Quân đội Mỹ coi bà Clinton là mối đe dọa về an ninh “từ bên trong”

Trần Khánh |

Quân đội Mỹ đã coi bà Hillary Clinton là “mối đe dọa từ bên trong đối với an ninh quốc gia”.

Theo Yahoo News, điều này được thể hiện rõ trong một bài thuyết trình bằng PowerPoint của một đơn vị quân đội Mỹ trong quá trình huấn luyện binh sĩ tại căn cứ Fort Leonard Wood thuộc bang Missouri.

Theo đó, bà Clinton nằm trong danh sách nói trên cùng những nhân vật khác như cựu Giám đốc CIA Tướng David Petraeus, binh sĩ Chelsea Manning, Edward Snowden cùng hai kẻ thực hiện vụ xả súng ở căn cứ Fort Hood và Trụ sở Hải quân Mỹ ở Washington là Nidal Hasan và Aaron Alexis.

Những nhân vật này được coi là “những kẻ tay trong có cách hành xử bất cẩn hoặc chống đối” lại Chính phủ Mỹ.

Tướng David Petraeus đã từng phục vụ 37 năm trong Bộ binh Mỹ trước khi trở thành Giám đốc CIA và phải từ chức vào năm 2012 sau khi bị cáo buộc cung cấp cho người viết tiểu sử và sau này trở thành nhân tình của ông bà Paula Broadwell nhiều tài liệu mật.

Binh sĩ Chelsea Manning là người đã bị kết án vào năm 2013 do đã cung cấp hàng nghìn tài liệu mật cho trng WikiLeaks.

Edward Snowden- từng là nhân viên Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ (NSA)- đã cung cấp rất nhiều thông tin mật về chương trình do thám gây tranh cãi của NSA trong lòng nước Mỹ. Edward Snowden đã trốn khỏi Mỹ từ năm 2013 và hiện đang tỵ nạn tại Nga.

Trong khi đó, dù đã điều tra bê bối sử dụng email cá nhân vào việc công của bà Hillary Clinton khi còn là Ngoại trưởng Mỹ nhưng FBI đã tuyên bố không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bà.

Dù vậy, Giám đốc FBI James Comey vẫn tuyên bố, có bằng chứng cho thấy bà Clinton và các đồng nghiệp đã hành xử “cực kỳ bất cẩn” đối với những thông tin mật.

Hình ảnh của bà Clinton cùng những nhân vật nói trên đã được sử dụng tại Fort Leonard Wood từ đầu năm 2015 và không hiểu sao lại được đăng tải trên Facebook vào cuối tuần qua.

Thiếu tá Thomas Campbell, người phát ngôn Bộ binh Mỹ ngày 25/8 cho biết, hình ảnh bà Clinton cùng các nhân vật nói trên đã được dỡ bỏ khỏi bài thuyết trình nói trên.

Trong yêu cầu huấn luyện bộ binh của quân đội Mỹ, các đơn vị địa phương sẽ tự phát triển những bài huấn luyện riêng của mình để đóng góp vào giáo án huấn luyện chung”, ông Campbell nói: “Bài thuyết trình nói trên chưa được lãnh đạo đơn vị địa phương phê duyệt và không phản ánh chính xác quan điểm của Hải quân Mỹ"./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại