Nga đưa vũ khí phòng thủ vào "tử huyệt" của NATO

Bị bao vây tứ phía bằng vũ khí của Mỹ và đồng minh, Nga cũng đáp trả bằng việc triển khai tên lửa phòng không tại những địa điểm trọng yếu.


Theo Sputnik, hôm 11/11, Điện Kremlin đã công bố một sắc lệnh của Tổng thống Vladimir Putin chỉ thị cho chính phủ nước này ký kết một thỏa thuận với Armenia về việc thiết lập một hệ thống phòng thủ tên lửa khu vực chung.

Theo Sputnik, hôm 11/11, Điện Kremlin đã công bố một sắc lệnh của Tổng thống Vladimir Putin chỉ thị cho chính phủ nước này ký kết một thỏa thuận với Armenia về việc thiết lập một hệ thống phòng thủ tên lửa khu vực chung.


Ông Sergei Minasyan, nhà phân tích chính trị Nga cho biết: Hệ thống này sẽ bao gồm các hệ thống phòng không và máy bay chiến đấu của Nga triển khai tới Quân khu phương Nam.

Điều này sẽ cho phép giám sát không phận tới tận biên giới Armenia. Hệ thống cũng sẽ giúp hiện đại hóa các hệ thống phòng không của Armenia và cải thiện phạm vi hoạt động của chúng.

Ông Sergei Minasyan, nhà phân tích chính trị Nga cho biết: "Hệ thống này sẽ bao gồm các hệ thống phòng không và máy bay chiến đấu của Nga triển khai tới Quân khu phương Nam.

Điều này sẽ cho phép giám sát không phận tới tận biên giới Armenia. Hệ thống cũng sẽ giúp hiện đại hóa các hệ thống phòng không của Armenia và cải thiện phạm vi hoạt động của chúng".


Nhà phân tích Sergei Minasyan còn chỉ ra rằng, việc triển khai các hệ thống tên lửa phòng không, radar, đài vô tuyến và máy bay chiến đấu tới Armenia sẽ cho phép bảo vệ không phận ngoài biên giới nước Nga, bao gồm cả khu vực Trung Đông.

Nhà phân tích Sergei Minasyan còn chỉ ra rằng, việc triển khai các hệ thống tên lửa phòng không, radar, đài vô tuyến và máy bay chiến đấu tới Armenia sẽ cho phép bảo vệ không phận ngoài biên giới nước Nga, bao gồm cả khu vực Trung Đông.


Sau khi Nga công khai kế hoạch tại Armenia, nhiều chuyên gia nhận định rằng Moscow đã cố tình nhấn mạnh vào chữ “Trung Đông” nhằm đánh lạc hướng dư luận trong khi đó, gần như chắc chắn rằng hệ thống phòng thủ tên lửa tại Armenia chỉ nhằm chống lại đồng minh số 1 của Mỹ là Thổ Nhĩ Kỳ.

Bởi không thể có chuyện Nga đối phó với Iran hay Iraq trong khu vực này.

Sau khi Nga công khai kế hoạch tại Armenia, nhiều chuyên gia nhận định rằng Moscow đã cố tình nhấn mạnh vào chữ “Trung Đông” nhằm đánh lạc hướng dư luận trong khi đó, gần như chắc chắn rằng hệ thống phòng thủ tên lửa tại Armenia chỉ nhằm chống lại đồng minh số 1 của Mỹ là Thổ Nhĩ Kỳ.

Bởi không thể có chuyện Nga đối phó với Iran hay Iraq trong khu vực này.


Nếu nhận định trên là chuẩn xác thì đây là bước đi tiếp theo của Nga đưa hệ thống phòng thủ vào tử huyệt của Mỹ và đồng minh của Mỹ.

Được biết, ngày 28/7, TASS dẫn lời người phát ngôn Hạm đội Thái Bình Dương của Nga, ông Roman Martov cho biết hệ thống tên lửa phòng không thế hệ mới S-400 của Nga đã được triển khai tại bán đảo Kamchatka ở vùng Viễn Đông của Nga.

Nếu nhận định trên là chuẩn xác thì đây là bước đi tiếp theo của Nga đưa hệ thống phòng thủ vào "tử huyệt" của Mỹ và đồng minh của Mỹ.

Được biết, ngày 28/7, TASS dẫn lời người phát ngôn Hạm đội Thái Bình Dương của Nga, ông Roman Martov cho biết hệ thống tên lửa phòng không thế hệ mới S-400 của Nga đã được triển khai tại bán đảo Kamchatka ở vùng Viễn Đông của Nga.


Bộ Quốc phòng Nga cho biết trung đoàn tên lửa phòng không S-400 tại bán đảo Kamchatka sẽ bao gồm 3 tiểu đoàn. Trước khi triển khai đến Kamchatka, hệ thống S-400 đã được Nga triển khai tại nhiều địa điểm trọng yếu không chỉ với Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trung đoàn tên lửa phòng không S-400 tại bán đảo Kamchatka sẽ bao gồm 3 tiểu đoàn. Trước khi triển khai đến Kamchatka, hệ thống S-400 đã được Nga triển khai tại nhiều địa điểm trọng yếu không chỉ với Nga.


Hồi cuối năm 2014, Nga công bố thành lập một trung đoàn tên lửa phòng không S-400 Triumph, đóng tại quần đảo Novaya Zemlya và đơn vị này sẽ trực thuộc Bộ Tư lệnh Bắc Cực được thành lập ngày 1/12/2014 trên cơ sở Hạm đội phương Bắc.

Hồi cuối năm 2014, Nga công bố thành lập một trung đoàn tên lửa phòng không S-400 Triumph, đóng tại quần đảo Novaya Zemlya và đơn vị này sẽ trực thuộc Bộ Tư lệnh Bắc Cực được thành lập ngày 1/12/2014 trên cơ sở Hạm đội phương Bắc.


Nguồn tin báo chí Bộ Quốc phòng Nga xác nhận: Hiện thành lập một trung đoàn phòng không S-400 Triumph triển khai trên quần đảo Novaya Zemlya và một tổ hợp tên lửa-pháo phòng không Pantsir-S1 sẽ được bố trí tại căn cứ không quân ở trong vòng Bắc Cực (vĩ tuyến 66 độ 30 phút Bắc).

Nguồn tin báo chí Bộ Quốc phòng Nga xác nhận: "Hiện thành lập một trung đoàn phòng không S-400 Triumph triển khai trên quần đảo Novaya Zemlya và một tổ hợp tên lửa-pháo phòng không Pantsir-S1 sẽ được bố trí tại căn cứ không quân ở trong vòng Bắc Cực (vĩ tuyến 66 độ 30 phút Bắc)."


Theo các thông tin trước đó, một đơn vị phòng không đóng tại bán đảo Kola đã được trang bị hệ thống S-400 trong năm 2014, trong khi tổ hợp Pantsir-S1 đã được triển khai trên quần đảo Novosibirsk.

Ngoài những địa điểm chiến lược nói trên, Nga còn công khai việc đưa hai hệ thống rồng lửa S-400 đến Kiliningrad - tử huyệt đối với Mỹ và phương Tây.

Theo các thông tin trước đó, một đơn vị phòng không đóng tại bán đảo Kola đã được trang bị hệ thống S-400 trong năm 2014, trong khi tổ hợp Pantsir-S1 đã được triển khai trên quần đảo Novosibirsk.

Ngoài những địa điểm chiến lược nói trên, Nga còn công khai việc đưa hai hệ thống "rồng lửa" S-400 đến Kiliningrad - tử huyệt đối với Mỹ và phương Tây.


Theo phát ngôn viên quân khu miền Tây, Đại tá Oleg Kochetkov, hai hệ thống tên lửa này trở thành một phần trong hệ thống phòng không phía Tây Bắc của Nga.

Không quân Nga và lực lượng Phòng thủ Không gian Vũ trụ Nga đã được đào tạo bài bản để vận hành các hệ thống S-400.

Ngoài ra, Nga còn công khai kế hoạch triển khai hệ thống phòng không này đến một điểm nóng khác là bán đảo Crimea.

Theo phát ngôn viên quân khu miền Tây, Đại tá Oleg Kochetkov, hai hệ thống tên lửa này trở thành một phần trong hệ thống phòng không phía Tây Bắc của Nga.

Không quân Nga và lực lượng Phòng thủ Không gian Vũ trụ Nga đã được đào tạo bài bản để vận hành các hệ thống S-400.

Ngoài ra, Nga còn công khai kế hoạch triển khai hệ thống phòng không này đến một điểm nóng khác là bán đảo Crimea.


Sẽ không có gì đáng nói về việc Nga triển khai hệ thống phòng thủ tại những địa điểm nói trên nếu nó không áp sát những khu vực được coi là tử huyệt của cả Mỹ và đồng minh của Mỹ.

Vì vậy, có thể thấy rằng, những động thái của Nga không nằm ngoài mục đích đối phó với Mỹ và đồng minh của nước này. Ảnh trong bài: Hệ thống phòng thủ S-400.

Sẽ không có gì đáng nói về việc Nga triển khai hệ thống phòng thủ tại những địa điểm nói trên nếu nó không áp sát những khu vực được coi là tử huyệt của cả Mỹ và đồng minh của Mỹ.

Vì vậy, có thể thấy rằng, những động thái của Nga không nằm ngoài mục đích đối phó với Mỹ và đồng minh của nước này. Ảnh trong bài: Hệ thống phòng thủ S-400.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại