Mỹ vẫn có nhiều lợi ích dù tiêu ít tiền quân sự

quangminh |

(Soha.vn) - Đây là chiến lược quốc phòng mới được các chuyên gia an ninh Mỹ đưa rai.

Mỹ vẫn có nhiều lợi ích dù tiêu ít tiền quân sự 1
Quân Mỹ đóng tại Hàn Quốc tiến hành diễn tập.

Tờ “Tin tức Trung Quốc” vừa có bài viết dẫn các nguồn tin nước ngoài cho rằng, 15 chuyên gia an ninh quốc gia Mỹ đưa ra một chiến lược quốc phòng mới cho Mỹ, hy vọng giúp chính phủ nước này tiết kiệm 487 tỷ USD chi tiêu quân sự, giảm sức ép tài chính to lớn cho quốc gia.

Đây là chiến lược quốc phòng mới được các chuyên gia an ninh Mỹ đưa ra, trong đó kiến nghị cắt giảm căn cứ quân sự ở nước ngoài.

Những chuyên gia này do “Trung tâm Stimson” triệu tập, đã kiến nghị: sử dụng tốt hơn nguồn nhân lực, giảm căn cứ quân sự ở nước ngoài, trì hoãn chương trình hiện đại hóa hệ thống phòng thủ hạt nhân, cải cách chế độ quân lương và áp dụng các biện pháp khác có thể nâng cao năng suất của Bộ Quốc phòng.

Mỹ vẫn có nhiều lợi ích dù tiêu ít tiền quân sự 2
Lực lượng máy bay ném bom chiến lược B-52 của quân Mỹ tại căn cứ Guam

Người sáng lập của trung tâm này, Blackman cho biết, chiến lược mới là sự tiếp tục của chiến lược quốc phòng được Mỹ công bố hồi tháng 1/2012, chiến lược mới có đặc điểm “sự linh hoạt mang tính chiến lược”. Chiến lược mới chuyển trung tâm tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương, giảm quân Mỹ đóng ở châu Âu, luân phiên điều động quân Mỹ ở châu Âu và châu Á.

Trong một năm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta nỗ lực thực hiện chiến lược mới, đã 4 lần đế thăm châu Á và đã tăng cường hợp tác quân sự với các nước Nhật Bản, Australia và New Zealand.

Năm 2011, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đạt được thỏa thuận với Quốc hội, trong 10 năm tới sẽ cắt giảm 487 tỷ USD chi tiêu quốc phòng. Nhưng, Obama và Quốc hội nếu không thể tìm được phương án tiết kiệm mới, trong 10 năm tới được bắt đầu từ tháng 1/2013, chi tiêu quốc phòng của Mỹ còn phải tự động cắt giảm 500 tỷ USD.

Mỹ vẫn có nhiều lợi ích dù tiêu ít tiền quân sự 3
Căn cứ không quân Bagram của quân Mỹ tại Afghanistan.

Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đều phản đối tự động cắt giảm chi tiêu quốc phòng, nhưng đến nay vẫn chưa thể đạt được đồng thuận.
Blackman cho biết, việc thực hiện chiến lược mới sẽ không đe dọa đến lợi ích chiến lược của Mỹ với mức chi tiêu khác nhau.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại