6.000 binh sĩ Hàn Quốc diễn tập đổ bộ

Thúc Anh |

Lực lượng Thủy quân lục chiến Hàn Quốc ngày 26/10 thông báo, quân đội nước này đã tiến hành các cuộc diễn tập đổ bộ nhằm củng cố năng lực chiến đấu thực địa.

Binh sĩ Hàn Quốc tại một buổi diễn tập ở Icheon, Hàn Quốc, ngày 21/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Binh sĩ Hàn Quốc tại một buổi diễn tập ở Icheon, Hàn Quốc, ngày 21/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Khóa huấn luyện diễn ra ở Pohang, cách thủ đô Seoul 272 km về phía Đông Nam, nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận phòng thủ thường niên Hoguk, từ ngày 17-28/10.

Cuộc tập trận đổ bộ này huy động khoảng 6.000 binh sĩ từ lực lượng Hải quân và Lính thủy đánh bộ, cùng khoảng 40 phương tiện đổ bộ, khoảng 50 máy bay và hơn 10 tàu quân sự, trong đó có tàu tấn công đổ bộ ROKS Dokdo.

Khóa huấn luyện được thiết kế để thực hành sử dụng khí tài của các đơn vị vũ trang khác nhau cho các hoạt động đổ bộ chung.

Nội dung huấn luyện cũng giả định các mối đe dọa "phức tạp" của đối phương và có sự tham gia của các đơn vị quân sự khác nhau, gồm Bộ Tư lệnh tác chiến hàng không Lục quân, Bộ Tư lệnh tác chiến Không quân và Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại