Mỹ vừa yêu cầu, nhà cựu tổng thống Honduras bị bao vây

Phạm Nghĩa |

Nhà của cựu Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez bị cảnh sát bao vây sau khi Mỹ yêu cầu bắt và dẫn độ ông này.

Đài RT đưa tin cảnh sát đã bao vây nhà của cựu Tổng thống Hernandez ngày 14-2 sau khi Mỹ yêu cầu bắt và dẫn độ ông. Ông này bị Mỹ đưa vào danh sách đen.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đầu tháng 2 tuyên bố "có những báo cáo đáng tin cậy cho thấy ông Hernandez tham nhũng hoặc tạo điều kiện cho các hành vi tham nhũng và buôn bán ma túy".

Một nhân chứng nói với Reuters rằng khoảng 100 nhân viên cảnh sát, bao gồm các lực lượng đặc biệt, cảnh sát quân sự, đang chờ bên ngoài nhà của ông Hernandez ở thủ đô Tegucigalpa. Rào chắn cũng được dựng lên xung quanh khu vực này.

Mỹ vừa yêu cầu, nhà cựu tổng thống Honduras bị bao vây  - Ảnh 1.

Cảnh sát bao vây nhà của ông Hernandez. Ảnh: Reuters

Luật sư của ông Hernandez, Hermes Ramirez, cho đài truyền hình Canal 5 biết việc bắt giữ và dẫn độ cựu tổng thống Honduras là bất hợp pháp vì ông có quyền miễn trừ với tư cách là thành viên của Nghị viện Trung Mỹ (Parlacen).

"Họ đang cố gắng chà đạp lên quyền của cựu Tổng thống Hernandez" - luật sư Ramirez cáo buộc.

Ông Hernandez tham gia Parlacen vài giờ sau khi rời khỏi văn phòng vào ngày 27-1 năm nay.

Thông tin về yêu cầu dẫn độ của Mỹ được Bộ Ngoại giao Honduras công bố nhưng không đề cập đến bất kỳ cái tên nào. Tuy nhiên, Phó Tổng thống Honduras Salvador Nasralla xác nhận với AP rằng Mỹ yêu cầu dẫn độ ông Hernandez.

Tòa án Tối cao Honduras đã đề nghị tổ chức một cuộc họp để bầu ra người xem xét yêu cầu dẫn độ của Mỹ.

Mỹ vừa yêu cầu, nhà cựu tổng thống Honduras bị bao vây  - Ảnh 2.

Cựu Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez. Ảnh: EFE

Đã có nhiều đồn đoán về việc Mỹ sẽ cố gắng dẫn độ ông Hernandez khi ông rời văn phòng. Các công tố viên Mỹ nhiều lần đề cập tới sự liên quan của ông Hernandez trong phiên tòa xét xử vụ buôn bán ma túy của em trai mình - Antonio Hernandez - năm 2019, đồng thời cho rằng ông Hernandez thăng tiến trong chính trị nhờ tiền bạc đến từ hoạt động buôn bán ma túy.

Vào tháng 3-2021, anh trai của ông Hernandez, cựu nghị sĩ Tony Hernandez, cũng bị kết án tù chung thân ở Mỹ về tội buôn bán ma túy.

Ông Hernandez giữ vị trí tổng thống Honduras trong 8 năm và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền Washington.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại