Báo TQ dùng ảnh huấn luyện để tố lính Nhật "biến thái"?

Hải Võ |

Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) vừa đăng tải một số hình ảnh mà báo này cho là một vụ bạo hành trong Lực lượng phòng vệ Nhật Bản.

Binh sĩ Nhật bị bạo hành?

Thời báo Hoàn Cầu ngày 15/1 đưa tin, gần đây, một số hình ảnh liên quan đến vấn đề bạo hành trong nội bộ Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã bị tung lên mạng, gây xôn xao dư luận.

Những tấm hình bị tung lên mạng bao gồm hình ảnh được cho là của thành viên Lực lượng phòng vệ Nhật hoàn toàn khỏa thân và bị buộc chặt... hạ bộ bằng dây thừng.

Thậm chí, có hình ảnh những người khác cầm lửa... đưa lại gần thân mình những binh sĩ bị trói.

Hoàn Cầu nói rằng, những năm trở lại đây, trong nội bộ quân đội Nhật Bản thường xuyên xảy ra những bê bối tương tự.

Theo Hoàn Cầu, sĩ quan X (giấu tên) thuộc Hải quân Nhật Bản trả lời phỏng vấn cho hay, những vấn đề như vậy thường xảy ra với "lính mới" trong quân đội Nhật.

"Trong quân đội, thường xuyên có người cố tình đợi đồng đội ngủ say rồi lấy sách báo đồi trụy... kích thích đối phương.

Còn có những người thích trêu chọc khi người khác đang ngủ rồi... bỏ chạy, hay giấu quân phục của bạn.

Nhìn chung, trong quân đội Nhật thường xuất hiện những 'trò đùa nghịch quái ác' như vậy.

Những người bị 'chọc phá' có lẽ cảm thấy rất khổ sở, nhưng với nhưng người thực hiện nó, thì họ lại cho đó là một phần không thể thiếu của tuổi trẻ" .

Một hình ảnh được tung lên mạng. Nguồn: Hoàn Cầu.

Một số hình ảnh được Hoàn Cầu đăng tải.

Bạo hành là... chuyện thường?

Ông X chia sẻ thêm - "Thời tôi còn trong Lực lượng tự vệ thiếu niên, bản thân cũng đã tham gia những hành vi 'làm nhục' đồng bạn như thế".

"Tuy nhiên, những người bị bạn bè 'xử' thường có ít nhiều vấn đề, như quá keo kiệt hay mất vệ sinh.

Tôi nghĩ dù là lính ở đâu cũng đều có hiện tượng như vậy" - Ông X "chống chế".

Nói về các bức ảnh "bạo hành binh sĩ" bị tung lên mạng, ông X nói - "Khoảng 20 năm trước, quân đội đã triệt để cấm việc bạo hành thân thể, do đó cho dù là hành động 'làm nhục' người khác thì cũng không cho phép đụng chạm đến thân thể.

Nếu là làm nhục bạo lực, thì những người bị hại hoàn toàn có thể báo cáo cấp trên".

"Một cách 'bạo hành' kín đáo hơn là sử dụng những hình thức 'tra tấn' khiến đối phương dù muốn cũng không thể nói ra được" - Ông này tiết lộ.

Hoàn Cầu cho biết, biến tướng của hành vi làm nhục trong quân đội Nhật Bản những năm gần đây là... chửi bới, sỉ nhục nhân cách người bị hại, hoặc nhục mạ về mặt giới tính, tình dục...

Cũng theo nguồn Hoàn Cầu, tháng 5/2014, một sinh viên Đại học Quốc phòng đã bị "giáo dục bạo hành" do tự ý về thăm nhà mà không xin phép, khiến người này bị mắc chứng trầm cảm sau đó.

Tờ báo Trung Quốc tiếp tục dẫn lời sĩ quan X cho hay - "Hồi năm 2014, Đại học Quốc phòng cũng lộ ra 1 vụ bê bối bạo hành.

Những kẻ thủ ác phun thuốc khử trùng lên... bộ phận sinh dục của người bị hại rồi... châm lửa đốt".

"Theo tôi, những vụ như vậy vẫn còn... nhẹ. Nếu ở trong quân đội, mức độ của 'trò đùa' có thể còn... ngoài sức tưởng tượng hơn" - ông X nói.

Hoàn Cầu tiết lộ, để bị hại không thể khiếu nại tố cáo, thủ phạm thường quay phim/chụp ảnh rõ mặt những người bị làm nhục, đồng thời phát tán trong nội bộ.

Sự thật nào đằng sau những bức ảnh chấn động?

Thực tế, những hình ảnh nói trên đã được báo Anh Daily Mail đăng tải từ tháng 8/2014.

Daily Mail cũng cho rằng, những binh sĩ xuất hiện trong ảnh đang trải qua chương trình huấn luyện của quân đội Nhật mang tên SERE, nhằm đào tạo kỹ năng sinh tồn và tránh bị bắt.

Một phần của chương trình này được cho là mô phỏng những kỹ thuật tra tấn và bạo hành mà binh sĩ có thể phải đối mặt trong trường hợp bị quân địch bắt giữ.

Mặc dù những hình ảnh đã làm dấy lên làn sóng tranh luận dữ dội tại Nhật, nhưng quân đội nước này không đưa ra bất cứ bình luận chính thức nào.

Chính quyền Nhật Bản cũng không xác nhận bất kỳ điều gì về những bức ảnh này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại