Luyện giỏi để bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc

TRƯỜNG XUÂN HỒNG |

Nhiều năm liền, Lữ đoàn Phòng không 214 (Quân khu 3) được Bộ tư lệnh Quân khu 3 và Bộ Quốc phòng tặng cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”.

Những thành tích ấy của cán bộ, chiến sĩ đơn vị hôm nay đã và đang tiếp nối truyền thống của Đoàn Sông Gianh Anh hùng.

Đầu giờ chiều, vừa dứt hồi kẻng báo động, pháo thủ của các khẩu đội pháo 37mm Đại đội 7, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 214 đã cơ động vào vị trí SSCĐ.

Nắng nung những mâm pháo nóng bỏng. Sau khẩu lệnh chỉ thị mục tiêu của Thượng úy Đoàn Tuấn Việt, Đại đội trưởng Đại đội 7, pháo thủ các khẩu đội thoăn thoắt điều chỉnh tầm, hướng, lấy phần tử bắn máy bay từ hướng 32 đang bay vào trận địa.

Dứt khẩu lệnh “Bắn” của Đại đội trưởng, Trung sĩ Phạm Bá Dương, pháo thủ số 2 khẩu đội 4 và các khẩu đội 1, 2, 3 đồng loạt “nhả đạn”.

Tiếng hô to, dõng dạc của các pháo thủ cùng âm thanh điểm hỏa khiến không khí luyện tập trên trận địa phòng không càng thêm sôi động.

Chỉ huy Lữ đoàn Pháo phòng không 214 kiểm tra các pháo thủ lấy phần tử bắn trên pháo.

Sau khi kiểm tra thứ tự các bước của chỉ huy, Đại tá Đào Duy Tuyển, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 214 tiếp tục đến vị trí các khẩu đội để kiểm tra hành động của các số.

Quan sát, chúng tôi nhận thấy, không chỉ nắm chắc tính năng kỹ thuật, chiến thuật của vũ khí, khí tài, các pháo thủ còn thuần thục động tác, yếu lĩnh và phối hợp nhịp nhàng khi điều khiển pháo, tiêu diệt mục tiêu trên không.

Rút kinh nghiệm sau buổi kiểm tra, Đại tá Đào Duy Tuyển cho rằng, trước yêu cầu của chiến tranh hiện đại, muốn chiến thắng được kẻ thù, nhất là khi đối tượng tác chiến sử dụng các phương tiện bay hiện đại, với tốc độ cao, điều đó đặt ra yêu cầu đơn vị phải duy trì nghiêm các chế độ, từ trực chỉ huy, trực ban, đến trực SSCĐ thường xuyên và SSCĐ cao điểm.

Do đó, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ trước hết phải có niềm tin và tăng cường nghiên cứu, học tập, huấn luyện khai thác, làm chủ các loại vũ khí trang bị kỹ thuật được biên chế.

Từng quân nhân phải luôn nỗ lực rèn luyện thể lực để có sức khỏe dẻo dai, bền bỉ, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Lữ đoàn 214 là đơn vị pháo cao xạ cơ động dã chiến và làm nhiệm vụ chiến đấu ở những trọng điểm ác liệt nhất.

Đứng ở tọa độ lửa trên chiến trường Quân khu 4, trong các cuộc đọ sức với không lực Hoa Kỳ, cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn 214 luôn bám trụ kiên cường, chiến đấu dũng cảm, lập công xuất sắc, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu và đơn vị quân đội bên bờ sông Gianh.

Lữ đoàn 214 là một trong những đơn vị chủ lực bắn rơi máy bay địch đầu tiên, khi tham gia chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ngay từ những ngày đầu. Vì vậy, Lữ đoàn 214 còn được mang tên "Lữ đoàn Sông Gianh".

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo phòng không 214 đã tham gia đánh 4.339 trận, bắn rơi 187 máy bay địch, trong đó có 65 chiếc rơi tại chỗ…

Ghi nhận những thành tích đó, năm 1969, Lữ đoàn 214 vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Bùi Văn Đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 214 tự hào nói:

Tiếp nối truyền thống hào hùng của đơn vị và hưởng ứng Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, mỗi cán bộ, chiến sĩ đơn vị hôm nay luôn nhận thức được rằng, đây là dịp tốt để mọi người khẳng định ý chí quyết tâm phấn đấu, nêu cao ý thức trách nhiệm của mình, từ đó vươn lên khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Quá trình tổ chức triển khai cuộc vận động, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong đơn vị thường xuyên coi trọng công tác kiểm tra, chấn chỉnh và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Nhằm đáp ứng được yêu cầu của chiến tranh hiện đại có sử dụng vũ khí công nghệ cao, cấp ủy, chỉ huy các cấp Lữ đoàn 214 thường xuyên giáo dục, quán triệt cho bộ đội hiểu rõ nhiệm vụ, về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Quá trình tổ chức huấn luyện, cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quán triệt sâu sắc chỉ lệnh huấn luyện của cấp trên.

Huấn luyện đúng phương châm, tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện dã ngoại sát với thực tiễn chiến đấu, tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu, xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch SSCĐ bảo vệ các sự kiện trọng đại, ngày lễ, Tết và các mục tiêu được giao; bảo đảm an toàn, góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời Đông Bắc Tổ quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại