Cập nhật lúc

Nhà máy ở Trung Quốc quá tải, công ty nổi tiếng rót 1 tỉ USD cho Việt Nam; Cảnh báo nóng về Omicron

Tình hình thế giới ngày 9/12 có nhiều diễn biến mới đáng chú ý.

Nhà máy ở Trung Quốc quá tải, công ty nổi tiếng rót 1 tỉ USD cho Việt Nam; Cảnh báo nóng về Omicron
23
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Hiện trường thảm khốc vụ rơi máy bay trực thăng chở Đại tướng Ấn Độ

    Nhà máy ở Trung Quốc quá tải, công ty nổi tiếng rót 1 tỉ USD cho Việt Nam; Cảnh báo nóng về Omicron - Ảnh 1.

    13 người đã thiệt mạng sau khi chiếc trực thăng chở Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Ấn Độ, Đại tướng Bipin Rawat rơi tại bang Tamil Nadu.

    Nhà máy ở Trung Quốc quá tải, công ty nổi tiếng rót 1 tỉ USD cho Việt Nam; Cảnh báo nóng về Omicron - Ảnh 2.

    Theo truyền thông Ấn Độ, trực thăng Mi-17V5 đã rời căn cứ không quân Sulur ở huyện Coimbatore vào trưa 8/12 (giờ địa phương) để tới cơ sở quốc phòng ở Wellington. Tuy nhiên, vụ tai nạn đã xảy ra chỉ 30 phút sau khi máy bay cất cánh. Trên trực thăng có tổng cộng 14 người, bao gồm Tổng Tham mưu trưởng Quân Đội Ấn Độ, Đại tướng Bipin Rawat. Ông Rawat và vợ cùng các sĩ quan khác đang trên đường đến thăm một trường cao đẳng quân đội.

    Nhà máy ở Trung Quốc quá tải, công ty nổi tiếng rót 1 tỉ USD cho Việt Nam; Cảnh báo nóng về Omicron - Ảnh 3.
    Nhà máy ở Trung Quốc quá tải, công ty nổi tiếng rót 1 tỉ USD cho Việt Nam; Cảnh báo nóng về Omicron - Ảnh 4.
    Nhà máy ở Trung Quốc quá tải, công ty nổi tiếng rót 1 tỉ USD cho Việt Nam; Cảnh báo nóng về Omicron - Ảnh 5.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trung Quốc phát hiện bí mật trên Mặt Trăng, Mỹ quyết không thua trong cuộc đua vũ trụ

    Mặt Trăng đã trở thành điểm nóng trong cuộc đua khám phá không gian giữa các nước. Hiện tại, Trung Quốc đã tiếp cận được vùng tối của Mặt Trăng, chuẩn bị vén màn bí mật ở nơi đây.

    Vài ngày trước, truyền thông Trung Quốc công bố những bức ảnh mới nhất do robot thám hiểm Thỏ Ngọc 2 của nước này chụp khi băng qua miệng núi lửa Von Karman trên vùng tối của Mặt Trăng đã thu hút sự chú ý của dư luận.

    Nhà máy ở Trung Quốc quá tải, công ty nổi tiếng rót 1 tỉ USD cho Việt Nam; Cảnh báo nóng về Omicron - Ảnh 1.

    “Ngôi nhà bí ẩn" được robot thám hiểm Mặt Trăng Thỏ Ngọc 2 của Trung Quốc phát hiện. Ảnh: Sohu

    Trong đó, bức ảnh chụp một vật thể hình vuông bí ẩn xuất hiện ở đường chân trời, thoạt nhìn giống như phần trên của một tòa nhà. Các phương tiện truyền thông Trung Quốc đặt tên cho vật thể này là "Ngôi nhà bí ẩn".

    Liệu có người ngoài hành tinh trên Mặt Trăng?

    Một số cư dân mạng Trung Quốc đã gọi "Ngôi nhà bí ẩn" này là "Cung Quảng Hàn" – một cung điện trong thần thoại nước này.

    Đặc biệt, đối với cư dân mạng phương Tây, "Ngôi nhà bí ẩn" mà Thỏ Ngọc 2 phát hiện ra chẳng khác gì một khám phá gợi mở trí tưởng tượng. Bởi vì, tin đồn "có thể có người ngoài hành tinh ở vùng tối của Mặt Trăng" đã được lưu truyền ở Mỹ và các nước phương Tây khác trong nhiều thập kỷ qua.

    Ngay từ những năm 1970, sau khi các phi hành gia trên tàu Apollo 17 (Mỹ) hạ cánh xuống Mặt Trăng, các phương tiện truyền thông đã đồn thổi chuyện phát hiện ra những vật thể nghi là do người ngoài hành tinh tạo ra.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Số ca lây nhiễm Covid-19 tại châu Phi tăng 255% trong 7 ngày qua

    Nhà máy ở Trung Quốc quá tải, công ty nổi tiếng rót 1 tỉ USD cho Việt Nam; Cảnh báo nóng về Omicron - Ảnh 1.

    Số ca lây nhiễm Covid-19 tại châu Phi tăng 255% trong 7 ngày qua (Ảnh minh họa: AP)

    "Trong 7 ngày qua, chúng ta đã ghi nhận số ca lây nhiễm Covid-19 tăng gần 255% ở châu Phi. Số ca lây nhiễm và nhập viện tăng cả ở bệnh viện tư và công. Nếu xem xét số liệu thống kê 24 giờ qua, số ca nhiễm đã tăng 14%. Đây mới chỉ là con số của ngày 8/12, nếu xem xét kỹ, số ca lây nhiễm còn cao hơn", ông Thierno Balde – Giám đốc quản lý khu vực về Covid-19 của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết.

    Cũng theo Tổ chức Y tế Thế giới, châu Phi đang ở tuần thứ 2 kể từ khi phát hiện biến thể Omicron của virus Sars Cov-2. Hiện biến thể này đã lan tới 60 quốc gia trên thế giới, trong đó có 10 nước châu Phi. Trong số 1.000 ca lây nhiễm biến thể Omicron trên toàn cầu, 46% số ca được phát hiện tại châu lục này.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cột sóng doanh nghiệp viễn thông Việt Nam ở Myanmar bị phá hoại

    Nhà máy ở Trung Quốc quá tải, công ty nổi tiếng rót 1 tỉ USD cho Việt Nam; Cảnh báo nóng về Omicron - Ảnh 1.

    Trước tình trạng phe đối lập Myanmar có hành động phá hoại các cột sóng viễn thông trong đó các cột sóng của doanh nghiệp (DN) viễn thông Việt Nam, trả lời câu hỏi Việt Nam đã có biên pháp gì bảo vệ DN Việt Nam ở Myanmar cũng như lao động Việt Nam làm việc ở các công ty này, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, trong thời gian qua, Bộ Ngoại giao cũng như Đại sứ quán Việt Nam ở Myanmar luôn theo dõi sát diễn biến tình hình sở tại cũng như tình hình công dân và DN Việt Nam tại đây, đồng thời triển khai nhiều biện pháp bảo vệ công dân và lãnh sự cần thiết để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và DN Việt Nam ở Myanmar.

    Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam ở Myanmar đã nhiều lần đề nghị cơ quan chức năng của Myanmar quan tâm, tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của DN Việt Nam và những người lao động thuộc DN Việt Nam.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam lên tiếng việc Mỹ tẩy chay Olympic Bắc Kinh

    Nhà máy ở Trung Quốc quá tải, công ty nổi tiếng rót 1 tỉ USD cho Việt Nam; Cảnh báo nóng về Omicron - Ảnh 1.

    Trả lời câu hỏi về việc Tổng thống Joe Biden tuyên bố tẩy chay ngoại giao đối với Thế vận hội mùa đông Olympic Bắc Kinh, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho hay, Thế vận hội là sự kiện thể thao quốc tế với mục đích tăng cường giao lưu, hiểu biết giữa các nước trên thế giới. Với tinh thần đó, Việt Nam mong muốn tất cả các nước cùng đóng góp vào thành công của sự kiện này.

    Trước đó, ngày 6/12, Mỹ đã tuyên bố tẩy chay ngoại giao đối với Olympic Bắc Kinh - chỉ vài tuần sau khi cuộc đàm phán nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa hai bên diễn ra. Sau đó, một số nước đồng minh của Mỹ như Úc, Anh và Canada cũng công khai đưa ra quyết định tương tự.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Công ty đồ chơi Lego xây dựng nhà máy mới trị giá 1 tỷ USD tại Việt Nam

    Công ty đồ chơi Lego hôm 9/12 cho biết họ có kế hoạch xây dựng một nhà máy mới tại Việt Nam để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng nhanh đối với đồ chơi xếp hình cho trẻ em trên khắp châu Á.

    Công ty tư nhân của Đan Mạch cho biết họ sẽ đầu tư hơn 1 tỷ USD vào dự án, đây sẽ là nhà máy thứ hai ở châu Á sau khi mở một nhà máy ở Trung Quốc vào năm 2016. Lego đã đạt được mức tăng trưởng hai con số trong khu vực kể từ năm 2019.

    Giám đốc hoạt động của Lego, Carsten Rasmussen cho biết nhu cầu hiện đang trên đà vượt xa nguồn cung từ nhà máy Trung Quốc trong trung và dài hạn.

    NÓNG: Mỹ cấm vận vũ khí Campuchia - Cảnh báo mới nhất của WHO về siêu biến thể Omicron - Ảnh 1.

    Ông nói: "Tăng trưởng ở Trung Quốc và châu Á là rất đáng kinh ngạc và chúng ta có thể thấy rằng theo thời gian chúng ta sẽ cần nhiều sản phẩm hơn". Tầng lớp trung lưu ngày càng tăng và số lượng sinh cao trong khu vực này là lợi thế lớn so với các thị trường châu Âu và Bắc Mỹ vốn nhiều người trưởng thành hơn.

    Động thái này là động thái mới nhất trong chiến lược hàng thập kỷ của Lego nhằm đặt các trung tâm sản xuất gần với các thị trường trọng điểm, giúp giảm thiểu chi phí và hỗ trợ Lego tránh khỏi rủi ro bên ngoài.

    Ông Rasmussen cho biết: "Nhà máy mới giúp chúng tôi có thời gian giao hàng ngắn hơn cho khách hàng và giúp chúng tôi có thể phản ứng nhanh chóng theo yêu cầu và tất nhiên nó cũng khiến công ty linh hoạt hơn".

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam trả lời thông tin hacker Trung Quốc tấn công cơ quan chính phủ

    NÓNG: Mỹ cấm vận vũ khí Campuchia - Cảnh báo mới nhất của WHO về siêu biến thể Omicron - Ảnh 1.

    Hackers Trung Quốc được cho là đang nhắm vào các cơ quan chính phủ của các nước Đông Nam Á. Ảnh: AP.

    Việt Nam phản đối các hành vi tấn công mạng dưới mọi hình thức, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định.

    Trong buổi họp báo chiều 9/12, trả lời câu hỏi của phóng viên nước ngoài về thông tin trong thời gian vừa qua, một số hackers được cho là có sự hậu thuẫn từ chính phủ Trung Quốc đã tấn công mạng vào một số cơ quan cấp cao và chính phủ các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, trong tình hình hiện nay, việc đảm bảo an ninh, an toàn thông tin là rất quan trọng và cần thiết đối với tất cả các quốc gia.

    Nhận thức rõ về vấn đề này, chính phủ Việt Nam luôn qua tâm và đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, có các biện pháp cụ thể nhằm bảo đảm an toàn an ninh thông tin, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, đồng thời thành lập và phát triển các cơ quan chuyên trách đủ năng lực sẵn sàng chủ động ứng phó cao nhất với mọi nguy cơ xảy ra trên không gian mạng, ngăn chặn, xử lý đối với các hành vi tấn công, đe dọa an ninh mạng, bà Hằng cho hay.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Mỹ: Tổng thống Putin muốn khôi phục Liên Xô để làm "di sản" cho nước Nga - Kremlin nói gì?

    Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 7/12 cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin "tin rằng Moskva nên kiểm soát Ukraine, và ông Putin có thể đang tìm cách khôi phục lại Liên Xô để làm 'di sản' cho nước Nga trước khi rời nhiệm sở".

    Cụ thể, theo RT, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland đã đưa ra tuyên bố trên khi phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ. Bà Nuland cáo buộc Tổng thống Putin coi Ukraine và các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ khác vẫn thuộc vùng ảnh hưởng của Nga.

    NÓNG: Mỹ cấm vận vũ khí Campuchia - Cảnh báo mới nhất của WHO về siêu biến thể Omicron - Ảnh 1.

    Thứ trưởng Nuland giải thích: "Việc ông Putin phát biểu công khai nhiều hơn về sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết trong những năm qua là điều đáng lo ngại. Chúng tôi lo ngại rằng [ông Putin] đang tìm cách khôi phục Liên Xô để làm 'di sản kế thừa' cho nước Nga".

    Bình luận về phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, Điện Kremlin đã khẳng định rằng việc khôi phục lại liên bang đã tan rã từ cách đây 30 năm là điều không thể, và càng không phải là điều Nga đang hướng tới.

    Theo đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 8/12 đã trả lời báo giới: "Bà Nuland có kiến ​​thức sâu rộng về nước Nga và tất cả các vấn đề liên quan đến không gian hậu Xô Viết. Tôi tin rằng bà Nuland, cũng như chúng tôi hoặc các chuyên gia khác, hiểu rõ ràng rằng việc khôi phục Liên Xô là bất khả thi."

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    WHO cảnh báo biến thể Omicron có thể giúp thay đổi diễn biến đại dịch

    Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, biến thể Omicron có thể giúp thay đổi diễn biến đại dịch Covid-19.

    Liên quan đến mức độ lây nhiễm và sự nghiêm trọng của biến thể Omicron, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới cho rằng ảnh hưởng thực sự của của biến thể này "vẫn khó để nhận biết".

    Nhà máy ở Trung Quốc quá tải, công ty nổi tiếng rót 1 tỉ USD cho Việt Nam; Cảnh báo nóng về Omicron - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa. Nguồn: Getty

    Nghiên cứu sơ bộ của các nhà khoa học Nam Phi cho rằng biến thể Omicron có thể gây ra triệu chứng nhẹ hơn biến thể Delta nhưng các quan chức WHO lên tiếng "vẫn còn quá sớm để kết luận" về điều đó.

    Theo Tổng giám đốc WHO - Tedros Adhanom Ghebreyesus, hiện rất khó để biết tác động chính xác của loại biến thể này và các nhà khoa học trên khắp thế giới đang cố gắng xác định mức độ lây lan và gây chết người của loại virus đột biến này.

    "Dù vậy, một số đặc điểm nhất định của biến thể Omicron, bao gồm sự lây lan toàn cầu và số lượng lớn các đột biến cho thấy nó có thể tác động lớn đến kịch bản của đại dịch," ông Tedros cho biết.

    Ông Tedros kêu gọi chính quyền các nước tiến hành những biện pháp phòng ngừa một cách nghiêm túc. “Nếu các nước chờ đến khi các bệnh viện của họ đầy bệnh nhân thì đã quá trễ. Đừng chờ đợi, hãy hành động ngay bây giờ”, ông Tedros kêu gọi.

    Maria Van Kerkhove, Trưởng nhóm kỹ thuật của WHO về Covid-19 khẳng định, các bằng chứng sơ bộ từ Nam Phi cho thấy biến chủng Omicron nhẹ hơn chủng Delta nhưng vẫn còn sớm để đưa ra kết luận về sự thật này. Các bệnh nhân mắc Covid ở Nam Phi có triệu chứng nhẹ và khó phát hiện ra quá trình nhiễm bệnh.

    "Vẫn còn quá sớm để nói về biến thể Omicron. Tôi chỉ muốn cảnh báo thận trọng hơn trước khi đưa ra kết luận về mức độ nghiêm trọng của biến thể Omicron", bà Van Kerkhove nói.

    Tuy nhiên, theo bà Van Kerkhov, các bệnh nhân gặp rủi ro là những người cao tuổi, đối tượng chưa được tiêm chủng hoặc là người có bệnh lý nền. Các đánh giá này của Tổ chức Y tế thế giới được đưa ra sau khi biến thể Omicron lần đầu tiên được phát hiện ở miền nam của Nam Phi, và sau đó tìm thấy ở 57 quốc gia trên thế giới.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bangladesh: 20 sinh viên đánh đập bạn học đến chết nhận án tử hình

    Tòa án Dhaka ngày 8/12 vừa tuyên mức án cao nhất đối với 20 sinh viên Đại học Bách khoa Bangladesh có liên quan đến vụ đánh đập bạn học dã man gây chết người.

    Vụ việc xảy ra hồi tháng 9/2019, khi thi thể nam sinh Abrar Fahad, 21 tuổi, được phát hiện trong ký túc xá của nhà trường không lâu sau khi đăng tải bài viết chỉ trích Thủ tướng Sheikh Hasina vì chính quyền ký thỏa thuận với Ấn Độ.

    NÓNG: Mỹ cấm vận vũ khí Campuchia - Omicron có phiên bản tàng hình mới; Pfizer báo tin quan trọng - Ảnh 1.

    Ảnh: News.az

    Qua điều tra, cảnh sát xác định 25 sinh viên khác cùng trường ủng hộ Đảng Liên đoàn Awami cầm quyền của ông Hasina có liên quan đến cái chết của nam sinh này.

    Nhóm sinh viên cực đoan nói trên đã đánh đập nam sinh Fahad bằng gậy bóng chày và một số thứ khác trong 6 giờ.

    Cái chết của Fahad đã dấy lên làn sóng biểu tình khắp Bangladesh, yêu cầu tìm ra thủ phạm để luật pháp xử lý.

    Luật sư đại diện cho các bị cáo tuyên bố sẽ kháng án, trong khi cha của nạn nhân bày tỏ sự hài lòng về phán quyết này và hy vọng bản án sớm được thực thi.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Châu Âu có thể dư thừa nguồn cung vaccine trong năm 2022

    NÓNG: Mỹ cấm vận vũ khí Campuchia - Omicron có phiên bản tàng hình mới; Pfizer báo tin quan trọng - Ảnh 1.

    Vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech. Ảnh: AFP/TTXVN

    Sản lượng vaccine của châu Âu trong năm 2022 dự kiến đạt khoảng 3,6 tỷ liều, vượt quá nhu cầu của Liên minh châu Âu (EU), trong khi tổng sản lượng vaccine toàn cầu ước tính vượt mức 20 tỷ. Thông tin trên được giới chức EU đưa ra trong một cuộc họp báo ngày 8/12.

    Theo dữ liệu từ EU, các nước thành viên dự kiến triển khai tiêm mũi tăng cường sau khi hoàn thành tiêm chủng đại trà cho gần 70% dân số, trong khi tỷ lệ này ở châu Phi chỉ vào khoảng 7%.

    Các quan chức EU khẳng định sẽ sản xuất nhiều vaccine ngừa COVID-19 hơn nhu cầu của mình, cụ thể là các nhà máy sẽ sản xuất 3,6 tỷ liều trong năm 2022, tăng so với mức 3 tỷ liều trong năm 2021. Số lượng này, theo EU, đủ để thúc đẩy tiêm chủng và tiêm mũi tăng cường cho người dân EU, đồng thời đáp ứng các mục tiêu hỗ trợ các chiến dịch tiêm chủng trên thế giới.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ukraine tố Nga tăng lực lượng lên 120.000 quân gần biên giới

    Các quan chức quốc phòng Ukraine nói rằng Nga đã tăng số lượng binh sỹ gần biên giới 2 nước lên 120.000 người, trong đó có cả lính lục quân, không quân và hải quân.

    Theo đánh giá an ninh được thực hiện gần đây nhất, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nói rằng "các thiết bị chiến đấu và các thiết bị quân sự khác như xe tăng, xe thiết giáp và tên lửa Iskander vẫn ở gần biên giới với Ukraine", sau các cuộc tập trận quân sự của Nga.

    NÓNG: Mỹ cấm vận vũ khí Campuchia - Omicron có phiên bản tàng hình mới; Pfizer báo tin quan trọng - Ảnh 1.

    Xe tăng quân đội Ukraine trong một cuộc tập trận tại địa điểm không xác định tháng 4/2021. Ảnh: Reuters

    Bản đánh giá cho rằng, Nga thường xuyên "điều động và tái bố trí các đơn vị quân sự nhằm duy trì căng thẳng trong khu vực", cho phép Moscow có thể "thiết lập các lực lượng tấn công nhanh chóng và tạo cơ sở tiếp viện nhanh chóng".

    Tình hình căng thẳng gia tăng dọc biên giới Nga-Ukraine nhiều tháng qua đã báo động giới chức Ukraine và phương Tây. Tuy nhiên, Tổng thống Vladimir Putin bác bỏ các buộc cho rằng, Nga muốn tấn công Ukraine.

    "Nga đang theo đuổi chính sách ngoại giao hòa bình. Tuy nhiên, Nga có quyền đảm bảo sự an toàn của mình", ông Putin cho biết ngày 8/12, nhấn mạnh mối lo ngại của điện Kremlin về khả năng Ukraine gia nhập NATO.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thủ tướng Hun Sen thông báo sắp đích thân sang Mỹ vào tháng 2/2022

    Khmer Times đưa tin, Thủ tướng Hun Sen ngày hôm nay (9/12) vừa tuyên bố ông sẽ tới Mỹ vào tháng 2/2022 để tham dự một cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden.

    NÓNG: Mỹ cấm vận vũ khí Campuchia - Omicron có phiên bản tàng hình mới; Pfizer báo tin quan trọng - Ảnh 1.

    Cụ thể, phát biểu trong chuyến thị sát công trường xây dựng Sân bay quốc tế Phnom Penh mới tại xã Prek Sleng, huyện Kandal Stung, tỉnh Kandal, Thủ tướng Hun Sen tiết lộ: "[Tổng thống Mỹ] Joe Biden muốn tổ chức một cuộc gặp ở Mỹ. Tôi sẽ đến Mỹ vào tháng 2 với tư cách đồng chủ trì. Tôi đã chuẩn bị cho chuyến bay, và điểm đến là Washington."

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đức đưa ra nhận định về thời điểm kiểm soát dịch COVID-19

    Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn phát biểu của chuyên gia dịch tễ của Đức, ông Christian Drosten cho biết đại dịch ở Đức có thể kéo dài thêm một thời gian, thậm chí đến mùa Hè năm 2022. Theo ông Drosten, biến thể Omicron có thể sẽ tiếp tục bùng phát thành một đợt dịch lớn. Tương lai của cuộc khủng hoảng y tế hiện nay phụ thuộc vào sự lây lan của biến thể mới phát hiện này.

    Chuyên gia dịch tễ Drosten, làm việc tại Bệnh viện Charité ở Berlin, cho biết tại Nam Phi, tỷ lệ nhiễm biến thể Omicron đang gia tăng mạnh mặc dù nước này đã bắt đầu mùa Hè, vì thế tại thời điểm hiện tại, khó có thể dự báo đại dịch tại Đức sẽ kết thúc vào mùa Xuân tới.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tai nạn trực thăng thảm khốc: Đại tướng Ấn Độ vẫn tỉnh táo khi được cứu, qua đời trên đường đến bệnh viện

    Truyền thông Ấn Độ dẫn lời lính cứu hỏa NC Murali, một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường, cho biết đại tướng Bipin Rawat, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ, vẫn tỉnh táo và nói được tên mình khi được đưa ra khỏi chiếc trực thăng gặp nạn.

    "Ông ấy đã nói với các nhân viên quốc phòng bằng tiếng Hindi và nói ra tên của mình", tuy nhiên "ông ấy đã qua đời trên đường đến bệnh viện" do bị bỏng nặng ở phần dưới cơ thể.

    Chiếc trực thăng vừa gặp tai nạn thảm khốc ngày hôm qua (8/12) chở Đại tướng Rawat cùng vợ ông và 12 người khác khi đang trên đường từ căn cứ không quân Sulur, huyện Coimbatore, đến cơ sở quốc phòng ở thị trấn Wellington, huyện Nilgiris của Ấn Độ.

    Thông tin ban đầu cho biết chiếc trực thăng có thể đã rơi do sương mù dày đặc làm tầm nhìn kém trong khu vực địa hình đồi núi hiểm trở. 

    Đại tướng Rawat là Tổng tham mưu trưởng quân đội đầu tiên của Ấn Độ được bổ nhiệm đầu năm 2020, và là một người thân cận với Thủ tướng Narenda Modi.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ba Lan phải trả giá đắt khi nhiều người dân từ chối tiêm vaccine COVID-19

    Ba Lan và một số quốc gia khác ở Trung và Đông Âu đang phải đối mặt với các ca nhiễm và tử vong do COVID-19 bùng phát, trong khi tiếp tục ghi nhận tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn nhiều so với Tây Âu.

    Tỷ lệ tử vong ở Ba Lan, mặc dù thấp hơn so với hồi mùa xuân, nhưng gần đây đã tăng vọt lên trên 500 ca mỗi ngày và vẫn chưa đạt đỉnh. Hôm 8/12, quốc gia này ghi nhận thêm 592 trường hợp tử vong vì COVID-19, con số cao kỷ lục trong làn sóng dịch bệnh hiện tại. Tính từ đầu đại dịch cho đến nay, quốc gia 38 triệu dân này đã báo cáo tổng số gần 87.000 người chết.

    NÓNG: Mỹ cấm vận vũ khí Campuchia - Omicron có phiên bản tàng hình mới; Pfizer báo tin quan trọng - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Warsaw, Ba Lan. Ảnh: Reuters

    Các phòng chăm sóc đặc biệt đều đã kín chỗ. Các bác sĩ cho biết ngày càng có nhiều trẻ em phải nhập viện, bao gồm cả một số trẻ đã từng mắc COVID-19 mà không có triệu chứng nhưng sau đó đã bị đột quỵ. Tình hình này đã tạo ra một tình thế khó xử cho Chính phủ Ba Lan, khi giới chức vốn đã nỗ lực thúc đẩy người dân đi tiêm chủng.

    Vào tuần trước, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã công khai tiêm mũi vaccine tăng cường và kêu gọi những người khác tiêm phòng để bảo vệ người lớn tuổi trong dịp Giáng sinh. Ông lưu ý rằng một số cuộc tụ họp gia đình trong đại dịch đã "kết thúc một cách bi thảm, bởi sự ra đi của những người ông, người bà của chúng ta".

    Để thúc đẩy người dân đi tiêm vaccine COVID-19, Bộ trưởng Y tế Adam Niedzielski hôm 6/12 cho biết rằng trong số 1.085 người dưới 44 tuổi tử vong vì COVID-19 trong năm nay, chỉ có 3% được tiêm chủng đầy đủ. Song ông nói rằng: "Số liệu thống kê tồi tệ này có thể thay đổi nhờ tiêm chủng".

    Khi hệ thống y tế đã quá tải, hôm 7/12, Chính phủ Ba Lan đã yêu cầu các bác sĩ, nhân viên y tế, giáo viên, cảnh sát, quân nhân và lính cứu hỏa phải đi tiêm phòng trước ngày 1/3 năm sau.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhà Triển lãm Việt Nam 'lên sóng' chương trình về phát kiến mới của CNN

    NÓNG: Mỹ cấm vận vũ khí Campuchia - Omicron có phiên bản tàng hình mới; Pfizer báo tin quan trọng - Ảnh 1.

    Chiều ngày 4/12 và rạng sáng ngày 6/12, kênh CNN đã phát sóng chương trình mang tên Innovate về các sáng tạo đột phá đang được giới thiệu tại Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai. Đáng chú ý, Nhà Triển lãm Việt Nam với các sản phẩm hướng tới nền kinh tế tuần hoàn trong sản xuất cà phê đã chiếm một thời lượng đáng kể của phóng sự.

    Sáng tạo "lên sóng" chính là sản phẩm nổi tiếng của Rens – một start up do hai cựu sinh viên Việt Nam hiện sống và làm việc tại Phần Lan sáng lập. Theo đuổi khái niệm nền kinh tế tuần hoàn nơi các chất thải trở thành nguyên liệu cho sản phẩm mới, Rens đã tạo ra các đôi giày làm từ cà phê vụn và nhựa tái chế nhưng lại có khả năng chống nước hoàn toàn trong khi vẫn thoáng khí và nhẹ hơn giày thông thường.

    Giày cà phê và mô hình kinh tế tuần hoàn trong sản xuất cà phê là hai trong số nhiều thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ… mà Nhà Triển lãm Việt Nam muốn giới thiệu với bạn bè quốc tế tại EXPO 2020, bên cạnh việc tiếp tục quảng bá và tôn vinh các tinh hoa văn truyền thống của dân tộc. Đây cũng là một điểm mới mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – đơn vị chủ trì Nhà Triển lãm Việt Nam triển khai so với các kỳ tham dự triển lãm trước, với mong muốn đem lại một hình ảnh toàn diện hơn của Việt Nam tới thế giới.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Mỹ cấm vận vũ khí Campuchia

    Theo VOV, Mỹ đã áp đặt cấm vận vũ khí và các giới hạn xuất khẩu mới đối với Campuchia do sự ảnh hưởng quân sự đang gia tăng của Trung Quốc ở nước này cũng như các vấn đề liên quan tới nhân quyền và tham nhũng.

    Bộ Ngoại giao Mỹ đã áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Campuchia với lý do nước này tiếp tục cho phép Trung Quốc mở rộng hiện diện quân sự và xây dựng các cơ sở đặc dụng ở vịnh Thái Lan. Tham nhũng và lạm dụng nhân quyền ở Campuchia cũng là những nguyên nhân của lệnh cấm vận vũ khí của Mỹ.

    NÓNG: Mỹ cấm vận vũ khí Campuchia - Omicron có phiên bản tàng hình mới; Pfizer báo tin quan trọng - Ảnh 1.

    Trong khi đó, Bộ Thương mại Mỹ cũng ban hành các hạn chế xuất khẩu mới nhằm hạn chế Campuchia tiếp cận các thiết bị có hai công dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự, các thiết bị quân sự ít nhạy cảm và các trang bị và dịch vụ quốc phòng.

    Trong tuyên bố ngày 08/12, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết Mỹ kêu gọi chính phủ Campuchia đạt được tiến triển có ý nghĩa trong giải quyết tham nhũng và lạm dụng nhân quyền đồng thời tìm cách giảm sự ảnh hưởng quân sự của Trung Quốc ở Campuchia vốn đe dọa an ninh khu vực và toàn cầu.

    Các lệnh trừng phạt trên được cho là một phần nỗ lực của Mỹ nhằm đối phó với tầm ảnh hưởng đang gia tăng của Trung Quốc ở Đông Nam Á. Campuchia là Chủ tịch luân phiên của ASEAN năm 2022.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tổng thống Biden: Điều động quân đội Mỹ tới Ukraine không phải một lựa chọn

    Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ không xem xét gửi quân đến Ukraine trong bối cảnh lo ngại gia tăng về khả năng xảy ra một cuộc tấn công quân sự của Nga sang nước láng giềng.

    Pfizer báo tin rất quan trọng - Siêu biến thể Omicron có phiên bản tàng hình mới? - Ảnh 1.

    Các thành viên của lực lượng bảo vệ biên giới Ukraine. Ảnh: Reuters

    Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 08/12 trước khi khởi hành đến thăm thành phố Kansas thuộc bang Missouri, Tổng thống Biden khẳng định: "Theo Điều 5 của Hiệp ước, chúng tôi có nghĩa vụ đạo đức và nghĩa vụ pháp lý đối với các đồng minh NATO của mình nếu họ bị tấn công. Đó là một nghĩa vụ thiêng liêng. Nghĩa vụ đó không mở rộng đối với Ukraine. Nhưng điều đó sẽ phụ thuộc vào những gì các nước NATO còn lại sẵn sàng thực hiện. Ý tưởng Mỹ sẽ đơn phương sử dụng vũ lực để đối đầu với Nga nếu nước này xâm chiếm Ukraine không phải là lựa chọn lúc này."

    Bình luận được Tổng thống Biden đưa ra một ngày sau cuộc gặp trực tuyến kéo dài hai giờ với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó các quan chức Nhà Trắng cho biết ông Biden đã cảnh báo người đồng cấp Nga về các biện pháp trừng phạt kinh tế khắc nghiệt nếu Nga tấn công Ukraine./.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phát hiện phiên bản 'tàng hình' mới của biến thể Omicron

    Pfizer báo tin rất quan trọng - Siêu biến thể Omicron có phiên bản tàng hình mới? - Ảnh 1.


    Các nhà khoa học đã tìm ra một phiên bản "tàng hình" của biến thể Omicron, khó phân biệt được với những biến thể khác thông qua các xét nghiệm PCR.

    Theo The Guardian, phiên bản "tàng hình" có nhiều điểm chung với biến thể Omicron gốc, được phát hiện trong các bộ gien virus gửi đi từ Nam Phi, Úc và Canada. Ít nhất 7 ca nhiễm phiên bản "tàng hình" của Omicron đã được phát hiện.

    Việc phát hiện ra phiên bản mới đã thúc đẩy các nhà nghiên cứu tách dòng B.1.1.529 (tên khoa học của Omicron) thành BA.1 (Omicron gốc) và BA.2 (phiên bản mới hơn).

    "Có hai dòng biến thể Omicron là BA.1 và BA.2, khá khác nhau về mặt di truyền", Giáo sư Francois Balloux, Giám đốc Viện Di truyền Đại học London, cho biết. "Hai dòng có thể có các tính năng khác nhau".

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngoại trưởng Mỹ chuẩn bị thăm chính thức Thái Lan

    Bộ Ngoại giao Thái Lan ngày 8/12 ra thông cáo cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 15-16/12 tới đây. theo lời mời của Bộ Ngoại giao nước này.

    Chuyến thăm Thái Lan của Ngoại trưởng Mỹ nằm trong khuôn khổ chuyến thăm đầu tiên của nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ tới khu vực Đông Nam Á từ ngày 13-16/12, gồm Indonesia, Malaysia và Thái Lan.

     - Ảnh 1.

    Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken lên đường công du châu Âu hồi tháng 6/2021. Ảnh: AP.

    Tại Thái Lan, Ngoại trưởng Mỹ sẽ có cuộc gặp song phương với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Don Pramudwinai và chào xã giao Thủ tướng Prayut Chan-o-cha. Theo lịch trình, ông  Antony Blinken cũng sẽ có buổi ăn trưa với các thành viên của khu vực tư nhân Thái Lan.

    Theo Bộ Ngoại giao Thái Lan, chuyến thăm này của Ngoại trưởng Mỹ sẽ là cơ hội để tăng cường hơn nữa quan hệ đồng minh và đối tác chiến lược Thái Lan – Mỹ và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực hai nước cùng quan tâm.

    Trong khi đó, thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, trong chuyến đi tới 3 nước Đông Nam Á, Ngoại trưởng Blinken sẽ thảo luận với các đối tác về các vấn đề khu vực, bao gồm cả tình hình ở Myanmar./.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Pfizer, BioNTech tuyên bố có thể trung hòa Omicron với 3 liều vaccine

    Liên doanh Pfizer và BioNTech ngày 8/12 tuyên bố, liệu trị 3 mũi vaccine của mình có thể trung hòa được biến thế Omicron trong 1 thử nghiệm ở phòng xét nghiệm. Liên doanh này cũng cho biết có thể cho ra mắt vaccine dành riêng cho Omicron vào tháng 3 năm sau nếu cần thiết.

    Đây là tuyên bố chính thức đầu tiên liên quan tới tính hiệu quả của vaccine đối với Omicron từ các hãng sản xuất vaccine trên toàn thế giới. Pfizer và BioNTech cho biết, mũi tiêm vaccine thứ 3 của liên doanh này sẽ giúp tăng lượng kháng thể trung hòa lên khoảng 25%.

    Nghiên cứu cho thấy, máu của người đã tiêm mũi vaccine bổ sung 1 tháng trước đã trung hòa được biến thể Omicron, giống như 2 mũi tiêm trước đây có thể trung hòa được biến chủng ban đầu từng được phát hiện đầu tiên ở Trung Quốc.

    Pfizer báo tin rất quan trọng - Siêu biến thể Omicron có phiên bản tàng hình mới? - Ảnh 1.

    Pfizer và BioNTech cho biết, mũi tiêm vaccine thứ 3 của liên doanh này sẽ giúp tăng lượng kháng thể trung hòa lên khoảng 25%. Ảnh minh họa: Reuters

    Phát hiện mới này tương đối giống với kết quả của một nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu y khoa châu Phi ở Nam Phi tiến hành. Nghiên cứu này cho thấy, Omicron phần nào đó có thể tránh sự bảo vệ của hai mũi vaccine Pfizer và từ đó cho thấy sự cần thiết của mũi tiêm thứ 3 nhằm tăng mức độ bảo vệ cơ thể.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Giới khoa học nhận định tích cực về hiệu quả vaccine đối với biến thể Omicron

    Theo phóng viên TTXVN tại Paris, nhật báo Les Echos số ra ngày 8/12 dẫn nhận định của giới khoa học cho biết vaccine hiện tại có thể giúp các bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron tránh được tình trạng bệnh nghiêm trọng.

     - Ảnh 1.

    Hình ảnh biến thể Omicron, vaccine và bơm tiêm. Ảnh: AFP/TTXVN

    Các dữ liệu sơ bộ cũng cho thấy bản thân biến thể này cũng không gây ra nhiều trường hợp bệnh nghiêm trọng hơn so với biến thể Delta. Các nghiên cứu về biến thể mới vẫn đang được triển khai, tập trung vào hiệu quả của mũi vaccine tăng cường.

    Theo Les Echos, đây là một tin tốt giúp người dân có thể yên tâm hơn trước Omicron, biến thể mới xuất hiện khiến nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới phải đề cao cảnh giác trong hai tuần qua. Tuy được cho là có khả năng lây truyền cao hơn so với biến thể Delta, nhưng Omicron sẽ không nguy hiểm hơn so với Delta và các vaccine ngừa COVID-19 vẫn có hiệu quả để phòng ngừa biến thể này. Một số nhà khoa học cấp cao của Mỹ và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng đã khẳng định điều này.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại