Hiếm hoi công dân Hàn Quốc vượt khu phi quân sự đào tẩu sang Triều Tiên

Minh Thu |

Hiếm hoi một công dân Hàn Quốc đào tẩu sang Triều Tiên qua khu vực phi quân sự được vũ trang hạng nặng.

Khu phi quân sự giữa Hàn - Triều trong đêm. (Ảnh: Yonhap)

Khu phi quân sự giữa Hàn - Triều trong đêm. (Ảnh: Yonhap)

Hôm nay (2/1), quân đội Hàn Quốc thông báo một công dân nước này đã băng qua khu vực biên giới được vũ trang hạ nặng để đào tẩu sang Triều Tiên.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) nhấn mạnh, cơ quan này đang tiến hành tìm kiếm sau khi phát hiện một công dân nước này xuất hiện ở phía đông Vùng phi quân sự (DMZ) vào lúc 21h20 ngày 1/1. DMZ là khu vực phân chia biên giới Hàn – Triều.

“Chúng tôi xác nhận một người đã vượt qua Đường phân giới quân sự vào lúc 22h40 và đào tẩu sang Triều Tiên”, JCS cho hay.

Hiện JCS chưa thể xác nhận liệu người này còn sống hay không, nhưng đã thông báo sự việc tới Triều Tiên thông qua đường dây nóng quân sự. Phía Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên đảm bảo an toàn cho công dân nước này.

Sự việc hiếm hoi công dân Hàn Quốc đào tẩu sang Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh chính quyền Bình Nhưỡng vẫn đang thi hành các biện pháp phòng dịch Covid-19 nghiêm ngặt kể từ khi dịch bệnh xuất hiện vào đầu năm 2020.

Cho tới nay, Triều Tiên khẳng định nước này chưa phát hiện bất cứ trường hợp nào nhiễm virus corona.

Trước đây, quan hệ Hàn – Triều từng rơi vào căng thẳng sau khi các binh sĩ Triều Tiên bắn chết một quan chức ngư nghiệp Hàn Quốc. Người này trước đó được báo cáo mất tích trên biển vào tháng 9/2020.

Phía Triều Tiên đã bất ngờ lên tiếng xin lỗi sau sự việc đáng tiếc và khẳng định hành động bắn chết công dân Hàn Quốc xảy ra trong quá trình lực lượng chức năng Triều Tiên đang thi hành các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh.

Vào tháng 2/2021, một công dân Triều Tiên đã bơi sang Hàn Quốc mà không bị phát hiện. Sự việc khiến Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook phải công khai xin lỗi.

Còn vào tháng 11/2020, một công dân khác của Triều Tiên cũng đã vượt biên sang Hàn Quốc mà không bị phát hiện.

Hồi tháng 10/2021, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, đồng thời cho phong tỏa một thị trấn biên giới sau khi một nam công dân Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc có những triệu chứng mắc Covid-19 trốn về Triều Tiên.

Lệnh phong tỏa kéo dài cùng các quy định phòng chống dịch Covid-19 khiến số lượng người Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc ở mức thấp nhất từ trước tới nay.

Mối quan hệ giữa Seoul và Bình Nhưỡng cũng trở nên lạnh nhạt kể từ khi hội nghị thưởng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 nhằm tiến tới giải trừ hoàn toàn vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên bị thất bại vào tháng 2/2019.

Cuộc chiến liên Triều (1950 – 1953) kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn và trên danh nghĩa Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh.

Hồi tháng Chín tại kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đề xuất đưa ra tuyên bố chấm dứt Chiến tranh liên Triều.

Sau đó, Seoul và Washington cũng đã tiến hành thảo luận về vấn đề này, khi tin rằng đề xuất sẽ giúp các cuộc đàm phán hạt nhân bị đình trệ giữa Washington và Bình Nhưỡng nhanh chóng được nối lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại