Tại sao người lính hành quân với ba lô chứa tới 30kg gạch? - Trao thưởng

Quân sự |

Sá gì! 30kg gạch vẫn chỉ là hành trang trên vai. "Một ba lô, cây súng trên vai" vốn là việc thường ngày, tại sao những viên gạch lại vẫn nặng trĩu trên vai người lính? Đã có lời giải!

ĐÁP ÁN:

Có một cuốn sách của một cựu Trung tá Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ viết về quân và dân Việt Nam mang tên “Chân trần – Chí thép”.

Tên gọi này đúng cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen bởi hầu hết bộ đội ta ra trận trên chính đôi chân của mình kể cả khi “xẻ dọc Trường Sơn”.

Quân đội ta từ những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp đến nay vẫn tiến hành các chiến dịch, trận đánh theo phương thức: hành quân từ nơi đứng chân hoặc doanh trại đến khu tập kết, lại hành quân từ khu tập kết đến vị trí triển khai chờ lệnh nổ súng.

Trong đó thường là hành quân từ nơi đứng chân đến khu tập kết là dài nhất, có khi lên đến hàng trăm cây số.

Địa hình rừng núi, lắm sông suối chia cắt nơi thường diễn ra các trận đánh không tiện cho việc vận chuyển người và phương tiện vật chất bằng cơ giới. Ngoài ra, để giữ bí mật thì hành quân bộ vẫn là an toàn nhất.

Chính vì vậy, những gì cần thiết để chiến đấu đều “tất cả trên vai người lính”. Hãy thử sơ bộ tính toán cho một chiến sĩ bình thường nhất xem sao:

- Quân tư trang cá nhân gồm hai bộ quần áo, chăn màn, tăng võng, bi đông, xẻng hoặc cuốc bộ binh… khoảng trên dưới 10kg.

- Vũ khí gồm súng và cơ số đạn mang theo, lựu đạn cá nhân, thuốc nổ,… khoảng trên dưới 10kg.

- Mang đạn hỏa lực giúp bộ phận hỏa lực hoặc gạo, củi giúp bộ phận nuôi quân, ắc quy giúp thông tin,… cũng khoảng trên dưới 10kg nữa.

Chính vì lẽ đó mà khi huấn luyện chiến sĩ mới người ta thường áp dụng mức trên dưới 30kg để rèn luyện cho các chiến sĩ quen với mang vác nặng và hành quân đường dài.

Tuy nhiên, trong luyện tập thường không thể mang đầy đủ trang bị, khí tài, vũ khí như hành quân chiến đấu nên người ta quy 30kg này thành gạch, chỉ cần biết được một viên gạch với trọng lượng khoảng chừng là có thể tính ra số gạch mỗi người phải xếp vào ba lô.

Với những đơn vị ở địa hình hiểm trở thì khi sửa sang, xây mới doanh trại việc huấn luyện hành quân mang vác nặng kiểu này sẽ một công đôi việc, bộ đội vừa huấn luyện vừa kết hợp vận chuyển gạch lên công trình, vừa tiện vừa tiết kiệm được tiền nhân công vận chuyển.

TRẢ LỜI VÀ TRAO GIẢI

Thật khó khăn khi phải lựa chọn bạn đọc có câu trả lời xuất sắc nhất cho câu hỏi "Tại sao người lính hành quân với ba lô chứa tới 30kg gạch?", khi mà chúng tôi nhận được rất nhiều bình luận thật tuyệt vời.

Với câu hỏi này, có đến 3 câu trả lời xuất sắc, gồm các bạn đọc sau: Mạnh Tứ (22h57, ngày 03-02-2016); hung nguyen quang (19h50, ngày 01-02-2016); Lê Hạnh (10h00, ngày 01-02-2016). Sau khi cân nhắc, nhóm chuyên gia quân sự thấy rằng:

- Bạn Mạnh Tứ đã trả lời ngắn ngọn, súc tích, bao hàm đủ ý.

- Bạn hung nguyen quang có vẻ như là người lính thực thụ trong thời kỳ hiện đại, có nhiều lý giải rất xác đáng.

- Bạn Lê Hạnh, ngoài những ý chính logic, lại có thêm sự bay bổng, với tinh thần lạc quan của người lính.

Vì vậy, Nhóm chuyên gia Quân sự quyết định trao giải cho câu hỏi này như sau:

Bạn Lê Hạnh là người trúng giải!

Xin chân thành cảm ơn các bạn đã nhiệt tình tham gia, đặc biệt cảm ơn các bạn Mạnh Tứ và hung nguyen quang. Chúc các bạn may mắn lần sau.

Thân mến,

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại