Tìm thấy thi thể phụ nữ mang thai trong vụ tai nạn đường thủy trên sông Hồng

Văn Ngân |

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể phụ nữ mang thai trong vụ tai nạn giao thông đường thủy trên sông Hồng qua địa bàn huyện Gia Lâm (Hà Nội).

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân.

Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, ngày 27/4, lực lượng cảnh sát đường thủy đã phối hợp cùng Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) tổ chức cứu hộ, cứu nạn và tìm thấy nạn nhân bị rơi xuống sông Hồng trong vụ va chạm giữa sà lan và tàu đánh cá trên địa bàn, xảy ra vào ngày 25/4.

Cụ thể, sau nhiều giờ tích cực tìm kiếm huy động nhiều thuyền bè và cả người dân sinh sống dọc sông Hồng thuộc địa phận xã Kim Lan, xã Văn Đức (huyện Gia Lâm và quận Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội), đến sáng 27/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị Đinh Thị Ng (SN 1999 ở bến đò Văn Đức, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm) cách nơi xảy ra tai nạn xuôi về hạ lưu khoảng hơn 1km. Đáng chú ý trong quá trình khám nghiệm tử thi phát hiện chị Ng. đang mang thai.

Trước đó, khoảng 22h ngày 25/4 tại sông Hồng đoạn qua địa phận xã Kim Lan, huyện Gia Lâm (Hà Nội) xảy ra vụ va chạm giao thông đường thủy giữa sà lan máy số hiệu VP-0497 do chị Nguyễn Thị Ng (SN 1964 ở bến đò Văn Đức, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm) điều khiển, đi xuôi dòng hướng từ Bát Tràng đến địa phận xã Kim Lan.

Khi đến khu vực trên, sà lan của Ng. đã va chạm với thuyền đánh cá do anh Đặng Văn T (SN 1994 ở thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; trú tại bến đò Văn Đức, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội) điều khiển. Trên thuyền cá có chị Đinh Thị Ng (SN: 1999 là vợ anh T.) và cháu Đặng Quang D (SN 2018; là con trai anh T).

Hậu quả thuyền cá của anh T. bị lật chìm. Anh T. đang đánh lưới nhảy xuống sông bơi kịp thoát chết, chị Đinh Thị Ng. đứng trên thuyền và cháu D. đang ngủ trong khoang thuyền rơi xuống sông mất tích.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm cháu D. và củng cố hồ sơ xử lý vi phạm./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại