Cập nhật lúc

Bắt đầu thu tiền ăn của người nhiễm Covid-19. Bắt nhiều lãnh đạo tại Bộ Y tế và Bộ KH-CN

Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 ngày 1/1/2022 trên cả nước.

Bắt đầu thu tiền ăn của người nhiễm Covid-19. Bắt nhiều lãnh đạo tại Bộ Y tế và Bộ KH-CN
17
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    BV dã chiến số 12 TP.HCM tiếp nhận thêm 9 ca nghi nhiễm biến chủng Omicron

    Ngày 1-1, BS Lê Thảo Hiền, Bệnh viện (BV) dã chiến số 12 (TP Thủ Đức), TP.HCM cho biết BV đang tiếp nhận 7 ca nghi nhiễm biến chủng Omicron và đang chờ kết quả giải trình tự gen. Được biết, BV chịu trách nhiệm tiếp nhận các ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nghi nhiễm biến chủng Omicron trên địa bàn thành phố.

    Bắt đầu thu tiền ăn của người nhiễm Covid-19. Bắt nhiều lãnh đạo tại Bộ Y tế và Bộ KH-CN - Ảnh 1.

    Hai trường hợp nhập cảnh đến từ Tây Ban Nha và Đài Loan đang chờ kết quả giải trình tự gen để xác định có nhiễm biến chủng Omicron. Ảnh: Hoàng Lan/PL.TPHCM

    Theo BS Lê Thảo Hiền, trong số 7 trường hợp nghi nhiễm biến chủng Omicron, có 1 người đến từ Tây Ban Nha, 1 người đến từ Đài Loan, 1 người đến từ Nga và 4 người Việt Nam.

    7 trường hợp nghi nhiễm biến chủng Ocmiron đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 và có sức khỏe ổn định.

    Ngoài ra, trong tối cùng ngày, BV dã chiến số 12 cũng tiếp nhận thêm 2 trường hợp nghi nhiễm biến chủng Omicron cũng là trường hợp nhập cảnh từ Mỹ, thông tin trên báo PL.TPHCM.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Một phụ nữ tử vong sau khi tiêm vắc xin

    Chiều 1/1, Tiểu ban truyền thông Trung tâm Chỉ huy phòng, chống Covid-19 tỉnh Lào Cai thông tin về trường hợp tử vong sau tiêm vắc xin phòng Covid-19, tại thị xã Sa Pa. Đó là chị P.S.M. dân tộc Dao, trú tại xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa (Lào Cai).


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/sa-pa-6-nguoi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội phát hiện hơn 1.741 ca mắc Covid-19

    Ngày 1/1/2022, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, trong ngày, thành phố ghi nhận thêm 1.741 ca mắc Covid-19, trong đó, 611 ca tại cộng đồng, 1.022 ca ở khu cách ly và 108 ca ở khu phong tỏa.

    Hôm nay, là ngày thứ 4 liên tiếp, thành phố ghi nhận hơn 600 ca trong cộng đồng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 1/1, cả nước ghi nhận thêm 14.835 ca COVID-19

    Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (1.748), Vĩnh Long (1.223), Tây Ninh (947), Khánh Hòa (785), Bình Phước (728), TP. Hồ Chí Minh (569), Trà Vinh (563), Bình Định (521), Cà Mau (498), Đồng Tháp (405), Bạc Liêu (399), Bắc Ninh (368), Thừa Thiên Huế (350), Phú Yên (283), Cần Thơ (276), An Giang (265), Lâm Đồng (265), Quảng Ninh (254), Kiên Giang (247), Hưng Yên (245), Bình Thuận (211), Thanh Hóa (210), Đồng Nai (203), Tiền Giang (195), Đà Nẵng (188), Quảng Nam (181), Sóc Trăng (180), Hậu Giang (170), Bến Tre (161), Gia Lai (145), Quảng Ngãi (145), Nghệ An (143), Hà Giang (143), Hải Phòng (116), Đắk Nông (114), Bình Dương (105), Bà Rịa - Vũng Tàu (104), Vĩnh Phúc (96), Nam Định (93), Hà Nam (88), Ninh Bình (72), Bắc Giang (69), Sơn La (67), Hòa Bình (62), Ninh Thuận (61), Thái Nguyên (58), Phú Thọ (55), Long An (51), Quảng Bình (51), Quảng Trị (47), Đắk Lắk (40), Thái Bình (37), Kon Tum (36), Lào Cai (31), Lạng Sơn (30), Điện Biên (29), Cao Bằng (26), Bắc Kạn (25), Yên Bái (18), Tuyên Quang (11), Hà Tĩnh (9), Lai Châu (8).

    Bắt đầu thu tiền ăn của người nhiễm Covid-19. Hà Nội thêm 1.748 ca trong ngày đầu tiên của năm mới - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bắc Ninh bắt đầu thu tiền ăn đối với bệnh nhân Covid-19

    UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Văn bản số 910 về việc thu tiền ăn đối với người nhiễm Covid-19 và người cách ly y tế.

    Theo đó, UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở cách ly tập trung; các cơ sở quản lý, thu dung, điều trị người nhiễm Covid-19 thuộc quyền quản lý thực hiện thu tiền ăn của người phải điều trị nhiễm Covid-19 (F0) và người phải thực hiện cách ly y tế (F1) từ ngày 1.1.2022 theo quy định.

    Bắt đầu thu tiền ăn đối với người nhiễm Covid-19. Bắt giam nhiều lãnh đạo của Bộ Y tế và Bộ KH-CN - Ảnh 1.

    Từ 1.1, F0 và F1 điều trị, cách ly tập trung tại Bắc Ninh sẽ phải đóng tiền ăn CỔNG TTĐT B.N

    Riêng với trường hợp người phải thực hiện cách ly y tế tập trung là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định thì được ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/người/ngày theo quy định, thông tin trên báo Thanh niên.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    5 ca nhiễm biến thể Omicron có kết quả âm tính 2 lần

    Theo HCDC, 5 trường hợp trên nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 20.12 đến 25.12. Tất cả đều được cách ly tập trung ngay khi nhập cảnh và được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Mẫu xét nghiệm được chuyển Viện Pasteur để thực hiện xét nghiệm giải trình tự gen. Ngày 31.12, kết quả được thông báo là 5 ca trên nhiễm biến thể Omicron.

    "Hiện tình trạng sức khỏe của 5 trường hợp này đều ổn định và đã có kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính sau 5 - 7 ngày. 305 hành khách đi chung các chuyến bay có trường hợp nhiễm biến thể Omicron đều được cách ly theo quy định và đã có kết quả xét nghiệm âm tính", HCDC thông tin.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cựu Vụ trưởng ký văn bản 'giới thiệu', Vụ phó từng 'ca ngợi hết lời' test Covid-19 Việt Á

    Ông Trịnh Thanh Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học & Công nghệ tại cuộc họp báo ngày 5/3/2020, công bố kết quả nghiên cứu, sản xuất thành công kit xét nghiệm của Việt Á đã không ngớt lời ca ngợi, cho rằng, "đây là cơ hội để xuất khẩu kit xét nghiệm của Việt Nam ra thế giới".

    Theo ông Trịnh Thanh Hùng giới thiệu khi đó, quá trình nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ sản xuất theo quy trình hết sức nghiêm ngặt, bộ kit được sản xuất trên dây chuyền đạt tiêu chuẩn ISO 13485, phòng thí nghiệm (Labo) thực hiện nghiên cứu đạt tiêu chuẩn ISO Class 8.

    Bộ kit được kiểm định các tiêu chí độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác, độ lặp lại tại Labo chuẩn thức của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á và Học viện Quân y.

    Kết quả cho thấy, các tiêu chí tương đương bộ sinh phẩm do Trung tâm dự phòng và kiểm soát bệnh tật của Mỹ (US CDC) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) sản xuất.


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/cuu-vu-truong-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội vận động có việc cần mới ra đường

    UBND TP Hà Nội - địa phương liên tục có số ca COVID-19 hàng ngày cao nhất nước hơn 10 ngày qua - vừa có chỉ thị phòng chống dịch COVID-19 dịp Tết dương lịch và đầu năm mới 2022, trong đó vận động người dân có việc mới ra ngoài đường.

    Bắt giam nhiều lãnh đạo tại Bộ Y tế và Bộ KH-CN. Hà Nội vận động có việc cần mới ra đường - Ảnh 1.

    Đồ họa: Báo Tuổi trẻ

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cựu giám đốc sở chơi golf giữa dịch tại Bình Định xin nghỉ hưu trước tuổi

    Ngày 1-1, nguồn tin chức năng xác nhận với Tuổi Trẻ Online rằng giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định vừa ký ban hành quyết định cho ông Nguyễn Văn Dũng, sinh ngày 10-3-1963, hiện đang công tác tại sở này, được nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1-1-2022.

    Ông Dũng được cho nghỉ hưu trước tuổi theo nghị định 143/2020/NĐ-CP và được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

    Như Tuổi Trẻ Online đã phản ánh, trong các ngày 31-7 và 1-8, trong lúc địa phương đang giãn cách để phòng chống dịch COVID-19, ông Dũng - giám đốc Sở Du lịch Bình Định - và ba người khác vẫn đi chơi golf.

    Vụ việc trên được phát hiện từ quy trình truy vết F0 của Trung tâm Y tế TP Quy Nhơn. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định sau đó đã thi hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Dũng từ ngày 1-9-2021.

    Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng quyết định miễn nhiệm chức vụ giám đốc Sở Du lịch đối với ông Dũng từ ngày 1-9-2021 và điều động ông này về Sở Nội vụ chờ phân công công tác. Tuy nhiên, sau đó ông Dũng đã làm đơn đề đạt nguyện vọng được nghỉ hưu trước tuổi.

    Cùng vi phạm như ông Dũng, ông Nguyễn Công Thành cũng bị Tổng cục Thuế kỷ luật cảnh cáo và miễn nhiệm chức vụ phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    An Giang: Số ca Covid-19 tử vong tăng do nguồn ôxy đang thiếu

    Ngày 31-12, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ bàn giao và tiếp nhận 500 bình ôxy y tế để phục vụ cho công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 do Công ty CP Viễn thông ACT tài trợ.

    Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết theo báo cáo đến cuối tuần này, nguồn ôxy y tế của tỉnh sẽ cạn nên số ca tử vong do Covid-19 có thể còn tăng cao hơn nữa. Do đó, việc Công ty CP Viễn thông ACT tài trợ 500 bình ôxy ngay lúc này hết sức quý giá và rất mong được sự quan tâm, giúp đỡ của công ty trong thời gian tới.

    Khởi tố thêm nhiều vụ trưởng, giám đốc CDC. TP. HCM có 5 ca nghi mắc biến thể Omicron - Ảnh 1.

    Đại tá Trần Ngọc Thiều (trái) trao bảng tượng trưng tài trợ 500 bình ôxy cho lãnh đạo UBND tỉnh An Giang. Ảnh: Người lao động


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Không khai báo y tế theo yêu cầu phòng dịch bị phạt đến 3 triệu đồng

    Đây là nội dung được nêu tại Nghị định 124/2021/NĐ-CP do Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

    Theo đó, Nghị định 124 quy định cụ thể hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế, bao gồm: đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách, khai báo y tế và các biện pháp khác.

    Nếu vi phạm một trong các hành vi trên, người thực hiện sẽ bị phạt tiền từ 01 - 03 triệu đồng.

    Ngoài ra, liên quan đến vi phạm quy định về áp dụng biện pháp chống dịch, theo Nghị định 117/2020, người thực hiện một trong các hành vi sau sẽ bị phạt tiền từ 05 - 10 triệu đồng:

    - Che dấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi mắc bệnh truyền nhiễm đã được công bố là có dịch;

    - Không thực hiện hoặc từ chối thực hiện biện pháp vệ sinh, diệt trùng, tẩy uế trong vùng có dịch;

    - Không tham gia chống dịch theo quyết định huy động của Ban Chỉ đạo chống dịch;

    - Thu tiền khám và điều trị đối với trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM có 5 ca nghi mắc biến thể Omicron

    Ngày 31-12, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế TP.HCM giao ban với các địa phương về công tác phòng chống dịch.

    Tại cuộc họp, ông Phan Văn Mãi - chủ tịch UBND TP.HCM - thông tin trong ngày 31-12, TP.HCM ghi nhận 5 ca nghi mắc biến thể Omicron và dự báo về khả năng biến thể mới này tiếp tục xuất hiện trên địa bàn thành phố.

    Ông Mãi yêu cầu các ngành, các địa phương tiếp nỗ lực kiểm soát tốt tình hình dịch, nhất là với sự xuất hiện của biến thể Omicron trên địa bàn. Trước mắt, quận 1 và các địa phương chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường tuần tra, tuyên truyền để đảm bảo các hoạt động vui chơi trong dịp Tết dương lịch không xảy ra tụ tập đông người, ghi nhận trên báo Tuổi trẻ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Khởi tố bổ sung tội nhận hối lộ đối với Giám đốc CDC Hải Dương

    Theo C03, ngoài hành vi đã khởi tố, kết quả điều tra đến nay xác định bị can Phan Quốc Việt (Tổng Giám đốc Công ty Việt Á ), Vũ Đình Hiệp (Phó giám đốc Công ty Việt Á) và Phạm Duy Tuyến, giám đốc CDC Hải Dương còn có hành vi đưa, nhận hối lộ số tiền 27 tỷ đồng.

    Khởi tố thêm nhiều vụ trưởng, giám đốc CDC. F0 mở cửa cho thoáng, virus có bay sang hàng xóm không? - Ảnh 1.

    Bị can Phạm Duy Tuyến.

    Do đó, C03 quyết định khởi tố bị can đối với Phan Quốc Việt, Vũ Đình Hiệp về tội Đưa hối lộ; khởi tố bị can đối với Phạm Duy Tuyến về tội "Nhận hối lộ."

    Sau khi được Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và Lệnh nêu trên.


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/thong-tin-moi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vụ Việt Á: Khởi tố thêm các cán bộ Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Y tế

    Ngày 31/12, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án về các tội "Đưa hối lộ," "Nhận hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" liên quan đến vụ nâng khống giá sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 xảy ra tại Công ty cổ phần công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) và nhiều địa phương.

    Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với: Nguyễn Minh Tuấn (nguyên vụ trưởng Vụ trang thiết bị và công trình y tế thuộc Bộ Y tế); Nguyễn Nam Liên (Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Y tế); Trịnh Thanh Hùng (Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ). Các bị can này bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ."

    Khởi tố thêm nhiều cán bộ vụ Việt Á. F0 phải mở cửa sổ cho thoáng, virus có bay sang hàng xóm không? - Ảnh 1.

    Các bị can: Định; Thắm; Danh; Phong; Xuyên; Cường; Giang; Thúy; Nguyên (lần lượt từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). (Nguồn: mps.gov.vn)

    Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an còn xác định một số lãnh đạo, cán bộ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An (CDC Nghệ An) và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương (CDC Bình Dương) đã thông đồng, câu kết với Phan Quốc Việt và các đối tượng liên quan thuộc Công ty Việt Á, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Công nghệ ứng dụng Việt Nam (Công ty VNDAT) trong vụ nâng giá sinh phẩm xét nghiệm COVID-19.

    Kết quả điều tra ban đầu xác định các bị can đã vi phạm các quy định của Luật Đấu thầu khi tổ chức đấu thầu mua vật tư phòng, chống dịch COVID-19, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

    C03 đã khởi tố các bị can Nguyễn Văn Định (Giám đốc CDC Nghệ An); Nguyễn Thị Hồng Thắm (Kế Toán trưởng CDC Nghệ An); Nguyễn Thành Danh (Giám đốc CDC Bình Dương); Trần Thanh Phong (Phó phòng Tài chính Kế toán CDC Bình Dương); Lê Thị Hồng Xuyên (nguyên phụ trách Phòng Thí nghiệm CDC Bình Dương); Tiêu Quốc Cường (kế toán trưởng, phó phòng tài chính Sở Y tế Bình Dương).

    C03 cũng khởi tố 3 bị can là lãnh đạo, nhân viên các công ty gồm Nguyễn Trường Giang (Giám đốc Công ty VNDAT); Nguyễn Thị Thuý (nhân viên kinh doanh Công ty VNDAT) và Lê Trung Nguyên (Giám đốc Vùng Công ty Việt Á). Các bị can bị C03 khởi tố điều tra về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng."


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/nong-khoi-to-2...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hàng xóm là F0 vẫn mở cửa, ra ban công tập thể dục, virus có 'bay' sang nhà khác không?

    Theo BS Trương Hữu Khanh – Phó chủ tịch Hội truyền nhiễm, TP.HCM, khi hàng xóm F0, F1, hiện giờ là chuyện bình thường. Hiện tại ai trong chúng ta đều có thể trở thành F vì chúng ta vẫn phải đi làm, lao động, đi chợ, đi mua sắm. Khi hàng xóm của bạn là F0 thì người đó chỉ hơn người khác là được phát hiện vì hiện nay có thể bất cứ khu dân cư, chung cư nào đều sẵn có những F0 do chưa được xét nghiệm nên chưa biết hoặc còn đang ủ bệnh.

    Thêm một tỉnh có trên 1.000 ca. F0 phải mở cửa sổ cho thoáng, virus có bay sang hàng xóm không? - Ảnh 1.

    Nếu F0 cách ly ở nhà không thể bắt họ chỉ đóng cửa được mà cần mở cửa sổ để thoáng khí. Bác sĩ Khanh nhấn mạnh phải hiểu virus Sars-CoV-2 chỉ lây cho bạn nếu như bạn vẫn sang nhà có F0 và trò chuyện trực tiếp với họ chứ không phải họ mở cửa mà virus bay sang, vì virus bay ra ngoài lập tức bị làm loãng, gặp khí nóng là chết. Hay họ ra ban công đứng đều không thể thải ra virus bay vào nhà bạn.


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/hang-xom-la-f0...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 31/12: Ghi nhận 16.515 ca nhiễm mới, 226 ca tử vong

    Theo Bản tin Bộ Y tế về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam, tính từ 16h ngày 30/12 đến 16h ngày 31/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.515 ca nhiễm mới, trong đó 39 ca nhập cảnh và 16.476 ca ghi nhận trong nước (giảm 504 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 11.337 ca trong cộng đồng). Tại Việt Nam đã xuất hiện 15 ca nhiễm biến thể Omicron.

    Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 ngày 1/1/2022 trên cả nước. - Ảnh 1.

    Từ 17h30 ngày 30/12 đến 17h30 ngày 31/12 ghi nhận 226 ca tử vong. Tại Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 34 ca trong đó có 7 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Đồng Tháp (1), Long An (1), An Giang (1), Kiên Giang (1), Tiền Giang (1), Tây Ninh (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vĩnh Long lần đầu tiên ghi nhận hơn 1.000 ca COVID-19

    Tối 31-12, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Long cho biết trong vòng 24 giờ qua, tỉnh này ghi nhận tổng số ca mắc mới là 1.080 ca. Trong đó, từ 7h đến 18h ngày 31-12, Vĩnh Long đã ghi nhận 683 ca mắc mới.

    Số ca mắc ghi nhận trong đợt này cao kỷ lục từ lúc có dịch đến nay, đa số được ghi nhận trong cộng đồng, với 794 ca mắc mới. Tập trung nhiều nhất tại TP Vĩnh Long với 128 ca, huyện Vũng Liêm với 131 ca, huyện Trà Ôn 320 ca…

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại