Bulgaria "nhịn dùng" để xuất khẩu

Ngọc Hòa |

Trong khi đang phải bán cổ phẩn công ty quốc phòng và nhờ cậy vào sự bảo vệ của Mỹ và NATO thì Bulgaria lại bán vũ khí đang sử dụng.

Tạp chí Defence News dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Iraq ngày 16/12 tuyên bố, lực lượng vũ trang Iraq đã nhận được xe tăng, xe bọc thép và nhiều đạn dược từ Bulgaria.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Iraq không tiết lộ bất kì thông tin chi tiết nào khác và được đưa ra sau khi có nhiều bức ảnh xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, cho thấy, một xe tăng T-72 và 12 phương tiện chiến đấu bộ binh được chuyển đến cho Iraq.

Trước khi lô vũ khí này được Bulgaria bàn giao cho Iraq, một thoả thuận cung cấp 500 xe bọc thép nâng cấp cho Iraq được công bố bởi Thủ tướng Bulgaria Boyko Borisov vào năm 2012, tuy nhiên, những dữ liệu thống kê xuất khẩu trong giai đoạn 2012-2014 của nước này trình lên Liên Hợp Quốc cho thấy, họ chỉ mới bàn giao một chiếc.

Xe tăng T-72 của Iraq.
Xe tăng T-72 của Iraq.

Ngoài ra, Bulgaria còn ủng hộ cho Iraq 18 lựu pháo D-20 cũ và 130 súng cối các loại trị giá khoảng 3,5 triệu USD vào năm 2014 như một nỗ lực quốc tế nhằm trợ giúp Baghdad chống khủng bố.

Việc xuất khẩu quốc phòng của Bulgaria được các chuyên gia đánh giá là khá lạ lùng bởi phần lớn vũ khí dành cho xuất của nước này đều lấy từ nguồn đang được trang bị trong quân đội.

Đặc biệt, nó lại được thực hiện khi quân đội Bulgaria đang không đủ mạnh để bảo vệ chính mình và phải nhờ cậy vào Mỹ và NATO.

Hôm 25/6 vừa qua, Lầu Năm Góc thông báo phái đơn vị thủy quân lục chiến đầu tiên tới Bulgaria trong một bước đi được thông báo là để thực thi cam kết gia tăng triển khai binh lực và vũ khí tại các nước đồng minh nhằm ngăn chặn cái gọi là “nguy cơ xâm lược từ Nga”.

Tướng Norman Cooling, Phó Tư lệnh Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ tại châu Âu và châu Phi, cho biết 155 lính thủy đánh bộ Mỹ cùng với 4 xe bọc thép chiến đấu Abrams, 6 xe bọc thép hạng nhẹ và 6 khẩu pháo đã được triển khai tại căn cứ huấn luyện Novo Selo của Bulgaria vào đầu tháng 9 vừa qua.

Thông báo này được đưa ra giữa lúc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đang cùng với các đồng nghiệp khối quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhóm họp tại Brussels (Bỉ).

Tại đó, ông Carter cam kết Mỹ sẽ triển khai hàng nghìn binh lính và vũ khí hạng nặng đến các nước Estonia, Litva, Latvia, Bulgaria, Romania, Ba Lan và Đức.

Ngoài ra, chính phủ Bulgaria còn thông báo nước này vừa bán ra 36% cổ phần tại Nhà máy Arsenal Kazanlak, nhà máy sản xuất vũ khí lớn nhất nước này. 36% cổ phần của chính phủ Bulgaria được chào mời với những nhà đầu tư có kinh nghiệm trong mảng quốc phòng hoặc xuất khẩu.

Arsenal là nhà máy sản xuất vũ khí và đạn dược lớn nhất Bulgaria. Nhà máy này còn là một trong những nhà máy có giấy phép sản xuất sung trường Kalshnikov trong cuộc chiến tranh lạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại