Tàu chiến Nga hay Mỹ thống trị đại dương?

Hải Vy |

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố số lượng tàu chiến mà nước này đang triển khai tại khắp các đại dương trên thế giới.

Hãng tin Sputnik dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hơn 80 tàu hải quân thuộc các lớp khác nhau đang thực hiện nhiệm vụ tại nhiều khu vực thuộc "Đại dương thế giới" (World Ocean), trong đó có Đại Tây Dương, Địa Trung Hải và Vịnh Aden.

Theo Sputnik, "Đại dương thế giới" là hệ thống liên kết các vùng nước đại dương trên Trái Đất, bao gồm tất cả các vùng biển và đại dương của thế giới.

Thông tin về số lượng tàu chiến được công bố trong thông điệp của Bộ Quốc phòng chào mừng Ngày Hải quân Nga (26/7):

"Hiện nay, các nhiệm vụ được lên kế hoạch tại những khu vực khác nhau thuộc "Đại dương thế giới" do hơn 80 tàu chiến và tàu hỗ trợ các lớp đảm trách".

Trong đó, hơn 10 tàu chiến và tàu cung ứng đang thực hiện nhiệm vụ tại Địa Trung Hải, là một phần trong lực lượng đặc nhiệm hải quân thường trực của Nga tại khu vực này.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, nhóm tàu chiến do tuần dương hạm Moskva của Hạm đội Biển Đen dẫn đầu đang thực hiện một loạt các nhiệm vụ tại Nam Đại Tây Dương.

Ngoài ra còn có các tàu chiến Nga thực hiện nhiệm vụ tại Vịnh Aden và gần Sừng châu Phi để bảo đảm an ninh hàng hải dân sự.

Raising the Navy flag ceremony on board the Rostov-on-Don submarine

Lá cờ Nga tung bay trên tàu ngầm Rostov-on-Don.

Cuối năm nay, 2 tàu ngầm diesel-điện Đề án 636 mang tên Novorossiysk và Rostov-on-Don sẽ được đưa vào biên chế Hạm đội Biển Đen.

"Căn cứ tàu ngầm của Hạm đội Biển Đen đã được xây dựng tại  Novorossiysk. Trước đó, các kíp thủy thủ đã được huấn luyện tại trung tâm hải quân của Nga" - Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Bên cạnh đó, Hạm đội Biển Đen sẽ được bổ sung một lớp tàu chiến mới, trong đó có 6 tàu tuần tra có khả năng hộ tống, chống cướp biển và bảo đảm an ninh cho các cơ sở hải quân.

Mỹ triển khai bao nhiêu tàu chiến?

Trong khi đó, hồi tháng 3 năm nay, tờ Defense One cho biết Hải quân Mỹ đang có kế hoạch tăng hơn 20% số lượng tàu chiến được triển khai trong 5 năm tới.

Theo Defense One, Hải quân Mỹ hiện có khoảng 275 tàu chiến, trong đó 97 chiếc đã được triển khai trong năm 2014.

Con số này sẽ tăng lên 120 chiếc vào năm 2020, khi quy mô hạm đội tàu chiến của Hải quân Mỹ tăng lên hơn 300 tàu. Tại khu vực Trung Đông, số lượng tàu chiến Mỹ được triển khai sẽ tăng từ 30 - 40 tàu trong hơn 5 năm tới.

The Enterprise Carrier Strike Group transits the Atlantic Ocean, on March 22, 2012.

Hải quân Mỹ đang có kế hoạch tăng cường số lượng tàu chiến được triển khai trên các đại dương.

Mặc dù gặp khó khăn vì ngân sách bị cắt giảm nhưng Hải quân Mỹ cho rằng điều này là cần thiết để chuẩn bị cho các cuộc xung đột trong tương lai với các đối thủ nắm trong tay những loại vũ khí công nghệ cao.

Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố sẽ "đáp trả thích đáng" việc Mỹ tăng cường hiện đại hóa lực lượng tàu chiến và trang bị cho chúng các hệ thống phòng thủ tên lửa.

Đại tá Oleg Pyshny thuộc Viện nghiên cứu khoa học trung ương số 4 - Bộ Quốc phòng Nga khẳng định:

"Việc tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ gây nên những mối đe dọa nhất định “đối với cả bộ phận hải quân của Lực lượng hạt nhân chiến lược Nga, nhưng Nga sẽ có những biện pháp đáp trả thích đáng đối với những mối đe dọa này”.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, từ đầu năm 2010, Lầu Năm Góc đã trang bị 200 tên lửa đánh chặn và sẽ bổ sung thêm 50 tên lửa trước cuối năm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại