Dồn TQ vào thế bí, Mỹ không ngờ bị qua mặt vì 1 món đồ chơi

Nhật Minh |

Tưởng rằng sẽ an toàn khi áp đặt cấm vận công nghệ đối với Trung Quốc, Mỹ không ngờ mình lại vô tình giúp "chuyên gia sao chép" này thiết kế tàu ngầm hạt nhân qua... 1 món đồ chơi.

Tờ Want China Times ngày 2/2 đưa tin, trong một buổi trả lời phỏng vấn trên Đài truyền hình vệ tinh Thâm Quyến, ông Huang Xuhua, nhà thiết kế tàu ngầm Trung Quốc, tiết lộ rằng:

Tàu ngầm hạt nhân Type 091 lớp Hán của Trung Quốc được thiết kế và phát triển dựa trên tàu ngầm đồ chơi của Mỹ.

Sau khi đảm nhiệm vị trí trưởng ban thiết kế của dự án tàu ngầm Type 091 vào năm 1983, ông Huang cho rằng thiết kế với hình dạng thẳng truyền thống không còn phù hợp với những tàu ngầm hạt nhân vốn hoạt động với tốc độ cao và có thể lặn sâu tới 300m.

Ông Huang tin rằng nếu tàu ngầm có thân hình giọt nước thì nó sẽ chỉ phải chịu lực ma sát tối thiểu trong khi vẫn duy trì sự ổn định ở độ sâu lớn.

Tàu ngầm Type 091 lớp Hán

Tàu ngầm Type 091 lớp Hán được thiết kế và phát triển dựa trên 2 mẫu tàu ngầm đồ chơi của Mỹ

Tuy nhiên, trong suốt thời gian đó, Trung Quốc không tìm được bất cứ sự hỗ trợ nào từ nước ngoài, do đang bị Mỹ và Liên Xô cấm vận công nghệ.

Ông Huang cho biết, Mỹ đã thực hiện 3 bước để phát triển tàu ngầm hạt nhân có thiết kế hình giọt nước.

Đầu tiên, họ đặt lò phản ứng hạt nhân vào trong tàu ngầm có hình dạng truyền thống, sau đó thiết kế một tàu ngầm thông thường với thân hình giọt nước.

Cuối cùng, họ đặt lò phản ứng hạt nhân vào tàu ngầm hình giọt nước.

Huang Xuhua, cha đẻ tàu ngầm hạt nhân hình giọt nước của Trung Quốc

Huang Xuhua, "cha đẻ" tàu ngầm hạt nhân hình giọt nước của Trung Quốc

Theo ông Huang, Trung Quốc đã quyết định kết hợp 3 bước phát triển của Mỹ thành 1 bước duy nhất, do không có đủ thời gian.

Sau đó, nước này mua 2 tàu ngầm đồ chơi do Mỹ chế tạo từ Hồng Kông và Mỹ.

Với 2 mẫu tàu ngầm đồ chơi khác kích cỡ, các nhà nghiên cứu Trung Quốc tháo rời chúng để học cách thiết kế tàu ngầm hình giọt nước của Mỹ.

Ông Huang cho biết, nhờ vậy, Trung Quốc đã có thể thiết kế tàu ngầm hình giọt nước đầu tiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại