Chiếc F-35 đầu tiên của Thủy quân lục chiến Mỹ bay thử nghiệm thành công

phandoanphuc1983@gmail.com |

Trước đó, Mỹ vừa thành lập một đội bay F-35 đầu tiên của lực lượng Thủy quân lục chiến.

Giới truyền thông Trung Quốc hôm nay 4/12 đưa tin, chiếc F-35 đầu tiên  có số hiệu CF-05 thuộc biên chế Thủy quân lục chiến Hải quân Mỹ đã bay thử nghiệm thành công.
Chiếc F-35 đầu tiên của Thủy quân lục chiến Mỹ bay thử nghiệm thành công 1
F-35B đầu tiên của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ bay thử nghiệm thành công
Trước đó, Mỹ vừa thành lập một đội bay F-35 đầu tiên của lực lượng Thủy quân lục chiến, đồng thời cũng là đội bay F-35 đầu tiên trên thế giới tại căn cứ quân sự Yuma bang Arizona.
Đội bay F-35 của Thủy quân lục chiến Mỹ bao gồm 3 chiếc F-35B do tập đoàn Lockheed Martin chế tạo và cung cấp. Lý Lợi, một nhà phân tích quân sự Trung Quốc cho rằng việc đưa F-35B vào biên chế và bay thử thành công cho thấy sắp tới F-35 sẽ được nhà sản xuất bàn giao hàng loạt.
Chiếc F-35 đầu tiên của Thủy quân lục chiến Mỹ bay thử nghiệm thành công 2
Chiếc F-35B phiên hiệu CF-05
Theo giới phân tích Trung Quốc, hiện tại Mỹ đang tập trung biên tập tài liệu hướng dẫn sử dụng, vận hành, duy tu, sửa chữa, đào tạo phi công cho dòng máy bay thế hệ thứ 5 này.
Với việc sở hữu máy bay tấn công chiến lược F-35B, Thủy quân lục chiến Mỹ sẽ gia tăng đáng kể hiệu quả tác chiến. Thập kỷ 70 thế kỷ trước, Thủy quân lục chiến Mỹ chủ yếu được trang bị dòng máy bay cất hạ cánh thẳng đứng Harrier của Anh với khoảng 200 chiếc.
Chiếc F-35 đầu tiên của Thủy quân lục chiến Mỹ bay thử nghiệm thành công 3
Đội bay F-35 đầu tiên trên thế giới đã chính thức hoạt động
Tuy nhiên những chiếc máy bay này bộc lộ rất nhiều điểm yếu, vận hành phức tạp, điều này cho thấy nhiều khả năng tới đây những chiếc máy bay dòng Harrier sẽ bị F-35 lần lượt thay thế.
 

 
 
 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại