Không quân Mỹ khoe máy bay ném bom tầm xa B-21 mới

PVD |

Không quân Mỹ lần đầu tiên tiết lộ hình ảnh đồ họa về loại máy bay ném bom chiến lược tầm xa thế hệ mới, được định danh là B-21.

Hình ảnh đồ họa máy bay ném bom tàng hình B-21 được Bộ trưởng Không quân Mỹ Deborah James giới thiệu tại Hội thảo về Không chiến của Hiệp hội Không quân Mỹ.

Theo như hình ảnh thì B-21 là thiết kế máy bay không đuôi, có sải cánh rộng kiểu zíc zắc và thân hình của nó rất giống với máy bay ném bom B-2 Spirit của Northrop Grumman.

Giải thích về sự giống nhau giữa B-21 và B-2, bà James nói rằng "B-21 ban đầu đã được thiết kế dựa trên các yêu cầu cho phép các công nghệ hiện có và đã được chứng minh". Hình ảnh đồ họa của B-21 dựa trên khái niệm thiết kế ban đầu.

James cũng nhấn mạnh rằng bà hài lòng với đề xuất từ không quân về việc chọn tên cho máy bay ném bom mới.

"Máy bay này đại diện cho không quân tương lai của chúng tôi và tên gọi của máy bay là rất quan trọng. Không quân Mỹ - đơn vị đệ trình chọn tên cho máy bay này sẽ giúp tôi thông báo đến Hội nghị Không quân vào mùa thu này".

Hồi tháng 10/2015, Lầu Năm Góc đã công bố Northrop Grumman thắng gói thầu sản xuất loại máy bay này trong chương trình kéo dài nhiều thập kỷ với chi phí có thể lên tới hơn 100 tỷ USD.

Không quân Mỹ muốn mua từ 80 đến 100 máy bay B-21 (giá của mỗi chiếc máy bay dự kiến vào khoảng 564 triệu USD) dự kiến sẽ thay thế cho các máy bay ném bom B-52 và B-1, vốn được triển khai lần đầu vào những năm 1980.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại