Cập nhật lúc

NÓNG: BNG Mỹ ra lệnh sơ tán khẩn, chuẩn bị khuyến cáo người Mỹ rời khỏi Ukraine gấp

Tình hình thế giới ngày 22/1 có nhiều diễn biến đáng chú ý.

NÓNG: BNG Mỹ ra lệnh sơ tán khẩn, chuẩn bị khuyến cáo người Mỹ rời khỏi Ukraine gấp
15
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Đàm phán 4 bên về Ukraine sắp diễn ra ở Paris.

    Reuters dẫn nguồn tin trong chính quyền Tổng thống Putin cho biết, các cố vấn chính trị từ Nga, Ukraine, Pháp và Đức sẽ tổ chức các cuộc đàm phán về miền Đông Ukraine theo "định dạng Normandy" tại Paris vào 25/1. 

    Mykhailo Podolyak, cố vấn cho trưởng đoàn đàm phán Ukraine Andriy Yermak đã xác nhận thông tin về một cuộc gặp dự kiến ở Paris nhưng ông tiết lộ với Reuters thời điểm diễn ra là 26/1. 

    Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây gia tăng xung quanh vấn đề Ukraine. 

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    NÓNG: Bộ Ngoại giao Mỹ ra lệnh sơ tán khẩn gia đình nhân viên Đại sứ quán ở Ukraine

    Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu gia đình của các nhân viên Đại sứ quán Mỹ ở Ukraine bắt đầu sơ tán khỏi quốc gia Đông Âu ngay thứ Hai, 24/1, Fox News dẫn nguồn quan chức Mỹ cho hay.

    Cũng theo Fox News, tuần tới Bộ Ngoại giao Mỹ dự kiến sẽ ra khuyến cáo, khuyến khích người Mỹ bắt đầu rời khỏi Ukraine bằng các chuyến bay thương mại trong khi còn có thể. 

    Trước đó, Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine đã đề xuất sơ tán toàn bộ nhân viên không cần thiết trong bối cảnh lo ngại gia tăng về nguy cơ bùng phát chiến tranh ở Ukraine, CNN đưa tin. Mới đây, lô vũ khí đầu tiên mà Tổng thống Mỹ Joe Biden hứa hẹn hỗ trợ Kiev cũng đã tới Ukraine.

    NÓNG: BNG Mỹ ra lệnh sơ tán khẩn, chuẩn bị khuyến cáo người Mỹ rời khỏi Ukraine gấp - Ảnh 1.

    Lô vũ khí là một phần trong cam kết hỗ trợ an ninh của Mỹ dành cho Ukraine. Ảnh: Reuters

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhật Bản lần đầu ghi nhận hơn 50.000 ca Covid-19/ngày, Thái Lan xúc tiến tiêm mũi 4

    Ngày 22/1, Nhật Bản ghi nhận số ca mắc Covid-19 kỷ lục khi trong vòng 24 giờ qua có 50.200 ca. Đây là lần đầu tiên, số ca Covid-19 mới trong ngày tại Nhật Bản vượt mốc 50.000 ca. Trong khi đó, Thái Lan lên kế hoạch tiêm chủng mũi 4 ngừa bệnh này.

    Theo thống kê, thủ đô Tokyo có hơn 11.200 ca mắc mới, mức cao nhất từ trước đến nay, cao gấp đôi so với 1 tuần trước đó. Hiện khoảng 1/3 số giường bệnh tại thủ đô Tokyo dành cho các bệnh nhân mắc Covid-19. Dự kiến, số bệnh nhân mắc Covid-19 sẽ chiếm một nửa số giường bệnh trong những ngày tới.

    Tính đến nay, gần 80% người dân Nhật Bản được tiêm phòng 2 mũi vaccine ngừa Covid-19. Hôm qua, Bộ Y tế Nhật Bản vừa phê duyệt sử dụng vaccine Pfizer tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi nhằm tăng tỉ lệ bao phủ tiêm phòng vaccine.

    Liên quan đến đại dịch toàn cầu này, Bộ Y tế Thái Lan đã yêu cầu Trung tâm Quản lý tình huống Covid-19 chấp thuận việc tiêm chủng mũi thứ 4 cho nhân viên y tế tuyến đầu, các nhóm tình nguyện và những người có tình trạng sức khoẻ kém.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cháy tòa nhà 20 tầng ở Ấn Độ, ít nhất 7 người thiệt mạng

    Hôm nay (22/1), ít nhất 7 người thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một tòa nhà cao tầng ở Mumbai - trung tâm tài chính của Ấn Độ. Có khả năng đường dây điện ở đây bị chập, còn hệ thống chữa cháy của tòa nhà lại không hoạt động.

    Theo thị trưởng thành phố Mumbai - Kishori Pednekar, vụ hỏa hoạn xảy ra tại một toàn nhà 20 tầng ở trung tâm thành phố. Vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, có hàng trăm người trong tòa nhà.

    Truyền thông dẫn hình ảnh hiện trường cho thấy cột khói đen bốc lên từ tòa nhà và đám lửa xuất phát từ tầng 18. Ngoài 7 người thiệt mạng, đám cháy cũng khiến khoảng 15 người bị thương. Ngay sau vụ hỏa hoạn, 13 xe chữa cháy đến hiện trường. Lực lượng cứu hộ đã dập tắt đám cháy và đưa những người còn lại ra khỏi trong tòa nhà.

    Mặc dù nguyên nhân của vụ cháy vẫn chưa được xác định nhưng các quan chức cho biết có vẻ đường điện đã gặp sự cố. Hệ thống chữa cháy của tòa nhà cũng đã không hoạt động./.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Mỹ đình chỉ 44 chuyến bay từ Trung Quốc

    Bộ Giao thông Vận tải Mỹ cho biết, Trung Quốc gần đây đã hủy 44 chuyến bay từ Mỹ đến Trung Quốc do lo ngại về Covid-19. Bắc Kinh đã đình chỉ các chuyến bay từ Mỹ đến Trung Quốc sau khi phát hiện một số hành khách dương tính với Covid-19 trên các chuyến bay.

    Theo đó, Trung Quốc đã đình chỉ 20 chuyến bay của hãng United Airlines, 10 chuyến của American Airlines và 14 chuyến của Delta Airlines, kể từ ngày 31/12.

    Quyết định mới của Bộ Giao thông Vận tải Mỹ sẽ cắt giảm chuyến bay của các hãng hàng không Trung Quốc như Xiamen, Air China, China Southern Airlines và China Eastern Airlines. Các chuyến bay sẽ bị đình chỉ trong khoảng thời gian từ 30/1 đến 29/3. Các quốc gia khác bao gồm Pháp và Đức cũng đã có hành động tương tự.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Mỹ, Nhật báo động năng lực hạt nhân của Trung Quốc, Bắc Kinh lập tức phản ứng

    Trung Quốc đã lên tiếng phản bác Mỹ và Nhật Bản sau khi hai nước này đưa ra các cảnh báo về năng lực hạt nhân ngày càng gia tăng của Bắc Kinh. Hai nước này đã kêu gọi Trung Quốc tăng cường minh bạch và giảm thiểu rủi ro hạt nhân trong thông cáo mới đây. 

    Phát hiện điều lạ ở căn cứ hải quân Campuchia, CSIS cảnh báo thỏa thuận ngầm với Trung Quốc - Ảnh 1.

    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên

    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho rằng Mỹ là mối đe dọa lớn hơn với trữ lượng hạt nhân lớn nhất thế giới. Ngoài ra, Mỹ còn triển khai các hệ thống phòng không khắp thế giới. 

    Ông Triệu Lập Kiên cho biết, Trung Quốc vẫn duy trì cam kết đối với chiến lược hạt nhân phòng thủ và chính sách không sử dụng vũ khí hạt nhân trước (NFU). 

    Phía Trung Quốc cũng chỉ trích Nhật Bản vì lưu giữ lượng lớn plutonium ở cấp độ vũ khí.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Anh nâng mức cảnh báo đối với dòng 'tàng hình' của biến thể Omicron

    Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) ngày 21/1 chỉ định dòng phụ của biến thể Omicron có tên BA.2 là "Biến thể đang được điều tra", sau khi phát hiện nguy cơ lây lan nhanh chóng của dòng này.

    Phát hiện điều lạ ở căn cứ hải quân Campuchia, CSIS cảnh báo thỏa thuận ngầm với Trung Quốc - Ảnh 1.

    Hai thanh niên đeo khẩu trang khi đi bộ ở London. Ảnh: Reuters

     Đến thời điểm hiện tại, Anh đã giải trình tự gien 426 trường hợp nhiễm dòng biến thể BA.2. UKHSA cho biết dù còn nhiều điều cần phải nghiên cứu, nhưng phân tích ban đầu cho thấy tốc độ tăng trưởng của dòng BA.2 đã tăng lên so với dòng Omicron nguyên bản là BA.1.

    Ít nhất 40 quốc gia đã phát hiện ca nhiễm dòng biến thể BA.2 và báo cáo trình tự gien lên cơ sở dữ liệu chung, trong đó nhiều nhất là ở Đan Mạch, Ấn Độ, Anh, Thuỵ Điển và Singapore.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Omicron ‘vươn tới’ các đảo quốc hẻo lánh tường chừng miễn nhiễm COVID-19

    Hơn hai năm trước, SARS-CoV-2 đã tấn công hầu khắp các nước trên thế giới nhưng có vẻ lại "bỏ qua" một số đảo quốc xa xôi hẻo lánh ở khu vực Nam Thái Bình Dương.

    Nhờ vị trí địa lý biệt lập cùng chính sách kiểm soát nhập cảnh chặt chẽ, các nước này gần như miễn nhiễm trước COVID-19. Tuy nhiên, khoảng thời gian yên bình đó đã qua.  

    Phát hiện điều lạ ở căn cứ hải quân Campuchia, CSIS cảnh báo thỏa thuận ngầm với Trung Quốc - Ảnh 1.

    Nhiều đảo quốc ở Nam Thái Bình Dương, trong đó có Kiribati, đang phải đối diện với tình trạng lây nhiễm từ biến thể Omicron. Ảnh: NYT

     TTXVN dẫn nguồn NYT cho hay: Biến thể siêu lây nhiễm Omicron đã bắt đầu xâm nhập vào nhiều đảo quốc. Hiện nay, đã có những ca lây nhiễm cộng đồng đầu tiên được xác định ở các nước này, dẫn tới tình cảnh đáng báo động.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hàng loạt dự án đáng chú ý ở khu vực sau sự thành công của đường sắt cao tốc Lào - Trung

    Sau sự thành công của đường sắt cao tốc Lào - Trung, hàng loạt dự án khác cũng được lên kế hoạch để tăng cường kết nối giữa Lào và các nước khác trong khu vực.

    Đường sắt Côn Minh-Viêng Chăn

    Tuyến đường sắt Côn Minh-Viêng Chăn sẽ kết nối với một tuyến đường sắt đến Bangkok, và đi xuống phía nam bán đảo Malaysia đến Singapore. Việc xây dựng tuyến đường sắt Trung Quốc - Lào bắt đầu vào tháng 12/2016 và có sự tham gia của 6 nhà thầu Trung Quốc từ các công ty con của Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc thuộc sở hữu nhà nước. Theo đúng kế hoạch, tuyến đường đã được hoàn thành vào tháng 12/2021.

    Từ Savannakhet đến Lao Bảo

    Dù không phải là một phần của BRI do không phải Trung Quốc xây dựng, nhưng tuyến đường sắt từ Savannakhet đến Lao Bảo sẽ giúp kết nối Thái Lan với Việt Nam thông qua Lào.

    Viêng Chăn đến Vũng Áng

    Tuyến đường sắt Viêng Chăn - Vũng Áng (dự án đường sắt A3) sẽ giúp thủ đô của Lào tiếp cận với một cảng biển tại Vũng Áng Việt Nam. Tuyến đường sắt dài 550 km này sẽ chạy qua Thakhek và Muya. Lào và Việt Nam đã đồng ý xây dựng tuyến đường sắt vào tháng 5/2017, và vào tháng 12/2017, một nghiên cứu khả thi kết luận rằng dự án có tính khả thi cao. Dự án ước tính trị giá 5 tỷ USD.

    Pakse - Veun Kham

    Việc hoàn thành tuyến đường sắt Bắc Nam tại Lào sẽ kết thúc với tuyến đường được đề xuất từ ​​Pakse đến Veun Kham trên biên giới Campuchia. Tiếp đó, sẽ có một tuyến đường được đề xuất từ ​​biên giới Campuchia đến Phnom Penh. Dự án này vẫn đang trong quá trình bàn thảo.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tòa án quân sự Myanmar tuyên án tử hình 2 nhân vật đối lập

    Một đài truyền hình của quân đội Myanmar hôm 21/1/2022 thông báo, hai nhân vật hoạt động chính trị đối lập tại quốc gia Đông Nam Á này vừa bị kết án tử hình vì tội tham gia hoạt động khủng bố.

    Đài Myawaddy TV trong bản tin tối cho biết, Kyaw Min Yu và Phyo Zeyar Thaw đã bị kết án dựa trên Luật chống bố của Myanmar. Họ bị xác định phạm các tội liên quan đến thuốc nổ, đánh bom, và tài trợ khủng bố.

    Cả hai người này đã bị giam sau khi bị bắt giữ. Họ chưa thể bình luận về các cáo buộc trên. Cũng chưa thấy có luật sư nào bình luận thay mặt các bị cáo này.

    Vợ của Kyaw Min Yu hồi tháng 10/2021 đã phủ nhận các cáo buộc nhằm vào chồng mình.

    Hiện chưa rõ chi tiết của việc xét xử vì tiến trình pháp lý này được tiến hành trong phiên tòa quân sự kín.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Diễn biến lạ: Mỹ gửi vũ khí Nga tới Ukraine

    Ukraine đang tiếp nhận lô máy bay trực thăng do Nga sản xuất, một diễn biến "lạ" trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Kiev và Moskva.

    Theo kênh RT (Nga), chính quyền Tổng thống Biden đã xúc tiến việc chuyển giao 5 máy bay trực thăng vận tải do Nga sản xuất cho Kiev, trong bối cảnh Washington nghi ngờ Moskva chuẩn bị "xâm lược" Ukraine bất cứ khi nào. Các máy bay trực thăng Mi-17 ban đầu được Mỹ mua của Nga để trang bị cho chính phủ Afghanistan, trước khi chế độ này sụp đổ trước Taliban vào tháng 8/2021.

    Phát hiện điều lạ ở căn cứ hải quân Campuchia, CSIS cảnh báo thỏa thuận ngầm với Trung Quốc - Ảnh 1.

    Kiev đang tiếp nhận lô máy bay trực thăng do Nga sản xuất, mà Mỹ ban đầu dự định sẽ gửi cho Afghanistan. Trong ảnh, một chiếc Mi-17 cất cánh từ Sân bay Kabul, ngày 29/5/2013. Ảnh: US Army

    Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki hôm 21/1 xác nhận rằng Quốc hội Mỹ đã được thông báo về động thái trên. Theo đó, các vũ khí trong chương trình Các Hạng mục Quốc phòng Dư thừa sẽ được chuyển giao cho Ukraine. Trước đó, ngày 20/1, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đây là "vụ chuyển giao nhanh nhất từ trước đến nay" của chính phủ Mỹ.

    Lô máy bay trực thăng Nga nói trên hiện đã ở Ukraine. Đây là những máy bay được quân đội Mỹ đặt mua với dự định gửi chúng đến Afghanistan cho đến khi kế hoạch bị phá vỡ bởi cuộc tiếp quản của phong trào Taliban.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chính phủ Nga chuyển tối đa sang làm việc từ xa trước “bão” Omicron

    Thông báo trên kênh Telegram của Nội các Nga nêu rõ, "Thủ tướng Mishustin đã chỉ thị từ ngày 21/1 đảm bảo chuyển tối đa có thể các cuộc họp của các phó thủ tướng, bộ máy chính phủ, cũng như các bộ và ban ngành liên bang, các bộ phận lãnh thổ và các tổ chức trực thuộc sang định dạng từ xa".

    NÓNG: BNG Mỹ ra lệnh sơ tán khẩn, chuẩn bị khuyến cáo người Mỹ rời khỏi Ukraine gấp - Ảnh 1.

    Thủ tướng Nga M.Mishustin. Nguồn: Tass

    Người đứng đầu Chính phủ Nga cũng chỉ thị từ ngày 21/1 phải thực hiện chuyển tối đa có thể sang phương thức làm việc từ xa của các nhân viên thuộc bộ máy chính phủ, cơ quan chức năng liên bang và trung tâm phân tích trực thuộc chính phủ nước này.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Động đất lớn ngoài khơi Nhật Bản

    Cơ quan Khí tượng học Nhật Bản thông báo, vào hồi 1h 08 ngày 22/1 (giờ địa phương), một trận động đất có độ lớn 6,4 đã làm rung chuyển vùng biển ở ngoài khơi tỉnh Miyazaki của nước này.

    Tâm của trận động đất nằm ở độ sâu 40km, ban đầu được xác định ở tọa độ 32,7 độ vĩ Bắc và 132,1 độ kinh Đông.

    Không có cảnh báo sóng thần được đưa ra.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phát hiện tàu nạo vét ở quân cảng Ream, Mỹ lo ngại

    Các tàu nạo vét đã xuất hiện ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia, Reuters dẫn nguồn Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế (CSIS) cho hay. 

    Theo báo cáo của CSIS, có thể nhìn thấy các tàu nạo vét trong những bức ảnh được chính quyền Campuchia đăng tải và cả ảnh vệ tinh. 

    "Nạo vét ở các khu vực cảng sâu là cần thiết để phục vụ cho việc neo đậu các tàu hải quân lớn hơn ở Ream và là một phần trong thỏa thuận bí mật giữa Trung Quốc với Campuchia mà quan chức Mỹ đã đề cập tới hồi 2019", báo cáo của Sáng kiến Minh Bạch Hàng Hải Châu Á (AMTI) thuộc CSIS nhấn mạnh.  

    Phát hiện điều lạ ở quân cảng Campuchia, chuyên gia Mỹ cảnh báo về thỏa thuận ngầm với Trung Quốc - Ảnh 1.

    Ảnh chụp vệ tinh do AMTI thu thập được. Ảnh: AMTI

    Theo đánh giá của AMTI, quy mô của việc phá dỡ và khai phá đất đai gần đây, đặc biệt là hoạt động nạo vét mới cho thấy căn cứ Ream đang được chuẩn bị để nâng cấp đáng kể về hạ tầng.

    Taken together, the scale of recent demolition and land clearing, and especially the new dredging activity, indicates that the base is being prepared for significant infrastructure upgrades.

    Washington một lần nữa bày tỏ "lo ngại nghiêm trọng" về công tác xây dựng và hiện diện quân sự của Trung Quốc ở Ream.

    "Những diễn biến này đe dọa tới lợi ích của Mỹ và đối tác, an ninh khu vực, cũng như chủ quyền của Campuchia", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói. 

    Trước đó, hồi tháng 6, truyền thông Campuchia dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh cho biết: Trung Quốc sẽ hỗ trợ hiện đại hóa và mở rộng Ream nhưng không phải là nước duy nhất được tiếp cận căn cứ này. 

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Mỹ đình chỉ 44 chuyến bay từ Mỹ đến Trung Quốc

    Mới đây chính quyền Mỹ đã tuyên bố đình chỉ 44 chuyến bay từ Mỹ tới Trung Quốc do 4 hãng hàng không Trung Quốc vận hành để đáp trả quyết định tương tự từ chính quyền Bắc Kinh sau khi nhiều chuyến bay của các hãng hàng không Mỹ bị phía Trung Quốc hủy do lo ngại về dịch Covid-19. 

    Quyết định đình chỉ của phía Mỹ sẽ bắt đầu vào 30/1 đối với chuyến bay Los Angeles - Hạ Môn và kéo dài tới 29/3, cơ quan vận tải Mỹ tuyên bố.

    Trước đó, kể từ 31/12, chính quyền Trung Quốc đã hủy 20 chuyến bay của United Airlines, 10 chuyến của American Airlines và 14 chuyến của Delta Air Lines sau khi phát hiện thấy một số hành khách dương tính với Covid-19.

    Theo Reuters, Đức và Pháp đã tiến hành các động thái tương tự trước các quyết định nêu trên của Trung Quốc. 

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại