Bố bé gái 8 tuổi bị bắt khẩn cấp vì giúp sức dì ghẻ bạo hành, dân mạng thuận lòng

Lam Giang |

Thông tin mới nhất về vụ bé gái tử vong do bị dì ghẻ bạo hành nhận được đông đảo sự chú ý của dư luận.

Theo thông tin trên báo Người lao động, đêm 30/12, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TP.HCM) do có hành vi đồng phạm giúp sức với bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1996, quê Gia Lai) trong vụ bé N.T.V.A., 8 tuổi tử vong do bị bạo hành. 

Nguồn tin này cho biết thêm: "Công an thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Thái để điều tra hành vi giúp sức cho người tình là bà Quỳnh Trang trong việc bạo hành đến chết cháu bé 8 tuổi. Hành vi bạo hành là không thể tha thứ, vi phạm nghiêm trọng pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật".

Trước đó, việc ông Thái chưa bị bắt giam đã khiến dư luận bức xúc. Phía gia đình bé gái cũng làm đơn tố cáo và yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với bà Trang và ông Thái. 

Bố bé gái 8 tuổi bị bắt khẩn cấp vì giúp sức dì ghẻ bạo hành, dân mạng thuận lòng - Ảnh 1.

Cả bố ruột và dì ghẻ trong vụ bạo hành bé 8 tuổi đều đã bị bắt.

Thông tin mới này đã lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý của dư luận. Trên mạng xã hội, tuyệt đại đa số người dùng internet bày tỏ sự đồng thuận với quyết định này: 

- "Tôi tin sự việc sẽ sớm được làm sáng tỏ, những người có tội đều sẽ phải chịu tội". 

- "Cha không đồng tình thì dì ghẻ không thể lộng hành, mong bé V.A. sẽ được trả công bằng". 

- "Bố biết con bị dì ghẻ đánh bằng roi mây, gậy,... Bố thấy con có vết bầm tím và rất sợ mẹ kế nhưng bố không có hành động ngăn cản thì bố không thể vô can được". 

- "Dư luận sẽ luôn đồng hành cùng gia đình bé V.A.". 

Hoa hậu Hòa bình Thế giới Phương Lê, một trong những KOL lên tiếng mạnh mẽ, ủng hộ tinh thần gia đình bé V.A cũng từng bày tỏ quan điểm: "Người bố cũng phải có trách nhiệm, bởi bé bị đánh đập nhiều lần và tàn nhẫn. Tôi rất mong chờ vào sự quyết liệt của cơ quan pháp luật để có hình thức trừng trị những người này thích đáng"

Hiện sự việc vẫn đang được đông đảo dư luận quan tâm. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại