Nhiều quốc gia châu Á quan tâm máy bay vận tải vũ trang

Ly Vy - Thiên Minh |

Các phiên bản máy bay vận tải được chuyển đổi thành Gunship và máy bay tấn công hạng nhẹ do ATK phát triển đã nhận được sự quan tâm đáng kể từ một số nước châu Á - Thái Bình Dương.

Thông tin trên do đại diện công ty ATK (Mỹ) nói với tạp chí quốc phòng IHS Jane's bên lề triển lãm quốc phòng và hàng không vũ trụ quốc tế Australia 2015.

Theo ông John Scheiner, Phó Chủ tịch phụ trách khu vực Vành đai Thái Bình Dương của ATK, một số quốc gia trong khu vực đặc biệt thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ tới các biến thể Gunship, với một số cuộc thảo luận đang được tiến hành.

Ông Scheiner nói:

"Australia rất quan tâm đến mẫu máy bay MC-27J (biến thể dành cho nhiệm vụ tác chiến đặc biệt được ATK phát triển dựa trên khung thân máy bay C-27J của Alenia Aermacchi), Indonesia tỏ ra hứng thú với các biến thể CN-235 và C-295 Gunship;

Trong khi đó, Philippines gần đây đã mua các máy bay C-130T mà chúng tôi từng giới thiệu về việc chuyển đổi;

Ngoài ra, chúng tôi cũng trao đổi với Hàn Quốc về đề nghị chuyển đổi sang biến thể Gunship dành cho các máy bay CN-235".

Phiên bản MC-27J do công ty ATK chuyển đổi cho Không quân Italia.
Phiên bản MC-27J do công ty ATK chuyển đổi cho Không quân Italia.

Sản phẩm chuyển đổi sang Gunship và máy bay tấn công hạng nhẹ của ATK đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây.

Trong đó, Iraq tiếp nhận phiên bản AC-208 Combat Caravans trang bị tên lửa Hellfire, Jordan nhận phiên bản AC-235 Gunship (bên cạnh đó là hợp đồng AC-295 dự kiến sắp diễn ra) và Italia ký mua máy bay MC-27J.

Ông Scheiner cho biết, công ty ATK sẵn sàng thực hiện những chuyển đổi như vậy với bất kỳ loại máy bay nào hiện có trong kho vũ khí của khách hàng hoặc máy bay mới mua.

Ngoài các biến thể chuyển đổi như AC-208, AC-235/295 và MC-27J, công ty đang thảo luận với Lockheed Martin để vũ trang cho phiên bản C-130J Hercules mới nhất.

Theo ông Scheiner, sự chuyển đổi như vậy trở nên hấp dẫn là nhờ khả năng đa nhiệm mà công ty cung cấp cho máy bay của khách hàng.

Điều này đặc biệt đúng đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương, khi không có nhiều quốc gia trong khu vực đủ điều kiện triển khai các phương tiện chiến đấu chuyên biệt.

Ông Scheiner cho hay, mặc dù các cuộc thảo luận với nhiều nước trong khu vực đang được tiến hành nhưng sẽ chưa thể ký kết hợp đồng trong tương lai gần.

"Chúng tôi hiện đang thảo luận về các khả năng nhưng chưa gần tới bước ký hợp đồng. Có rất nhiều nước thể hiện mối quan tâm, nhưng hiện giờ họ cần chuẩn bị nguồn tài chính" - ông Scheiner nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại