Cập nhật lúc

1 học sinh tử vong ở Quảng Nam. Giám đốc CDC Hải Dương nhận "lót tay"gần 30 tỉ vụ kit test Covid-19

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.294 ca/ngày.

1 học sinh tử vong ở Quảng Nam. Giám đốc CDC Hải Dương nhận "lót tay"gần 30 tỉ vụ kit test Covid-19
26
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Bắc Giang yêu cầu trình xét nghiệm Covid-19 khi vào tỉnh

    Liên quan tới việc yêu cầu trình xét nghiệm Covid-19 khi vào tỉnh Bắc Giang, một lãnh đạo UBND tỉnh chia sẻ trên Vietnamnet, chủ trương này nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh có thể lây lan từ bên ngoài vào Bắc Giang. Quy định này được đưa ra trong bối cảnh tỉnh ghi nhận rất nhiều trường hợp đến tỉnh từ những vùng nguy cơ và làm lây lan dịch bệnh do không được kiểm soát.

    Theo vị này, việc ban hành văn bản yêu cầu giấy xét nghiệm âm tính nhằm mục đích tạo môi trường an toàn, bảo đảm người dân có cuộc sống ổn định. Đặc biệt, việc yêu cầu xét nghiệm nhanh tại chốt kiểm soát cũng giúp cơ quan chống dịch phát hiện các F0 để kịp thời đưa đi cách ly y tế, không để dịch lây lan.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Giám đốc CDC Hải Dương nhận "lót tay"gần 30 tỉ vụ kit test Covid-19

    Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang tổ chức đấu tranh chuyên án với đường dây vi phạm pháp luật trong việc sản xuất, kinh doanh bộ trang thiết bị y tế kit test Covid-19, xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) và các đơn vị, địa phương có liên quan.

    C03 cũng đã ra quyết định khởi tố bị can: 

    Ông Phan Quốc Việt, người sáng lập đồng thời là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á.

    Vũ Đình Hiệp, Phó tổng giám đốc Công ty Việt Á; Hồ Thị Thanh Thảo, thủ quỹ Công ty Việt Á; Phan Tôn Noel Thảo, Trợ lý tài chính Công ty Việt Á; Trần Thị Hồng, nhân viên kinh doanh công ty.

    Ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hải Dương và Nguyễn Mạnh Cường, nguyên kế toán trưởng CDC Hải Dương.

    Các bị can này bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 222, Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017.

    Theo điều tra ban đầu, Việt thông đồng với lãnh đạo các đơn vị này hợp thức hồ sơ chỉ định thầu bằng cách sử dụng các pháp nhân trong hệ thống (công ty liên danh, công ty con) lập hồ sơ chào hàng sản phẩm, xác nhận khống các báo giá... cao hơn nhiều so với giá thành sản xuất. Ông Việt chi cho cán bộ, lãnh đạo các đơn vị mua hàng với số tiền rất lớn.

    Bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ sai phạm trong việc Công ty Việt Á bán kit xét nghiệm Covid-19 cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị 151 tỷ đồng.

    Bị can Phan Quốc Việt đã chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng cho Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương số tiền gần 30 tỷ đồng.

    > Mời xem chi tiết tại đây:

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Một học sinh ở Quảng Nam tử vong sau 3 ngày tiêm vắc xin, không phải do sốc phản vệ

    Một lãnh đạo Trung tâm y tế TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) xác nhận trên báo Người lao động, một nam sinh lớp 11 trên địa bàn tử vong sau 3 ngày tiêm vắc xin phòng Covid-19.

    Nam sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Trãi (TP Hội An) tiêm hôm 15/12. Đến sáng 18/12 am bị đau đầu nặng, được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương ở TP Hội An, sau đó chuyển ra Bệnh viện C Đà Nẵng nhưng đã tử vong.

    Lãnh đạo TTYT TP Hội An cho biết qua tìm hiểu, trước khi tiêm vắc xin, nam sinh trên đã có triệu chứng đau đầu nhưng không khai báo trong tờ khai y tế. Đến sáng 18/12, khi cơn đau đầu tăng nặng hơn mới được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu. Theo kết luận của bệnh viện, nam sinh được chẩn đoán bị viêm màng não.

    Một lãnh đạo UBND TP Hội An nói, nguyên nhân nam sinh tử vong không phải do sốc phản vệ sau tiêm vắc xin phòng Covid-19.

    Một học sinh tử vong ở Quảng Nam. NÓNG: Quận Hoàn Kiếm dừng bán hàng ăn uống tại chỗ ở 5 phường - Ảnh 1.

    Tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho học sinh ở Quảng Nam Ảnh: Báo Quảng Nam

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Quận Hoàn Kiếm dừng bán hàng ăn uống tại chỗ tại 5 phường

    Tối nay 18/12, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm thông tin trên tờ Lao động, UBND quận Hoàn Kiếm yêu cầu 5 phường thuộc cấp độ 3 tạm dừng các hoạt động, dịch vụ không thiết yếu, hạn chế hoạt động sự kiện tập trung đông người. Đặc biệt, các nhà hàng, dịch vụ ăn uống trên địa bàn phường chỉ được phép bán hàng mang về.

    Thời gian điều chỉnh trạng thái của các phường trên có hiệu lực kể từ 12h ngày 19/12.

    Theo ông Hoàn, việc đánh giá cấp độ dịch theo từng tuần và quận sẽ có những điều chỉnh các hoạt động cho phù hợp để thích ứng an toàn. Nếu tuần sau những phường này về cấp độ 2 thì hàng quán sẽ tiếp tục được phục vụ tại chỗ.

    Hiện 1uận Hoàn Kiếm đang ở cấp độ 2 - vùng vàng, số ca mắc cộng đồng 14 ngày qua của quận này là 411.

    Nguồn trên ghi nhận, theo UBND thành phố, quận Hoàn Kiếm có 5 phường ở cấp độ 3 - vùng cam, tương ứng với nguy cơ cao bao gồm: Cửa Đông, Đồng Xuân, Hàng Bạc, Hàng Đào, Hàng Gai.

    Quận Hoàn Kiếm có duy nhất phường Chương Dương cấp độ 1, tương ứng với vùng xanh. Các phường còn lại thuộc vùng 2.

    NÓNG: Quận Hoàn Kiếm dừng bán hàng ăn uống tại chỗ tại 5 phường. Ca sĩ  Chí Thành qua đời - Ảnh 1.

    Ảnh minnh họa: Sức khỏe&Đời sống

    *Theo Dân trí, một lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng cho biết đang rà soát để điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch tương ứng với cấp độ dịch. Quận sẽ công khai ngay khi văn bản được ban hành.

    *Hiện, toàn TP Hà Nội vẫn ở cấp độ 2 trong phòng, chống dịch Covid-19. Ngoài quận Đống Đa thì thành phố đã có thêm 1 quận chuyển lên cấp độ 3 (màu cam - vùng nguy cơ cao) là quận Hai Bà Trưng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội yêu cầu các quận, huyện hạn chế tối đa tập trung đông người

    Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa có Chỉ thị hỏa tốc về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp lễ cuối năm 2021, đầu năm 2022.

    Trong đó, ông yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ cấp độ dịch trên địa bàn, khẩn trương ban hành văn bản chỉ đạo hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, nhất là trong dịp cuối năm, lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần, đám tang, đám cưới...

    Đảm bảo triển khai tối đa việc quản lý, điều trị F0 triệu chứng nhẹ và không triệu chứng tại nhà khi đủ điều kiện; sẵn sàng kích hoạt các cơ sở thu dung điều trị F0; chỉ đạo điều tiết, hỗ trợ lực lượng, trang thiết bị giữa các xã, phường, thị trấn.

    Cập nhật đầy đủ danh sách F0 điều trị tại nhà, đảm bảo việc cấp phát thuốc theo phác đồ điều trị và hướng dẫn đầy đủ quy trình cách ly, điều trị, xét nghiệm đối với người bệnh trong vòng 24 giờ đầu tiên khi phát hiện ca nhiễm.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội phát hiện thêm 1.412 ca mắc

    CDC Hà Nội cho biết, trong ngày, thành phố phát hiện thêm 1.412 ca mắc Covid-19, trong đó có 411 ca cộng đồng, 958 ca ở khu cách ly (958) và 43 ca ở khu phong tỏa.

    So với ngày hôm qua, cả tổng số ca mắc và số ca trong cộng đồng tại Hà Nội đã giảm nhưng lượng ca phát hiện vẫn rất cao. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp, thành phố ghi nhận hơn 1.400 ca mắc trong vòng 24h.

    Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 25.653 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 9.765 ca, số mắc là người đã được cách ly 15.888 ca.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ghi nhận 248 ca tử vong

    Từ 17h30 ngày 17/12 đến 17h30 ngày 18/12 ghi nhận 248 ca tử vong tại:

    Tại TP.HCM (65) trong đó có 6 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Long An (1), Bình Dương (1), Tiền Giang (1), An Giang (1), Cà Mau (1), Thái Nguyên (1).

    Tại các tỉnh, thành phố khác: Đồng Nai (24), An Giang (23), Tiền Giang (15), Kiên Giang (15), Bình Dương (14), Đồng Tháp (12), Cần Thơ (12), Sóc Trăng (11), Tây Ninh (9), Long An (9), Vĩnh Long (9), Khánh Hòa (7), Bình Thuận (7), Cà Mau (6), Bà Rịa - Vũng Tàu (4), Bạc Liêu (3), Quảng Ngãi (1), Gia Lai (1), Lạng Sơn (1).

    Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 249 ca.

    Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 29.351 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm.

    Việt Nam thêm 15.895 ca mắc Covid-19. Ca sĩ Phạm Chí Thành qua đời vì nhiều bệnh nền và Covid-19 - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Người lao động

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    2 tỉnh không có ca lây nhiễm thứ phát trong 14 ngày qua

    Có 2 tỉnh không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Bắc Kạn, Lai Châu.

    Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.524.368 ca nhiễm. 

    Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.518.886 ca, trong đó có 1.094.346 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (493.669), Bình Dương (288.930), Đồng Nai (94.511), Tây Ninh (63.073), Long An (39.594).

    Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.895 ca.

    Trong ngày 17/12 có 955.033 liều vắc xin Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 137.574.609 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 75.631.255 liều, tiêm mũi 2 là 60.799.084 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 của vắc xin Abdala) là 1.144.270 liều.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 18/12: Việt Nam thêm 15.895 ca mắc Covid-19

     Tính từ 16h ngày 17/12 đến 16h ngày 18/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 15.895 ca nhiễm mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 15.883 ca ghi nhận trong nước (tăng 668 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 10.493 ca trong cộng đồng).

    Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Cà Mau (1.341), Hà Nội (1.244), TP.HCM (1.019), Tây Ninh (941), Bến Tre (826), Đồng Tháp (785), Cần Thơ (749), Bình Phước (715), Khánh Hòa (601), Vĩnh Long (595), Bạc Liêu (475), Trà Vinh (454), Sóc Trăng (447), Kiên Giang (398), An Giang (374), Thừa Thiên Huế (361), Hậu Giang (340), Bình Thuận (328), Đồng Nai (319), Bình Định (279), Bà Rịa - Vũng Tàu (270), Tiền Giang (264), Bắc Ninh (249), Lâm Đồng (225), Hải Phòng (208), Đà Nẵng (193), Thanh Hóa (192), Bình Dương (167), Quảng Ngãi (121), Gia Lai (119), Nghệ An (99), Phú Yên (94), Quảng Nam (86), Vĩnh Phúc (86), Đắk Nông (72), Thái Bình (70), Nam Định (67), Quảng Ninh (63), Hưng Yên (63), Hà Giang (59), Hòa Bình (57), Long An (57), Quảng Bình (47), Sơn La (44), Hải Dương (43), Ninh Thuận (40), Phú Thọ (36), Quảng Trị (34), Thái Nguyên (28), Ninh Bình (25), Hà Nam (24), Bắc Giang (23), Kon Tum (20), Tuyên Quang (16), Lào Cai (13), Yên Bái (5), Hà Tĩnh (5), Cao Bằng (4), Lai Châu (2), Điện Biên (2).

    Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.294 ca/ngày.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ca sĩ Phạm Chí Thành qua đời vì nhiều bệnh nền và Covid-19

    Theo VnExpress, ca sĩ Phạm Chí Thành, 25 tuổi, qua đời tại nhà trọ ở quận Bình Thạnh (TP.HCM) sau thời gian điều trị viêm gan B, mắc Covid-19.

    Nguồn trên cho hay, đầu tháng 11, Chí Thành bị nguy kịch do viêm gan B, tổn thương phổi, dạ dày... Vì thiếu tiền nên anh giấu mọi người tình trạng sức khỏe, tự điều trị ở nhà, khi không thể chịu đựng được nữa mới nhờ người thân đưa vào bệnh viện. Lúc này anh được chẩn đoán viêm gan B, tổn thương phổi, dạ dày, suy dinh dưỡng nặng.

    Ngày 18/11, gia đình đưa anh vào bệnh viện tái khám, test nhanh cho kết quả dương tính Covid-19, sau đó, tiếp tục điều trị tại nhà đến lúc qua đời.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Thêm 1 quận trung tâm và 12 xã, phường chuyển 'màu cam'

    Theo thông báo mới nhất về cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội, tính đến 10h sáng 17/12, toàn thành phố vẫn ở cấp độ 2 trong phòng, chống dịch Covid-19.

    Đặc biệt, ngoài quận Đống Đa thì thành phố đã có thêm 1 quận chuyển lên cấp độ 3 (màu cam - vùng nguy cơ cao) là quận Hai Bà Trưng. 

    Tại quận Đống Đa, số ca mắc trong cộng đồng 14 ngày qua là 1.725 ca. Số ca mắc cộng đồng/100.000 dân/tuần là 228. Con số này tương ứng với quận Hai Bà Trưng là 1.070 ca và 179 ca.

    Ngoài ra, Hà Nội thêm 12 xã, phường tăng lên cấp độ 3 - màu cam. Hiện 25 xã, phường ở cấp độ 3.

    25 xã, phường 'màu cam' - nguy cơ cao là: Vân Nội, Việt Hùng (Đông Anh); Khâm Thiên, Văn Miếu, Trung Phụng, Quốc Tử Giám, Phương Liên, Kim Liên, Thổ Quan, Khương Thượng, Ô Chợ Dừa, Ngã Tư Sở (Đống Đa); Yên Viên (Gia Lâm); Đông Mác (Hai Bà Trưng). Các phường Hàng Gai, Hàng Đào, Hàng Bạc, Đồng Xuân, Cửa Đông (Hoàn Kiếm); Thanh Trì, Vĩnh Hưng (Hoàng Mai); Đông Xuân (Quốc Oai); Quảng An, Yên Phụ (Tây Hồ); Văn Bình (Thường Tín).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ Y tế khẩn đề nghị dừng các hoạt động tập trung đông người, lễ hội dịp Tết 2022

    Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo những nội dung về tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán.

    Bộ Y tế nêu rõ hiện nay nhiều địa phương vẫn ghi nhận số mắc Covid-19 hằng ngày trong cộng đồng, đặc biệt tại các địa phương có mật độ dân cư cao, giao thương, đi lại lớn.

    Ngoài ra, biến thể Omicron đang lan truyền nhanh, diễn biến phức tạp, khó lường tại nhiều quốc gia trên thế giới và trong khu vực.

    Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế đề nghị xem xét dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, các hoạt động vui chơi, lễ hội, tôn giáo tại các địa phương có nguy cơ bùng phát dịch trong thời gian nghỉ Tết Âm lịch.

    Việc sinh hoạt, đi lại, giao thương của người dân trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán tuyệt đối tuân thủ đúng và đầy đủ quy định 5K (khẩu trang, khử khuẩn, không tụ tập, khai báo y tế và khoảng cách).

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Địa phương duy nhất của TP.HCM ở vùng nguy cơ cao về dịch

    Theo thông báo khẩn về cấp độ dịch mới nhất của TP.HCM, tính đến ngày 16-12, dịch tại thành phố vẫn ở cấp độ 2 là vùng vàng – nguy cơ trung bình. Quận 10 tục là địa phương duy nhất ở cấp độ 3 là vùng cam - nguy cơ cao.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thanh niên mắc Covid-19 về quê dự đám sang cát, phong tỏa hơn 500 gia đình

    Bà Bùi Thị Chiên (Chủ tịch UBND xã Hồng Phúc, huyện Ninh Giang, Hải Dương) thông tin trên Sức khỏe&Đời sống, đêm qua, đơn vị chức năng nhận được thông báo về một nam giới sinh năm 1995, thôn Phụ Dực có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 không rõ nguồn lây. Người này là thành viên Hội người mù huyện Ninh Giang, tạm trú tại Long Biên, Hà Nội, về quê tham gia đám sang cát của người thân.

      Theo đó, khoảng 9h sáng13/12, nam thanh niên ra quán mua test nhanh Covid-19 về nhà tự test và cho kết quả âm tính. Ngày 14/12, đi ô tô từ phường Đức Giang, quận Long Biên (Hà Nội) về xã Hồng Phúc, 3h sáng về đến nghĩa trang nhân dân thôn Phụ Dực tham gia đám sang cát người thân. Sau đó về nhà bác (ở thôn Phụ Dực) ăn sáng và ăn cỗ đám sang cát, tiếp xúc với những người có mặt tại đây.

    Trưa 14/12, thanh niên này đi ô tô trở về nơi tạm trú (phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội), chiều về Hải Dương. 8h sáng 15/12, trường hợp này đến Nhà khách công đoàn tỉnh Hải Dương dự thi tiếng hát từ trái tim do Hội người mù tỉnh phối hợp với Sở VHTT&DL tổ chức. Đến 11h cùng một số người uống bia tại quán bia Hà Còi (TP. Hải Dương). Sau khi uống bia xong, anh đi ô tô về Hà Nội.

    Ngày 17/12, thanh niên này có kết quả dương tính. Ngay đêm qua, địa phương đã họp khẩn, quyết định phong tỏa tạm thời thôn Phụ Dực (gồm 519 hộ, với 1454 nhân khẩu) và cho lập 3 chốt kiểm soát đường ra vào thôn.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Test Covid-19 giá "cắt cổ" cho 87 công nhân: Có hay không việc trục lợi trên CN nghèo?

    Theo Người lao động, 87 công nhân lao động của Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam (Khu công nghiệp VSIP 1, Thuận An, Bình Dương) mắc Covid-19 và nguồn lây từ bên ngoài, được công ty mời phòng khám đa khoa An Thuận lấy mẫu RT-PCR. 

    Thế nhưng, phòng khám đa khoa An Thuận chưa được Sở Y tế Bình Dương cho phép thực hiện dịch vụ xét nghiệm RT-PCR, chỉ lấy mẫu rồi gửi các phòng xét nghiệm thực hiện RT-PCR đủ điều kiện. Phòng khám này chỉ lấy mẫu và trả kết quả nhưng hưởng trọn 900.000 đồng/người lao động.

    Về nguyên tắc, khi có công nhân dương tính thì công ty phải thông báo với y tế địa phương. Tiếp đó, Trung tâm y tế cấp huyện chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện và tiến hành xử lý ngay, đúng quy định khi nhận được báo cáo kết quả xét nghiệm có trường hợp dương tính. 

    Ở đây, tiền test RT-PCR được công ty trừ vào lương và không cho người lao động được lựa chọn đơn vị thực hiện test Covid-19, dẫn đến việc công nhân phải trả với mức giá "cắt cổ" là không đúng, ảnh hưởng đến quyền lợi của người mắc Covid-19.

    "Có hay không sự cấu kết với nhau tạo nên đường dây test Covid-19 và "chạy" test Covid-19 để trục lợi, nhất là trục lợi trên những công nhân nghèo?", tờ Người lao động nêu vấn đề.

    Thanh niên mắc Covid-19 về quê dự đám sang cát, họp khẩn phong tỏa 1 thôn - Ảnh 1.

    Phản ánh của công nhân bị trừ lương vào phí xét nghiệm.

    Trước đó, theo Tuổi trẻ, phòng khám An Thuận có ký hợp đồng với hai đơn vị đủ chức năng xét nghiệm RT-PCR, tuy nhiên mức giá thấp hơn nhiều so với mức giá mà phòng khám này thu của doanh nghiệp và người lao động.

    Phòng khám này ký hợp đồng dịch vụ với Công ty cổ phần y tế Việt Á để xét nghiệm RT-PCR với giá mẫu đơn 734.000 đồng/người, mẫu gộp 5 giá 300.000 đồng/người, mẫu gộp 10 giá 262.500 đồng/người. Ngoài ra, phòng khám gửi mẫu xét nghiệm RT-PCR tại một đơn vị khác với giá 1 triệu đồng/mẫu đơn.

    Trong khi đó, phòng khám đã chào giá tới các doanh nghiệp (trong đó có Công ty Uchiyama Việt Nam) lần lượt các mức giá: 1,9 triệu đồng/người (báo giá ngày 12/7), 1,5 triệu đồng/người (báo giá ngày 10/11) và 1,3 triệu đồng/người (báo giá ngày 15/11).

    Như đã thông tin, ngày 10/12, hàng chục công nhân khi nhận lương bị trừ đến 1,9 triệu đồng (tương đương với 1 lần lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR), có người bị trừ 4,5 triệu đồng (3 lần xét nghiệm RT-PCR).

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hơn 1.200 bệnh nhân Covid-19 nặng đang thở máy, ECMO

    Hiện số bệnh nhân Covid-19 nặng đang điều trị là 7.912 ca, trong đó: Thở ô xy qua mặt nạ: 5.504 ca; Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.283 ca; Thở máy không xâm lấn: 140 ca; Thở máy xâm lấn: 966 ca; ECMO: 19 ca.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sức khỏe nam sinh tiêm liên tiếp 2 mũi vắc xin Pfizer trong 10 phút hiện ra sao?

    Em C.V.D (học sinh lớp 11/9 trường THPT Trần Cao Vân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đã được nhân viên y tế tiêm liên tiếp 2 mũi vắc xin Pfizer trong vòng chưa đến 10 phút. Sự việc xảy ra ngày 16/12.

    Theo đó, sau khi tiêm mũi thứ nhất tại bàn số 1, em D. qua bàn số 2 và được nhân viên y tế tiếp tục tiêm thêm mũi thứ hai. Thời gian tiên 2 mũi trong khoảng 10 phút.

    "Theo quy định, tiêm xong mũi một phải chờ theo dõi sức khỏe 30 phút trước khi về nhà, 4 tuần sau tiêm mũi 2. Em này hiểu nhầm tiêm theo trình tự từ bàn số 1 đến số 2, không biết một người chỉ được tiêm một mũi. Do số lượng học sinh quá đông, nhân viên tiêm chủng tưởng em chưa tiêm nên tiếp tục tiêm", thầy Nguyễn Văn Tấn, hiệu trưởng trường THPT Trần Cao Vân nói với tờ Tuổi trẻ.

    Sáng nay, VOV dẫn thông tin từ ông Nguyễn Văn Văn, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho hay, Sở Y tế đã yêu cầu Trung tâm Y tế TP Tam Kỳ báo cáo cụ thể sự việc nhân viên y tế tiêm liên tiếp 2 mũi vắc xin Pfizer phòng Covid-19 cho nam sinh lớp 11.

    Trung tâm Y tế TP Tam Kỳ đã tổ chức kiểm điểm êkip tiêm chủng và yêu cầu rút kinh nghiệm vì để xảy ra sự việc trên. Chiều hôm qua, sức khỏe của nam sinh đã ổn định và được xuất viện về nhà để tiếp tục theo dõi.

    Nam sinh bị tiêm liên tiếp 2 mũi vắc xin Pfizer trong 10 phút: Kiểm điểm êkip tiêm chủng - Ảnh 1.

    Tiêm vắc xin Covid-19 cho học sinh Trường THPT Trần Cao Vân, TP Tam Kỳ. Ảnh: Tiền phong

    Nam sinh bị tiêm liên tiếp 2 mũi vắc xin Pfizer trong 10 phút: Kiểm điểm êkip tiêm chủng - Ảnh 2.

    Trường THPT Trần Cao Vân, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Người lao động

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ Y tế rút ngắn lịch tiêm mũi vắc xin bổ sung

    Theo công văn  mới nhất của Bộ Y tế, tiêm liều nhắc lại vắc xin Covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung, bảo đảm bao phủ cho toàn bộ người có bệnh nền, người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, người từ 50 tuổi trở lên, người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19, nhân viên y tế.

    Khoảng cách tiêm 1 mũi nhắc lại ít nhất 3 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản. So với hướng dẫn do Bộ Y tế ban hành đầu tháng 12, thời gian tiêm mũi bổ sung đã rút ngắn xuống còn 3 tháng, thay vì 6 tháng như trước đây.

    Với liều bổ sung, dành cho đối tượng là người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép tạng, ung thư, nhiễm HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cố tình khai báo y tế gian dối, bị phạt 15 triệu

    N.B.H (SN 1994, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã bị giới chức huyện xử phạt về hành vi cố tình khai báo, thông tin sai sự thật trong công tác phòng, chống Covid-19, với mức phạt là 15 triệu đồng.

    Theo tờ Sức khỏe&Đời sống, H. trước đó đi xe khách từ xã Bạch Hà đến Hà Nội, sau đó tiếp tục đi xe buýt đến quán karaoke tại xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh mua đồ nội thất cũ, thuê xe chở đồ về Yên Bái.

    Đến chốt kiểm dịch liên ngành tại xã Đại Minh, huyện Yên Bình, H. không khai báo là đi từ xã Liều Phương, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh mà khai đi từ TP Bắc Ninh. Dù được yêu cầu khi trở về nhà phải khai báo tại Trạm Y tế, nhưng H. không làm. Ngày 2/12, người này có kết quả nhiễm SARS-CoV-2.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người từ Hà Nội về Ninh Bình không phải cách ly y

    Sở Y tế tỉnh Ninh Bình tối qua đã phát đi công văn thay thế cho công văn số 3529 ban hành trước đó một ngày về việc tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho người từ Hà Nội về Ninh Bình.

    Theo đó, đối với người về Ninh Bình từ Hà Nội và một số tỉnh có nguy cơ cao, khi về địa phương cần khai báo y tế tại Trạm y tế xã/phường/thị trấn và được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên hoặc RT- PCR phù hợp với các vùng dịch tễ. Không thực hiện xét nghiệm đối với những trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 48 giờ, những trường hợp có hộ khẩu tại Ninh Bình đi và trở về trong ngày.

    Trước đó, Bộ Y tế hỏa tốc yêu cầu UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo Sở Y tế tỉnh thu hồi văn bản yêu cầu người từ Hà Nội về Ninh Bình dù ở cấp độ dịch nào vẫn phải cách ly, xét nghiệm.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Số ca Covid-19 tại TP.HCM một tháng qua

    Lý do bất ngờ khiến người phụ nữ ở TP.HCM khỏi Covid-19 nhưng không muốn xuất viện - Ảnh 1.

    (nguồn: Ngọc Thành/Tuổi trẻ)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lý do người phụ nữ khỏi Covid-19 nhưng không muốn xuất viện

    Theo Vietnamnet, bà Vũ Thị N. (SN 1957, quận Tân Phú, TP.HCM) đã được điều trị tại Bệnh viện dã chiến phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do nCov, huyện Củ Chi, TP.HCM 13 ngày. Dù sắp được xuất viện nhưng khi nhắc đến việc sắp được về nhà, bà không mấy vui, trái lại bà rưng rưng xúc động vì không muốn rời bệnh viện.

    Những ngày qua, bà nhiều lần rơi nước mắt khi chứng kiến hình ảnh y bác sĩ đứng xếp hàng dõi theo dòng người được xuất viện về nhà. Bà nói mình khóc không phải vì mình chưa được về, lo sợ bệnh tình nặng thêm mà vì hình ảnh ấy xúc động quá.

    "Có cảm giác như ở đây đang là một gia đình ấm cúng giờ các thành viên lại phải chia xa nên ai cũng lưu luyến, không muốn rời bước. Bản thân tôi cũng không muốn về nhà dù sắp được xuất viện", bà bày tỏ.

    Theo người phụ nữ này, khi biết tin bà nhiễm bệnh, nhiều người thân chọn đứng cách xa bà từ 5-7m, nhưng khi vào bệnh viện, bà không cảm nhận được khoảng cách ấy nữa. Các bác sĩ yêu thương và lễ phép với bệnh nhân có tuổi dù đôi khi họ không nhất thiết phải làm điều đó. Các bệnh nhân già yếu, neo đơn… đều do một tay các bác sĩ, điều dưỡng chăm lo. Các chú bộ đội ở đây cũng xem bệnh nhân như người nhà.

    Lý do bất ngờ khiến người phụ nữ ở TP.HCM khỏi Covid-19 nhưng không muốn xuất viện - Ảnh 1.

    Y bác sĩ tại Bệnh viện Dã Chiến Củ Chi. Ảnh: Hoàng Hùng/Sài Gòn giải phóng

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    20 địa phương có ca mắc trong nước cao nhất ngày hôm qua

    Hôm qua cả nước ghi nhận thêm 15.236 ca nhiễm mới, trong đó Bến Tre và Cà Mau cao nhất. Có 246 ca tử vong.

    Tôi hối hận quá, nếu tôi cố khuyên mẹ tiêm vắc xin Covid-19 thì bà đã không mất… - Ảnh 1.

    (nguồn đồ họa: TTXVN/Vietnam+)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    13 nữ công nhân ở Hà Nam dương tính, chưa rõ nguồn lây

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam hôm qua cho biết ghi nhận thêm 25 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đáng lưu ý, có chùm ca bệnh mới gồm 13 nữ công nhân làm việc tại Công ty TNHH JY Hà Nam.

    Theo BS. Trương Mạnh Sức, Giám đốc CDC Hà Nam, do chùm ca bệnh này chưa rõ nguồn lây nên lực lượng y tế đang khẩn trương sàng lọc, xét nghiệm diện rộng để khống chế sự lây lan.

    13 nữ công nhân dương tính chưa rõ nguồn lây. Người phụ nữ khỏi Covid-19 nhưng không muốn xuất viện - Ảnh 1.

    Ảnh: báo Hà Nam

    Kể từ ca bệnh BN687.470, ở thôn Lê Lợi, xã Phù vân, TP. Phủ Lý có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào chiều 19/9/2021, đến 17h ngày 17/12/2021, Hà Nam ghi nhận 1.567 ca bệnh đã được Bộ Y tế cấp mã.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Giảm F0 nặng, tử vong như thế nào?

    Ông Trần Đắc Phu (Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam) khi trao đổi trên VnExpress nhận định, số ca diễn biến nặng, tử vong tăng là "hệ quả tất yếu" khi số ca nhiễm tăng cao, y tế quá tải. 

    Theo ông, nhờ tỷ lệ tiêm vắc xin cao, đa số bệnh nhân diễn biến nhẹ hoặc không có triệu chứng. Tuy nhiên, chính quyền và người dân không nên lấy lý do tiêm vắc xin đủ để chủ quan. Vẫn có trường hợp diễn biến nặng, tử vong dù đã tiêm đủ vắc xin. Khoảng 85% ca tử vong tại TP.HCM, An Giang... trong nhóm chưa tiêm vắc xin hoặc chưa tiêm đủ hai mũi.

    Theo nguồn trên, Thủ tướng đặt ra yêu cầu kéo giảm số ca tử vong, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia chiều 16/12. Một trong những giải pháp được Thủ tướng gợi ý là để giảm ca chuyển nặng thì người dân cần được tiếp cận y tế sớm, từ cơ sở.

    Chiến lược giảm tử vong được Bộ Y tế đề cập trong công văn gửi các địa phương hôm 16/12. Các biện pháp đưa ra là địa phương triển khai tốt việc quản lý, chăm sóc F0 tại nhà. Thực hiện "chiến dịch bảo vệ đối tượng nguy cơ" như khẩn trương tiêm vắc xin cho người chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin, nhất là người cao tuổi, người mắc bệnh nền. Các địa phương tăng cường đội y tế lưu động, huy động tổ dân phố, tình nguyện viên, mục tiêu là khoảng 10.000 dân có một trạm y tế lưu động.

    Ngoài ra, Bộ đã phân công 16 bệnh viện Trung ương hỗ trợ điều trị F0 ở 11 tỉnh, thành phố phía Nam, cử bác sĩ, điều dưỡng, kiểm soát nhiễm khuẩn và cán bộ quản lý có kinh nghiệm chống dịch. 

    Tôi hối hận quá, nếu tôi cố khuyên mẹ tiêm vắc xin Covid-19 thì bà đã không mất… - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế tiêm vắc xin Covid-19 cho người dân. Ảnh: Người lao động

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    'Tôi hối hận quá, nếu tôi cố khuyên mẹ tiêm vắc xin thì bà đã không mất…'

    Chị N.T.K.N. (40 tuổi, sống ở TP.HCM) đã nghẹn ngào chia sẻ như vậy trên báo Dân trí đêm 16/12, sau khi mẹ của chị qua đời vào ngày 15/12.

    Chị N. kể với báo Dân trí, chị và mẹ là N.T.L. 67 tuổi (quê An Giang) sống tại một căn nhà trọ ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân. Suốt mùa dịch dù địa phương nhiều lần vận động tiêm vắc xin nhưng cả hai đều từ chối.

    "Mẹ coi clip trên mạng, thấy người ta nói tiêm sẽ bị sốc, nằm "ngay đơ" (chết - PV) nên sợ không dám tiêm, vì mẹ bị viêm xoang, viêm ruột, nhiều bệnh nền lắm. Tôi mướn mặt bằng bán hủ tiếu, nghe nói tiêm vắc xin về nhức tay lắm, không buôn bán kiếm tiền được, ảnh hưởng cuộc sống nên cũng chần chừ. Tôi có đi điền đơn đăng ký tiêm một lần nhưng cũng bỏ", chị kể với nguồn trên và cho biết khi người anh ruột sang nhà nhắc nhở, chị và mẹ vẫn không tiêm.

    Đến giữa tháng 11, khi TP.HCM mở cửa, chị buôn bán bị nhiễm bệnh về lây cho mẹ. Sau khi đi cách ly 5 ngày, mẹ chị chuyển nặng. 

    "Có nhiễm bệnh rồi mới thấy đáng sợ, cứ ho suốt và khó thở. Mong mọi người tiêm sớm, đừng ai lâm vào hoàn cảnh như tôi", Dân trí dẫn lời chị L.

    Tôi hối hận quá, nếu tôi cố khuyên mẹ tiêm vắc xin Covid-19 thì bà đã không mất… - Ảnh 1.

    Một F0 được các bác sĩ điều trị ở TP.HCM. Ảnh: Sơn Phượng

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại