Trung Quốc: Bé gái 6 tuổi bị cô giáo đánh đến nhập viện, nghe lời giải thích ai cũng đùng đùng phẫn nộ

HÀ MÃ |

Ai cũng muốn các con trở nên giỏi giang, nhưng cách giáo dục bằng bạo lực không những không giải quyết được mà gây hại cho các bé.

Khi cho các bé đi học, bất kể là cha mẹ hay thầy cô đều mong con học thật tốt, nên luôn cố gắng tìm mọi cách để giúp con. Nhưng bên cạnh đó, có rất nhiều người vì cố ép các bé học tập hay vì học chưa tốt mà có những hành vi bạo lực. Điều này không những không giúp cải thiện tình hình học tập mà còn ảnh hưởng không nhỏ tới sức khoẻ và tâm lý các bé về lâu về dài.

Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc vô cùng xôn xao về việc một bé gái học lớp 1 bị cô giáo đánh bầm tím, phải đi nhập viện. Cụ thể, Qiqi là một bé gái 6 tuổi ở Trùng Khánh, Trung Quốc. Trong một hôm đi học về vào đầu tuần trước, như thường lệ thì Qiqi theo mẹ đi tắm rửa nhưng hôm nay cô bé nói không muốn tắm và nhất quyết không cởi quần áo trước mặt mẹ. Thấy nghi ngờ nên mẹ bé đã cởi đồ của bé và phát hiện sự thật.

Khắp lưng và phần mông bé gái dày đặc những vết bầm tím, sưng tấy trông rất xót xa, mẹ động vào chỗ nào cô bé cũng kêu đau. Sau khi dùng đủ mọi cách để tra hỏi, cuối cùng cô bé cũng chịu thừa nhận rằng bị cô giáo đánh bằng chiếc gậy vẫn còn đinh thép vì chưa hoàn thành bài tập về nhà.

Trung Quốc: Bé gái 6 tuổi bị cô giáo đánh đến nhập viện, nghe lời giải thích ai cũng đùng đùng phẫn nộ - Ảnh 1.

Vết bầm tím trên cơ thể bé gái 6 tuổi bị cô giáo đánh

Ngay sau đó, dường như bé gái không thể chịu đựng được nữa nên bị ngất xỉu, phải nhập viện trong 7 ngày, sốt cao trong 3 ngày liên tiếp. Cô bé được bệnh viện chẩn đoán là một vết thương ở mông và nhiễm trùng đường hô hấp. Quá sốc trước tình trạng sức khoẻ đáng báo động của con, mẹ cô bé đã tức giận lao đến chất vấn cô giáo và nhà trường.

Tuy nhiên, thái độ của giáo viên lại hoàn toàn thờ ơ và vô trách nhiệm, cô nói rằng vì cô bé không khóc và kêu đau nên mới đánh để xảy ra tình huống như vậy. Bên cạnh đó, cô giáo nói còn nói là trường hợp ngoài ý muốn chứ không cố ý làm vậy và không nhất thiết phải chịu trách nhiệm về hành vi trên.

Ngay khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, rất nhiều người đã bày tỏ sự phẫn nộ và hướng sự chỉ trích đến giáo viên kia. Một giáo viên không được phép ra tay quá tàn nhẫn với học sinh như vậy.

Thực tế hiện nay có rất nhiều trường hợp đánh đập, trừng phạt trẻ vì đôi khi chúng không nghe lời hay kết quả học tập chưa tốt. Nhưng nếu dùng hình phạt thể xác hằng ngày thì sức khoẻ của các bé sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, bên cạnh đó luôn có cảm giác lo âu, sợ hãi.

Trung Quốc: Bé gái 6 tuổi bị cô giáo đánh đến nhập viện, nghe lời giải thích ai cũng đùng đùng phẫn nộ - Ảnh 3.

Nhiều người đang có cách giáo dục trẻ sai lầm

Chưa hết, càng lớn lòng tự trọng ở trẻ càng cao, và hình phạt đòn roi chính là cách huỷ hoại lòng tự trọng ở các bé. Vì thế mà có không ít bé hồi nhỏ rất tự tin thể hiện mình, dõng dạc nói trước đám đông nhưng càng lớn càng thu mình vì những ảnh hưởng tâm lý thuở nhỏ. Những vết thương có thể theo thời gian mà lành lại nhưng ảnh hưởng tâm lý thì rất lâu sau đó cũng khó có thể chữa lành.

Vì vậy, dù các bé có mắc lỗi gì đi chăng nữa thì giáo viên cũng không nên dùng bạo lực. Cha mẹ nên quan tâm đến con nhiều hơn để biết tình trạng của chúng ở trường hay các mối quan hệ khác để tìm rõ nguyên nhân, ngăn chặn tình trạng xấu xảy ra, từ đó xoa dịu và động viên con vượt qua.

Trẻ em sẽ không tránh khỏi những sai lầm trong quá trình lớn lên, nhưng cả cha mẹ và thầy cô đều không nên áp dụng phương pháp “giáo dục bằng nhục hình”, điều này không những không đạt được hiệu quả giáo dục mà còn gây ra những tổn thương nghiêm trọng. Vì vậy, trong quá trình giáo dục con cái, chúng ta phải chú ý tránh xa bạo lực, để trẻ được lớn lên khỏe mạnh, tự tin.

Theo: Sohu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại