Tổng thống Zelensky tiết lộ quy mô quân đội Ukraine tăng gấp 6 lần trong 3 tháng

Minh Hạnh |

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quy mô quân đội nước này hiện đã tăng gấp 6 lần so với khi xung đột mới bùng phát hồi cuối tháng 2.

Trước khi Nga khai màn chiến dịch quân sự hồi cuối tháng 2, "Ukraine chỉ có khoảng 120.000 binh sĩ, trong khi chúng tôi cần một đội quân lớn hơn - khoảng 250.000 đến 260.000 người", ông Zelensky nói.

Tổng thống lưu ý rằng ông đã ra lệnh vào đầu năm 2022 để tăng số lượng binh sĩ thêm 100.000 người, "bất kể chúng tôi có kinh phí hay không". Nhưng ông thừa nhận rằng ngay cả con số đó cũng không đủ để đối phó với quân đội Nga.

"Hôm nay, số binh sĩ đã lên đến 700.000 người. Giờ đây bạn sẽ được thấy những thành quả từ 700.000 người đang chiến đấu", ông Zelensky nói thêm.

Trước đó, Tổng thống Ukraine đã ban hành lệnh tổng động viên sau khi xung đột bùng phát. Tất cả các nam giới từ 18 đến 60 tuổi được yêu cầu ở lại Ukraine để chiến đấu.

Đầu tuần này, một dự thảo luật đã được đệ trình lên Quốc hội Ukraine, trong đó đề xuất những nam giới đã bỏ trốn và không trở về nước trong vòng 30 ngày sẽ bị tước quyền công dân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại