[ẢNH] Ấn tượng đầu tiên tại Triển lãm MILIPOL 2015

Thanh Tùng |

Triển lãm Công nghệ An ninh - Quốc phòng MILIPOL 2015 vừa diễn ra tại thủ đô Paris, Pháp đã giới thiệu nhiều sản phẩm rất đáng chú ý của các nhà chế tạo vũ khí hàng đầu châu Âu.


Mẫu xe thang mới mang tên Wolverine của Công ty quốc phòng Carat chế tạo dành cho lực lượng đặc nhiệm SWAT, chuyên dùng cho nhiệm vụ đột kích nhà cao tầng, các loại máy bay dân dụng cỡ lớn (kể cả Airbus A380).

Xe có thể nâng thang cao tới 9 m, toàn thân được bọc giáp, các khe cửa sổ quan sát còn được lắp thêm những tấm giáp lồng nhằm giảm thiểu khả năng vỡ kính.

Mẫu xe thang mới mang tên Wolverine của Công ty quốc phòng Carat chế tạo dành cho lực lượng đặc nhiệm SWAT, chuyên dùng cho nhiệm vụ đột kích nhà cao tầng, các loại máy bay dân dụng cỡ lớn (kể cả Airbus A380).

Xe có thể nâng thang cao tới 9 m, toàn thân được bọc giáp, các khe cửa sổ quan sát còn được lắp thêm những tấm giáp lồng nhằm giảm thiểu khả năng vỡ kính.


Chỉ với 550 gram kèm theo các gói phụ kiện, bộ trang phục ngụy trang Nightwalker được phát triển bởi hãng Fibrotex giúp giảm thiểu tối đa mức lộ thân nhiệt của cơ thể ra môi trường nhằm chống lại các camera quang học.

Nighwalker sử dụng hiệu quả tại cự ly bước sóng có độ lớn từ 3 - 5 và 8 - 12 micron MWIR/LWIR. Vật liệu này cũng được sử dụng để che giấu các phương tiện cỡ lớn như tàu thuyền.

Chỉ với 550 gram kèm theo các gói phụ kiện, bộ trang phục ngụy trang Nightwalker được phát triển bởi hãng Fibrotex giúp giảm thiểu tối đa mức lộ thân nhiệt của cơ thể ra môi trường nhằm chống lại các camera quang học.

Nighwalker sử dụng hiệu quả tại cự ly bước sóng có độ lớn từ 3 - 5 và 8 - 12 micron MWIR/LWIR. Vật liệu này cũng được sử dụng để che giấu các phương tiện cỡ lớn như tàu thuyền.


Bộ áo chống đạn mang tên K9 C-Guard “Pluto” đến từ hãng Netline giúp bảo vệ an toàn các chú chó nghiệp vụ trước những loạt đạn từ kẻ thù hay thậm chí là loại mìn IED.

K9 được lắp đặt một bộ cảm biến giúp chú chó né tránh những mối nguy hiểm cận kề, ngoài ra bộ áo này còn được lắp hai bộ gây nhiễu mỗi bên nhằm phá sóng thông tin liên lạc của đối phương.

Bộ áo chống đạn mang tên K9 C-Guard “Pluto” đến từ hãng Netline giúp bảo vệ an toàn các chú chó nghiệp vụ trước những loạt đạn từ kẻ thù hay thậm chí là loại mìn IED.

K9 được lắp đặt một bộ cảm biến giúp chú chó né tránh những mối nguy hiểm cận kề, ngoài ra bộ áo này còn được lắp hai bộ gây nhiễu mỗi bên nhằm phá sóng thông tin liên lạc của đối phương.


Radar cảm biến do hãng Counterbomber Technologies phát triển, cho phép phát hiện những người mặc áo khoác mang theo bom mìn bên trong từ khoảng cách hàng chục mét. Hiện mẫu radar này đang được cảnh sát Hoa Kỳ và Cục điều tra liên bang FBI tiến hành thử nghiệm.

Radar cảm biến do hãng Counterbomber Technologies phát triển, cho phép phát hiện những người mặc áo khoác mang theo bom mìn bên trong từ khoảng cách hàng chục mét. Hiện mẫu radar này đang được cảnh sát Hoa Kỳ và Cục điều tra liên bang FBI tiến hành thử nghiệm.


Thiết bị kiểm tra cầm tay Tracepro của hãng Smith Detection giúp phát hiện dấu vết của chất nổ, ma túy hoặc các hóa chất độc hại trong tay, quần áo... có nguy cơ khủng bố cao.

Thiết bị kiểm tra cầm tay Tracepro của hãng Smith Detection giúp phát hiện dấu vết của chất nổ, ma túy hoặc các hóa chất độc hại trong tay, quần áo... có nguy cơ khủng bố cao.


Hệ thống phóng lựu đa nòng tự động Thunderstorm 38 mm là vũ khí được thiết kế dành cho lực lượng đặc nhiệm chống bạo động hay cảnh sát. Hệ thống này chỉ sử dụng các loại ít gây tử vong như đạn hơi cay, đạn gây choáng, đạn khói... có bán kính hiệu quả từ 50 - 210 m.

Hệ thống phóng lựu đa nòng tự động Thunderstorm 38 mm là vũ khí được thiết kế dành cho lực lượng đặc nhiệm chống bạo động hay cảnh sát. Hệ thống này chỉ sử dụng các loại ít gây tử vong như đạn hơi cay, đạn gây choáng, đạn khói... có bán kính hiệu quả từ 50 - 210 m.


Tập đoàn Streit của Canada tham gia triễn lãm với khoảng chục mẫu phương tiện bọc thép mới. Các dòng xe của Streit trải dài từ lĩnh vực dân sự cho đến quân sự như: Typhoon, Cougar, Scorpion, Spartan, Warrior SWAT, Hurricane, Fiona... với những tính năng vượt trội.

Tập đoàn Streit của Canada tham gia triễn lãm với khoảng chục mẫu phương tiện bọc thép mới. Các dòng xe của Streit trải dài từ lĩnh vực dân sự cho đến quân sự như: Typhoon, Cougar, Scorpion, Spartan, Warrior SWAT, Hurricane, Fiona... với những tính năng vượt trội.


Renault mang đến MILIPOL 2015 mẫu xe Sherpa Light APC dành cho cảnh sát với thiết kế bọc thép gọn nhẹ, cơ động và có uy lực cao nhờ tháp súng máy 7,62 mm tự động trên nóc xe.

Renault mang đến MILIPOL 2015 mẫu xe Sherpa Light APC dành cho cảnh sát với thiết kế bọc thép gọn nhẹ, cơ động và có uy lực cao nhờ tháp súng máy 7,62 mm tự động trên nóc xe.


Đây là mẫu xe nặng kí nhất xuất hiện tại Triển lãm MILIPOL 2015. Titus 6x6 MRAP có trọng lượng lên đến 25 tấn bao gồm các phụ kiện, mẫu xe này được bọc giáp chuẩn NATO STANAG cấp độ 5 kèm theo lưỡi ủi phía trước để sử dụng trong các cuộc trấn áp bạo động.

Đây là mẫu xe nặng kí nhất xuất hiện tại Triển lãm MILIPOL 2015. Titus 6x6 MRAP có trọng lượng lên đến 25 tấn bao gồm các phụ kiện, mẫu xe này được bọc giáp chuẩn NATO STANAG cấp độ 5 kèm theo lưỡi ủi phía trước để sử dụng trong các cuộc trấn áp bạo động.

Dưới đây là một số ảnh khác tại Triển lãm MILIPOL 2015:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại