Clip: Khinh hạm Dagestan của Nga bắt đầu trực chiến

quangminh |

Chiến hạm Dagestan được chế tạo dựa trên công nghệ tàng hình mới nhất của Nga

Clip: Khinh hạm Dagestan của Nga bắt đầu trực chiến 1
Khinh hạm tàng hình lớp Gepard (Dự án - Project 11661K) - Dagestan
Truyền thông Nga cho hay, từ hôm 28/11/2012 vừa qua khinh hạm tàng hình lớp Gepard (Dự án - Project 11661K) mang tên Dagestan của Hải quân Nga đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ trực chiến trong đội hình của Hạm đội Caspian.
Xem clip:
Khinh hạm tàng hình lớp Gepard (Dự án - Project 11661K) - Dagestan là tàu chiến đầu tiên của Hải quân Nga được trang bị hệ thống tên lửa Kalibr-NK.
Clip: Khinh hạm Dagestan của Nga bắt đầu trực chiến 2
Các chiến hạm của Hạm đội Caspian, Hải quân Nga
Đây là hệ thống vũ khí trên hạm có khả năng sử dụng nhiều loại tên lửa đối hạm, chống ngầm và diệt mục tiêu duyên hải chính xác khác nhau trong tầm bắn khoảng 300 km (190 dặm).
Chiến hạm Dagestan được chế tạo dựa trên công nghệ tàng hình mới nhất của Nga nên việc phát hiện ra nó bằng ra đa chắc chắn sẽ gặp khó khăn.
Clip: Khinh hạm Dagestan của Nga bắt đầu trực chiến 3
Tên lửa 3M14TE - P900 - của hệ thống Kalibr-NK
Trước đó, từ năm 2002, một chiến hạm cùng lớp Gepard mang tên Tatarstan cũng đã được bàn giao và biên chế cho Hạm đội Caspian.
Tàu chiến này có vũ khí chủ lực là tên lửa chống hạm SS-N-25.
Clip: Khinh hạm Dagestan của Nga bắt đầu trực chiến 4
Tên lửa 3M14TE - P900 - của hệ thống Kalibr-NK có thể tấn công cả các mục tiêu trên bộ
Các tàu chiến thuộc lớp Gepard (Dự án - Project 11661K) có các đặc điểm thông số kỹ thuật chính sau:

Lượng giãn nước: 1500 tấn (chuẩn), khi tải đầy 1930 tấn
Chiều dài: 102 mét
Rộng: 13,09 mét
Mớn nước: 5.3 mét
Tốc độ: 28 knot
Tầm hoạt động: 7.000 km với tốc độ 10 knot/giờ
Khả năng hoạt động liên tục: 15 ngày

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại