện của mỗi người trong năm mới.

Ở Triều Tiên, vào ngày 1/1, những người "hậu bối" sẽ đến chúc tết nhà các bậc trưởng bối và nhận được tiền lì xì đầu năm.

Những người "ngang vai vế" khi gặp mặt sẽ chúc nhau "năm mới nhiều phúc".

Người Nhật Bản xếp hàng vào đền Tachiki, tỉnh Shiga, Kusatsu, Nhật Bản, cầu chúc cho năm mới (Ảnh CTV Lê Phương gửi về từ Nhật Bản).

Người Nhật Bản xếp hàng vào đền Tachiki (Kusatsu, Shiga, Nhật Bản), cầu chúc cho năm mới (Ảnh CTV Lê Phương gửi về từ Nhật Bản).

Không khí đón năm mới linh thiêng trong đền Tachiki, tỉnh Shiga, Kusatsu, Nhật Bản, cầu chúc cho năm mới (Ảnh CTV Lê Phương gửi về từ Nhật Bản).

Không khí đón năm mới bình lặng trong đền Tachiki (Kusatsu, tỉnh Shiga, Nhật Bản), cầu chúc cho năm mới (Ảnh CTV Lê Phương gửi về từ Nhật Bản).

Đón năm mới ở Tokyo, Nhật Bản

Người dân Nhật Bản đón năm mới ở khu Shibuya thuộc Tokyo, Nhật Bản

Bóng bay được thả lên trời tại Tokyo, Nhật Bản.

Bóng bay được thả lên trời tại Tokyo, Nhật Bản.

Pháo hoa rực rỡ ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Pháo hoa rực rỡ ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Những trái cầu "ước muốn" được thả lên bầu trời Seoul đúng 0h đêm giao thừa.

Australia

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Xứ sở nổi tiếng với những chú kangaroo và nhà hát Sydney đã chào đón năm 2015 lúc 20h00 (giờ VN).

Ở Sydney, năm mới khởi đầu bằng màn bắn pháo hoa với quy mô cực lớn. Có tới 1.5 triệu người quy tụ tại cảng Sydney để quan sát tiết mục trứ danh này của Australia.

Tại các địa phương khác, các màn biểu diễn pháo hoa được tổ chức với quy mô nhỏ hơn.

Đối với nhiều người Australia, năm mới thậm chí đã "bắt đầu" từ buổi tiệc trong tối giao thừa.

Người dân nước này cũng tranh thủ dịp năm mới để về nhà tận hưởng nốt kỳ nghỉ hè, hay ở bên gia đình.

Những người yêu thích bộ môn đua ngựa có thể theo dõi và đặt cược tại Perth Cup - giải đua ngựa 3.200 được tổ chức ở Ascot Racecourse thuộc thành phố Perth, Tây Australia.

New Zealand

New Zealand đã chính thức bước sang thềm 2015 vào lúc 18h00 (giờ VN).

Đảo quốc này nổi tiếng với tòa tháp Sky Tower ở thành phố Auckland.

Vào thời điểm năm mới, ở nước này đang là mùa hè, và người dân nơi đây thường có những chuyến du lịch xa nhà.

Người dân New Zealand cũng thăm họ hàng, bạn bè và tham gia các sự kiện đầu năm như ngày lễ hội đua ngựa, hội chợ mùa hè... Đặc biệt, cricket là môn thể thao mà mọi người rất yêu thích trong những ngày nghỉ lễ.

Từ Auckland, New Zealand, cộng tác viên Nam Phương đã gửi về cho chúng tôi những hình ảnh đón năm mới 2015 tại đây.

Nhóm bạn Việt Nam đón năm mới tại New Zealand.

Nhóm bạn Việt Nam đón năm mới tại New Zealand. (Ảnh do CTV Nam Phương gửi về từ Auckland)

(Ảnh do CTV Nam Phương cung cấp)

Pháo hoa mừng năm mới ở Sky Tower, Auckland, New Zealand. (Ảnh: CTV Nam Phương gửi về từ Auckland)

(Ảnh do độc giả cung cấp)

(Ảnh do độc giả cung cấp)

(Ảnh do CTV Nam Phương cung cấp)

(Ảnh: CTV Nam Phương, Auckland, New Zealand)

(Ảnh do CTV Nam Phương cung cấp)

(Ảnh: CTV Nam Phương, Auckland, New Zealand)

(Ảnh do CTV Nam Phương cung cấp)

(Ảnh: CTV Nam Phương, Auckland, New Zealand)

Video những con số ấn tượng về các màn pháo hoa chào năm mới của The Telegraph (Anh)

 

Cư dân mạng chúc mừng năm mới ở New Zealand trên Twitter.

Cư dân mạng chúc mừng năm mới ở New Zealand trên Twitter.

Kiribati, Samoa đón năm mới đầu tiên

2 hòn đảo trên Thái Bình Dương này là những nơi đầu tiên trên thế giới bước sang năm 2015, lúc 17h00 theo giờ Việt Nam.

Đồ họa: Công Nhật

Đồ họa: Công Nhật

Cư dân mạng khắp nơi chúc mừng Kiribati - nơi đầu tiên trên thế giới bước sang năm 2015.

Người dân Kiribati được biết đến với điệu nhảy Fregata minor truyền thống, mô phỏng hình tượng chim Frigate, con vật biểu tượng của đảo quốc này.

Khi nhảy, người Kiribati thường đứng hoặc ngồi yên một chỗ và chỉ cử động tay và đầu. Cười nói lúc nhảy cũng được cho là bất lịch sự. Đó là vì nguồn gốc của điệu nhảy này không phải một hình thức giải trí mà là một cách trò chuyện của người nhảy.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại