Campuchia sẽ dùng tên lửa chặn nạn phá rừng

Nhật Duy |

Hôm 26/2, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết, ông đã yêu cầu cho cảnh sát quân sự bắn tên lửa từ máy bay trực thăng nếu phát hiện thấy những kẻ phá rừng.

Ông Hun Sen gần đây đã giao Tư lệnh Cảnh sát quân sự Campuchia, tướng Sao Sokha chịu trách nhiệm việc truy quét nạn khai thác và buôn gỗ lậu, hành động đã lấy đi hàng triệu đô la thông qua buôn bán bất hợp pháp.

“Tôi đã giao hai trực thăng cho ông Sao Sokha. Tôi cho phép dùng trực thăng bắn rocket”, ông Hun Sen cho biết trong một bài phát biểu trên truyền hình và nói thêm "Tôi ra yêu cầu tên lửa được bắn từ trên cao".

Một cuộc điều tra năm ngoái của nhóm vì môi trường Global Witness cho biết nhu cầu sử dụng cho đồ nội thất bằng gỗ hồng sang trọng Trung Quốc đã thúc đẩy buôn bán chợ đen trái phép qua Campuchia.

Thủ tướng Campuchia cho hay, những kẻ chặn phá rừng trái phép hoạt động với sự trợ giúp của những quan chức, cán bộ kiểm lâm, cảnh sát tham nhũng.

“Có những cây rất lớn, làm sao việc chặt phá rừng có thể qua mắt được cảnh sát, quân cảnh, kiểm lâm và Bộ Môi trường? Hay những người này cũng làm điều tương tự?”, ông Hun Sen phát biểu tại lễ khánh thành một tòa nhà mới của Bộ môi trường.

RT đưa tin, theo số liệu tổng hợp của Công cụ Theo dõi rừng toàn cầu, khoảng 91.636 ha độ che phủ rừng tự nhiên đã bị phá hủy do hoạt động chặt phát rừng vào năm 2014. Bắn tên lửa để ngăn nạn phá rừng là giải pháp chưa từng có tiền lệ trên thế giới.

Nạn phá rừng và phát triển công nghiệp khiến Campuchia mất 2,85 triệu hecta rừng trong hai thập kỷ vừa qua.

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại