Biển Đông: Động thái nguy hiểm của TQ trên Đá Xu Bi của Việt Nam

Đức Huy |

Theo ảnh vệ tinh NASA được tạp chí The Diplomat đăng tải, chỉ trong thời gian ngắn Trung Quốc đã mở rộng phi pháp trên đá Xu Bi (chủ quyền Việt Nam) với một tốc độ chóng mặt.

Ảnh vệ tinh của NASA hôm 5/6 vừa qua cho thấy, Trung Quốc đang cải tạo trái phép trên đá Xu Bi (chủ quyền Việt Nam) với độ che phủ tăng tới 74% chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng.

Ảnh chụp vệ tinh đá Xu Bi (chủ quyền Việt Nam, Trung Quốc chiếm đóng trái phép). Ảnh: NASA/The Diplomat

Ảnh chụp vệ tinh đá Xu Bi (chủ quyền Việt Nam, Trung Quốc chiếm đóng trái phép). Ảnh: NASA/The Diplomat

Có thể thấy rõ sự khác biệt giữa ảnh chụp ảnh 17/4 và ngày 5/6. Cụ thể, trung bình mỗi ngày Trung Quốc đã mở rộng tới 3,2 héc-ta diện tích đất trên đá Xu Bi, cả chiều dọc lẫn chiều ngang. Diện tích đá Xu Bi tính đến ngày 5/6 là 160 héc-ta.

Nghiêm trọng hơn, theo The Diplomat, chiều dọc đá Xu Bi hiện đã đủ để Trung Quốc xây dựng một đường băng dài 3 km.

Tạp chí này cũng nhận định, cách cải tạo địa hình phi pháp của Trung Quốc trên đá Xu Bi có nhiều nét tương đồng với đường băng Bắc Kinh xây dựng trái phép trên đá Chữ Thập (chủ quyền Việt Nam).

Điều này tăng thêm khả năng sẽ xuất hiện thêm một đường băng nữa trên đá Xu Bi, một động thái chắc chắn sẽ gây ra căng thẳng trên Biển Đông.

Hình ảnh mới được công bố này càng cho thấy tuyên bố hôm 16/6 vừa qua rằng Trung Quốc sẽ "hoàn tất cải tạo (trái phép) trên các đảo thuộc Trường Sa trong vài ngày tới" chỉ là ngụy biện và không đáng tin cậy một chút nào.

Theo Diplomat, về phần mình, Bắc Kinh bao biện rằng những hoạt động xây dựng cải tạo trái phép của mình trên Biển Đông là để dân đánh cá nước này có chỗ trú ẩn trên biển.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại