Trung Quốc giới thiệu phi đội máy bay không người lái chuyên dụng đầu tiên

Phương Anh |

Quân đội Trung Quốc lần đầu giới thiệu chính thức về hoạt động của phi đội máy bay không người lái chuyên dụng, đóng tại vùng sa mạc phía tây bắc nước này.

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đăng tải hình ảnh phi đội máy bay không người lái chuyên dụng của không quân Trung Quốc. (Ảnh: CCTV)

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đăng tải hình ảnh phi đội máy bay không người lái chuyên dụng của không quân Trung Quốc. (Ảnh: CCTV)

Theo đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV, phi đội máy bay không người lái chuyên về trinh sát và chiến đấu, được thành lập như "đơn vị hạt giống" để mở rộng việc sử dụng các phương tiện bay không người lái (UAV) trong không quân nước này.

Trong các hình ảnh được giới thiệu, máy bay không người lái Trung Quốc GJ-2 (Attack-2) thực hiện nhiệm vụ "quét" địa hình trong nhiều môi trường như núi tuyết, bên cạnh đó xác định mục tiêu và bắn vào một phương tiện đang di chuyển trên mặt đất.

Truyền hình Trung Quốc cho biết: "Hiện phi đội đang bay trên các khu vực cao nguyên, biển và rừng rậm, tạo ra các chiến thuật trong một môi trường phức tạp và thể hiện kỹ năng trên mặt trận không người lái của ‘cuộc chiến thông tin’".

Đây là lần đầu tiên truyền thông Trung Quốc đưa tin chi tiết về một đơn vị máy bay không người lái quân sự. Công nghệ không người lái ngày càng được xem là thành phần quan trọng trong tác chiến hiện đại.

Theo CCTV, phi đội được đề cập chính thức đi vào hoạt động năm 2018 và tham gia diễu binh một năm sau đó. "Chỉ trong vài tháng, họ đã thành thạo các nhiệm vụ bắn đạn thật và trong cùng năm, họ đạt được trạng thái sẵn sàng chiến đấu".

Phi đội cũng có sự tham gia của các phi công máy bay chiến đấu giàu kinh nghiệm, từng lái các loại máy bay J-7, J-8 và J-16. Trong vai trò mới, các phi công thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến vận hành, hướng dẫn, huấn luyện nhóm và bảo dưỡng thiết bị.

"Tiếp theo, chúng tôi đang hướng tới mục tiêu trở thành một đơn vị tinh nhuệ trong trinh sát và chiến đấu, đồng thời phấn đấu trở thành đội máy bay không người lái tiên phong", chỉ huy phi đội Xie Yu nói.

GJ-2 là một UAV có độ bền trung bình lớn với khả năng vệ tinh và trí tuệ nhân tạo. Theo chương trình của CCTV, khả năng hoạt động thời gian dài của máy bay được nêu nổi bật - lên đến 32 giờ - bên cạnh đó là khả năng gửi báo cáo tình hình chiến trường trong thời gian thực.

Bản tin cũng cho biết GJ-2 có thể cung cấp hỗ trợ thông tin cho tất cả các cấp chỉ huy, thích ứng với các chiến trường và mục tiêu khác nhau, đồng thời tự "tiêu diệt khi bị phát hiện".

Ngoài ra, hệ thống trí tuệ nhân tạo của GJ-2 hỗ trợ các nhà khai thác và có thể thực hiện các nhiệm vụ phối hợp với máy bay chiến đấu có người lái, máy bay cảnh báo sớm, trực thăng và các máy bay không người lái khác. Hệ thống được tối ưu hóa và nâng cấp liên tục.

Khi giới thiệu GJ-2, quân đội Trung Quốc mô tả đây là "vũ khí quan trọng để tuần tra biên giới và chống khủng bố". Theo SCMP, điều này có thể liên quan đến quyết định đóng quân của đơn vị máy bay không người lái chuyên dụng tại phía tây bắc, nơi Trung Quốc ưu tiên việc ngăn chặn khủng bố xuyên biên giới.

Trong khi đó Wing Loong-2 - phiên bản xuất khẩu của GJ-2 - đã được bán cho khoảng 10 quốc gia, chủ yếu ở Trung Đông và Bắc Phi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại