Mỹ tuyên bố quyết định sắm 32 chiếc F-35

phandoanphuc1983@gmail.com |

Lầu Năm Góc cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc ép giá, tuy nhiên Lookheed Martin không chịu nhượng bộ.

Tờ China News ngày 1/12 đưa tin, sau hơn 1 năm cò cưa đàm phán, hôm qua 30/11 Lầu Năm Góc đã tuyên bố bước đầu xác định hợp đồng sẽ mua 32 chiếc chiến đấu cơ  F-35.
Mỹ tuyên bố quyết định sắm 32 chiếc F-35 1
F-35, chiến đấu cơ tối tân thế thệ thứ 5
Theo thông báo của Lầu Năm Góc, 32 chiếc chiến đấu cơ tối tân thế hệ thứ 5 này sẽ bao gồm 22 chiếc F-35A cất cánh thông thường để biên chế cho Không quân.
3 chiếc F-35B cất hạ cánh thẳng đứng hoặc trên đường băng ngắn sẽ được biên chế cho lực lượng Thủy quân lục chiến và 7 chiếc F-35C chế tạo dành riêng cho Hải quân, cất hạ cánh trên tàu sân bay. 
Mỹ tuyên bố quyết định sắm 32 chiếc F-35 2
Mỹ và hầu hết các đồng minh quan trọng đều đã chuẩn bị ngân sách trang bị F-35 cho quân đội
Lầu Năm Góc hiện vẫn chưa tiết lộ tổng giá trị của gói hợp đồng sắm F-35 này mà đợi khi nào ký kết chính thức sẽ thông báo. Theo một số chuyên gia, tổng giá trị gói hợp đồng 32 chiếc F-35 có thể lên tới 4 tỉ USD.
Bộ Quốc phòng Mỹ đã khởi động đàm phán thương vụ sắm F-35 cho quân đội nước này với nhà sản xuất Lookheed Martin từ tháng 12 năm ngoái.
Vì ngân sách quốc phòng của Mỹ đang bị cắt giảm, Lầu Năm Góc cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc ép giá, tuy nhiên Lookheed Martin không chịu nhượng bộ nên hoạt động đàm phán cứ cò cưa kéo dài cả năm trời.
Mỹ tuyên bố quyết định sắm 32 chiếc F-35 3
Chiếc F-35 đậu ngoài một căn cứ quân sự Mỹ
Sau khi kết thúc đàm phán và sơ bộ đạt được thỏa thuận hôm 30/11, văn phòng dự án sắm chiến đấu cơ F-35 thuộc Lầu Năm Góc cho biết tổng số chiến đấu cơ mà quân đội Mỹ sẽ sắm mới là 95 chiếc.
Quân đội Mỹ đã đặt hàng Lookheed Martin 63 chiếc, hiện tại nhà cung cấp này đã bàn giao cho Lầu Năm Góc 40 chiếc chiến đấu cơ.
Mỹ tuyên bố quyết định sắm 32 chiếc F-35 4
Những nhân vật tham gia dự án chế tạo F-35 của nhà sản xuất Lookheed Martin
Riêng đối với dòng F-35, ngoài Mỹ là khách hàng lớn với dự kiến sẽ trang bị 2400 chiếc, Anh, Ý, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Canada, Úc, Đan Mạch và Na Uy dự kiến sẽ mua tổng cộng khoảng 700 chiếc.
Nhật Bản cũng đã đặt hàng 42 chiếc để trang bị cho quân đội.
 

 
 
 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại