Malaysia đá giao hữu với đối thủ ở bảng Việt Nam

Quang Đương |

U23 Malaysia đang có những sự chuẩn bị rất tích cực trước khi bước vào kỳ SEA Games 31 tại Việt Nam.

Để hướng tới SEA Games 31, Liên đoàn bóng đá Malaysia xác nhận đội U23 nước này sẽ có 2 trận đấu giao hữu với U23 Timor Leste và ĐT U23 Philippines. Những chú hổ Mã Lai sẽ so tài với Timor Lester vào ngày 29/4, tới ngày 1/5 sẽ là trận đấu với Philippines.

Hiện tại, HLV Brad Maloney cũng đã công bố bản danh sách những gương mặt được triệu tập để chuẩn bị cho SEA Games 31. Bên cạnh việc điền tên một số những cái tên đáng chú ý như Luqman Hakim, đang thi đấu ở Bỉ cho CLB Kortrijk và Hadi Fayyadh của CLB Fagiano Okayama tại J-League 3, vị chiến lược gia người Anh quyết định sẽ không triệu tập bổ sung bất cứ cầu thủ quá tuổi nào. Được biết, tới ngày 19/4 U23 Malaysia sẽ chính thức hội quân.

Malaysia đá giao hữu với đối thủ ở bảng Việt Nam - Ảnh 1.

Không dùng 'đặc quyền' tại SEA Games, Malaysia chọn đối thủ yếu để cọ xát

Dù không đưa đến Việt Nam một lực lượng mạnh nhất, tuy nhiên Malaysia vẫn không hề che giấu quyết tâm của mình tại kỳ đại hội năm nay. SEA Games 31 sẽ là dịp không thể tốt hơn để cho đoàn quân của HLV Brad Maloney "gỡ gạc" lại thành tích bết bát bị loại tại vòng bảng SEA Games 30.

Những lá thăm may rủi đã đưa U23 Malaysia nằm chung bảng với những U23 Thái Lan, U23 Campuchia, U23 Singapore và U23 Lào tại SEA Games 31. Ở phía bảng đối diện sẽ là sự góp mặt của chủ nhà U23 Việt Nam, U23 Indonesia, U23 Myanmar, U23 Philippines, U23 Timor Leste. Sau kì đại hội thể thao Đông Nam Á, các đội bóng trong khu vực lại ráo riết để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại