Những vũ khí mới nhất của Nga lần đầu tham chiến ở Syria

Nhật Minh |

Theo Sputnik, Nga đã thông qua chiến dịch không kích thành công tại Syria để phô diễn những loại vũ khí tốt nhất mà nước này đang có. Trong đó có những loại lần đầu tiên tham chiến.

Dưới đây là danh sách mà hãng tin Sputnik đưa ra:

Máy bay ném bom chiến lược Tu-160

Máy bay ném bom Tu-160 tại lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Phát xít trên Quảng trường Đỏ hôm 9/5/2015.
Máy bay ném bom Tu-160 tại lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Phát xít trên Quảng trường Đỏ hôm 9/5/2015.

Máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-160 (Blackjack) được phi công Nga trìu mến gọi là “Thiên nga trắng”.

Các máy bay Tu-160 đã được điều động để thực hiện nhiệm vụ đầu tiên tại Syria hồi đầu tuần này. Đây được xem là máy bay chiến đấu lớn nhất từng được chế tạo

Tu-160 có thể đạt tốc độ tối đa 2.220km/h, trần bay tối đa 15.006m và có tầm hoạt động 12.300km. Máy bay có thể mang tới 12 tên lửa hành trình Kh-55 và tên lửa tầm ngắn Kh-15. Ngoài ra, Tu-160 còn có khả năng mang bom thông thường và bom hạt nhân.

Máy bay ném bom Tu-160 tấn công IS

Nga đang có kế hoạch nâng cấp quy mô lớn các máy bay ném bom chiến lược Tu-160, trong đó 60% trang thiết bị trên máy bay sẽ được thay thế bằng các loại tiên tiến hơn, trong đó có tên lửa siêu vượt âm, các hệ thống điện tử và hàng không cải tiến.

Phiên bản nâng cấp vẫn giữ lại những điểm đặc trưng trong thiết kế như cánh cụp cánh xòe, cấu trúc đuôi máy bay…

Máy bay ném bom Tu-160 do công ty quốc phòng và hàng không vũ trụ Tupolev thiết kế, được đưa vào biên chế Không quân Nga từ năm 1987.

Tên lửa hành trình Kh-101

Mặc dù vẫn chưa có xác nhận chính thức nhưng các chuyên gia đã phát hiện thấy hình ảnh tên lửa hành trình Kh-101 trong đoạn video mà Bộ Quốc phòng Nga công bố, khi máy bay ném bom Tu-160 tiến hành các đợt không kích nhằm vào mục tiêu IS ở Syria.

Tên lửa hành trình Kh-101 trong khoang bom của Tu-160
Tên lửa hành trình Kh-101 trong khoang bom của Tu-160

Kh-101 có tầm bắn tối đa 5.500km và có thể di chuyển với tốc độ tối đa 270 m/s. Tên lửa này mang theo đầu đạn thông thường và được cho là sẽ thay thế các tên lửa Kh-555 của Nga.

Một phiên bản khác là Kh-102 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Tàu ngầm Kilo, tên lửa Kalibr, tàu tên lửa Buyan

Hãng tin RBC của Nga dẫn một nguồn tin giấu tên trong Bộ Quốc phòng Nga cho biết, ngày 17/11, tàu ngầm diesel-điện Rostov-on-Don (đề án 636.3 lớp Kilo) đã phóng tên lửa hành trình nhằm vào các mục tiêu gần thành phố Raqqa, thành trì của IS tại Syria.

Chuyên gia quân sự Nga Viktor Murakhovsky cho biết, có thể nhìn thấy các mảnh vỡ của tên lửa hành trình Kalibr trong các bức ảnh mà phiến quân công bố trong tuần này.


Tàu ngầm diesel-điện lớp Varshavyanka trong lễ kỷ niệm Ngày Hải quân Nga ở Vladivostok.

Tàu ngầm diesel-điện lớp Varshavyanka trong lễ kỷ niệm Ngày Hải quân Nga ở Vladivostok.

Theo Murakhovsky, nếu tên lửa Kalibr thực sự được bắn đi từ Địa Trung Hải thì chúng chỉ có thể được phóng từ tàu ngầm.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga chưa chính thức xác nhận thông tin này, còn Điện Kremlin thì không xác nhận nhưng cũng không phủ nhận.

Tàu ngầm Rostov-on-Don được Nga đưa vào biên chế cuối tháng 12/2014, thuộc đề án 636.3 lớp Varshavyanka (NATO định danh là Kilo) – một trong những lớp tàu êm ái nhất thế giới.

NATO gọi các tàu ngầm lớp Kilo cải tiến là “hố đen đại dương. Kilo được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ chống tàu nổi và tàu ngầm ở những vùng ven biển.

Tàu chiến Nga phóng tên lửa tiêu diệt IS

Các tên lửa Kalibr đã trải qua cuộc thử lửa đầu tiên hồi đầu năm nay. Đến ngày 7/10 vừa qua, 4 tàu tên lửa lớp Buyan-M của Hạm đội Caspian đã phóng 26 tên lửa Kalibr nhằm vào các mục tiêu IS cách xa tới gần 1.500km.

Mỗi tàu Buyan có thể mang 8 tên lửa hành trình Kalibr.

Máy bay ném bom Su-34, UAV

Máy bay ném bom Sukhoi Su-34 (Fullback) là một loại vũ khí hiện đại khác của Nga lần đầu tham chiến ở Syria. Tổng cộng 6 chiếc Su-34 đã được triển khai đến Syria và đóng tại căn cứ ở Latakia.


Máy bay ném bom Su-34

Máy bay ném bom Su-34

Su-34 là máy bay chiến đấu thế hệ 4++, được phát triển dựa trên Su-27. Máy bay có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 2.000km/h và có tầm hoạt động tối đa 4.000km mà không cần tiếp dầu.

Chiếc máy bay 2 động cơ, 2 chỗ ngồi này đã được đưa vào biên chế Không quân Nga trong tháng 3/2014.

Kiểm tra tiêm kích Su-34 và Su-24M trước khi không kích IS

Chiến dịch chống khủng bố tại Syria cũng đánh dấu lần đầu tiên Nga sử dụng rộng rãi máy bay không người lái. Các UAV, như Orlan-10 và Eleron-3SV, đã thực hiện các nhiệm vụ trinh sát 24/7.

Theo hãng tin RBC, vào ngày 29/9 năm nay, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố họ có kế hoạch huấn luyện hơn 1.100 chuyên gia có khả năng vận hành máy bay không người lái. Khoảng 700 người đã hoàn thành khóa đào tạo đầu tháng 10 vừa qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại