2016: Không quân Nga nhận hàng loạt "sát thủ bầu trời" T-50

Ly Vy |

(Soha.vn) - Tư lệnh không quân Nga, Trung tướng Viktor Bondarev cho biết, lực lượng này sẽ bắt đầu tiếp nhận hàng loạt tiêm kích tàng hình thế hệ năm T-50 (PAK FA) từ năm 2016.

 	Tiêm kích tàng hình T-50 sẽ được sản xuất hàng loạt năm 2016, thay vì năm 2017 như dự kiến ban đầu.

Tiêm kích tàng hình T-50 sẽ được chuyển giao hàng loạt năm 2016, thay vì năm 2017 như dự kiến ban đầu.

Theo kế hoạch trước đó, T-50 sẽ bắt đầu được chuyển giao hàng loạt vào năm 2017.

"Sukhoi đã sản xuất 5 mẫu T-50 để thử nghiệm và 1 trong số chúng sẽ được chuyển giao cho trung tâm thử nghiệm bay nhà nước số 929 của không quân Nga để tiến hành các bước thử nghiệm nâng cao", ông Bondarev phát biểu trong chuyến thăm đến nhà máy của Sukhoi ở Komsomolsk-on-Amur.

Ông cho biết trong quá trình thử nghiệm, T-50 đã đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu về máy bay thế hệ 5 của Nga và không có lý do gì để nghi ngờ việc bắt đầu chuyển giao hàng loạt vào năm 2016.

Nguyên mẫu T-50 thứ năm bay thử nghiệm hôm 20/11
Nguyên mẫu T-50 thứ năm bay thử nghiệm hôm 20/11

Ông cũng không loại trừ khả năng không quân Nga nhận các máy bay này trước thời hạn nếu các chuyến bay thử nghiệm được tiến hành nhanh hơn.

Sukhoi T-50 là mẫu máy bay thế hệ thứ 5 của Nga, máy bay có khả năng tàng hình, được trang bị những công nghệ tiên tiến nhất của ngành hàng không Nga.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại