Cập nhật lúc

Hà Nội lại lập kỷ lục với gần 900 ca Covid-19. Phát hiện nam sinh dương tính ngay ở cổng trường

Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 trên cả nước ngày 10/12.

Hà Nội lại lập kỷ lục với gần 900 ca Covid-19. Phát hiện nam sinh dương tính ngay ở cổng trường
24
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Phát hiện nam sinh mắc Covid-19 khi đo thân nhiệt ở cổng trường

    Sáng 10/12, lãnh đạo UBND xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận trường hợp nam sinh lớp 9 nhiễm nCoV.

    Sáng 7/12, nam sinh này đến trường THCS Tri Thủy học trực tiếp. Tại khu vực cổng trường, nhân viên y tế học đường đo thân nhiệt, phát hiện nam sinh có biểu hiện sốt nên đưa đi test nhanh và phát hiện em dương tính với SARS-CoV-2.

    Hà Nội: Phát hiện một học sinh lớp 9 mắc Covid-19 khi đo thân nhiệt ở cổng trường - Ảnh 1.

    Nam sinh lớp 9 trường THCS Tri Thủy mắc Covid-19. Ảnh: VTC News.

    Khi có kết quả xét nghiệm khẳng định PCR dương tính, nam sinh được chuyển đến Trạm y tế lưu động xã Tri Thủy để điều trị.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội tìm người từng đến cửa hàng quần áo, thịt quay

    Tối 10/12, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Ba Đình thông báo khẩn tìm người đến loạt địa điểm do liên quan ca mắc Covid-19.

    Cụ thể, tất cả những người từng đến các địa điểm sau nhanh chóng liên hệ với cơ quan Y tế:

    Cửa hàng quần áo 666 ST, số 19 Hòe Nhai, Ba Đình, Hà Nội. Trong khoảng thời gian từ ngày 1/12/2021 đến ngày 8/12/2021.

    Cửa hàng Quần áo số 49 An Trạch, Đống Đa, Hà Nội. Trong các ngày 5, 6, 7/12/2021.

    Cửa hàng thịt quay Liên, số 7 Hòe Nhai, Ba Đình, Hà Nội. Trong khoảng thời gian từ 16h30 đến 17h30 ngày 6/12/2021.

    Cửa hàng tiện ích Circle K, 16 Hàng Than, Ba Đình, Hà Nội. Trong khoảng thời gian từ 8h đến 9h ngày 6/12/2021.

    Cửa hàng bán đồ gia dụng 10K, 206 phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Trong khoảng thời gian từ 9h đến 11h30 ngày 7/12/2021.

    Vườn hoa Hàng Đậu trong khoảng thời gian từ 15h00 đến 17h30 các ngày từ 1/12/2021 – 8/12/2021.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sau 5 ngày đến trường, học sinh lớp 1 Đà Nẵng quay lại học trực tuyến

    Tối 10-12, Sở Giáo dục và đào tạo TP Đà Nẵng thông tin sẽ tạm dừng cho học sinh lớp 1 đến trường học trực tiếp từ ngày 13-12.

    Lãnh đạo Sở Giáo dục và đào tạo Đà Nẵng cho hay sau 1 tuần học sinh lớp 1 đến trường, đã có nhiều vấn đề phát sinh. Tính đến ngày 10-12, trên địa bàn thành phố có 29 trường tiểu học chưa thể tiến hành dạy học trực tiếp hoặc chuyển từ trực tiếp sang trực tuyến vì trường ở vùng dịch COVID-19 có cấp độ 3.

    Có 18 trường tiểu học phải kết hợp hai hình thức dạy học đối với những lớp có bệnh nhân COVID-19 liên quan giáo viên, học sinh, hoặc thầy trò đang ở vùng dịch COVID-19 có cấp độ 3, thông tin trên báo Tuổi trẻ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 10-12, Thanh Hóa ghi nhận 192 bệnh nhân mắc COVID-19

    Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa: Tính từ 16 giờ ngày 9-12 đến 16 giờ ngày 10-12-2021, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 192 bệnh nhân mắc COVID-19 với nhiều bệnh nhân cộng đồng và xuất hiện những điểm dịch mới, trong đó có cả các khu công nghiệp.

    Hà Nội gần chạm mốc 900 ca Covid-19. Quan tài bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà có 7 F0 - Ảnh 1.

    Tính từ ngày 2-4-2021 đến nay, Thanh Hoá ghi nhận 3.702 bệnh nhân COVID-19 cộng dồn; 2.365 người điều trị khỏi được ra viện; 12 bệnh nhân tử vong.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 10/12, Hà Nội phát hiện 863 ca mắc Covid-19

    Ngày 10/12, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, trong ngày, thành phố phát hiện thêm 863 ca mắc Covid-19, trong đó, 272 cộng đồng, 478 ca ở khu cách ly và113 ca ở khu phong tỏa.

    Hôm nay, Hà Nội thêm 637 ca mắc mới. Quan tài bất ngờ xuất hiện trước nhà có 7 F0 - Ảnh 1.

    Đây là ngày phát hiện số ca mắc cao nhất kể từ đầu dịch ở Hà Nội và là lần đầu tiên, thành phố ghi nhận hơn 800 ca mắc trong 24h. Đây cũng là ngày thứ 5, Hà Nội ghi nhận hơn 200 ca mắc trong cộng đồng.


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/ngay-10-12-ha-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cả nước ghi nhận 216 ca tử vong

    Từ 17h30 ngày 09/12 đến 17h30 ngày 10/12 ghi nhận 216 ca tử vong tại:

     + Tại TP. Hồ Chí Minh (71) trong đó có 10 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Long An (2), Tây Ninh (2), Tiền Giang (2), An Giang (1), Bến Tre (1), Gia Lai (1), Vĩnh Long (1). 

    + Tại các tỉnh, thành phố khác: Đồng Nai (33), Bình Dương (15), Tây Ninh (14), Tiền Giang (12), Bạc Liêu (11), Cần Thơ (11), Đồng Tháp (8 ), Bình Thuận (7), Vĩnh Long (7), Kiên Giang (7), Sóc Trăng (7), Long An (5), Trà Vinh (3), Cà Mau (2), Hà Nội (1), Ninh Thuận (1), Bình Phước (1).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 14.819 ca Covid-19

    Tính từ 16h ngày 09/12 đến 16h ngày 10/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.839 ca nhiễm mới, trong đó 20 ca nhập cảnh và 14.819 ca ghi nhận trong nước (giảm 481 ca so với ngày trước đó) tại 57 tỉnh, thành phố (có 8.843 ca trong cộng đồng).

    - Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. Hồ Chí Minh (1.226), Sóc Trăng (894), Tây Ninh (893), Cà Mau (822), Đồng Tháp (744), Bến Tre (712), Cần Thơ (675), Hà Nội (637), Khánh Hòa (587), Bình Phước (579), Bạc Liêu (570), Vĩnh Long (556), Đồng Nai (434), Bình Dương (381), Bà Rịa - Vũng Tàu (381), Tiền Giang (376), An Giang (355), Trà Vinh (352), Hậu Giang (335), Kiên Giang (328), Bình Định (232), Bình Thuận (219), Đà Nẵng (198), Thanh Hóa (192), Lâm Đồng (186), Thừa Thiên Huế (182), Hải Phòng (180), Bắc Ninh (146), Hưng Yên (144), Nghệ An (124), Quảng Nam (122), Hải Dương (101), Hà Giang (94), Ninh Thuận (88), Phú Yên (74), Gia Lai (67), Quảng Bình (57), Lạng Sơn (55), Long An (55), Đắk Nông (54), Thái Nguyên (52), Vĩnh Phúc (48), Hòa Bình (48), Quảng Ngãi (44), Nam Định (34), Thái Bình (31), Quảng Trị (29), Quảng Ninh (28), Lào Cai (22), Phú Thọ (15), Yên Bái (14), Hà Tĩnh (12), Bắc Giang (11), Sơn La (8 ), Điện Biên (6), Tuyaên Quang (6), Hà Nam (4).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Giám đốc Pfizer nói có thể cần vắc xin mũi 4 để chống Omicron

    Giám đốc điều hành Công ty Pfizer, ông Albert Bourla, nói có thể cần đến liều thứ 4 của vắc xin COVID-19 để đối phó với biến chủng Omicron.

    Hà Nội: Hàng chục công an túc trực ở một nhà hàng. Quan tài bất ngờ xuất hiện trước nhà có 7 F0 - Ảnh 1.

    Giám đốc Tập đoàn Pfizer, ông Albert Bourla - Ảnh: PFIZER

    "Tôi nghĩ chúng ta sẽ cần đến liều thứ 4. Tôi đã nói điều đó nhiều lần", báo Tuổi trẻ lược dịch lời ông Bourla nhấn mạnh với kênh truyền hình tài chính CNBC.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ổ dịch ở công ty giày có 53 F0

    Kết quả xét nghiệm PCR cho thấy, tại ổ dịch xưởng F, Công ty giày Rieker ở Quảng Nam có thêm 21 công nhân mắc COVID-19.

    Thông tin trên được ông Trần Lộc Quang - Trưởng khoa Kiểm soát dịch bệnh - Trung tâm Y tế thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam - xác nhận với VTC News sáng nay (10/12).

    Theo ông Quang, hôm qua (9/12), sau khi ghi nhận 32 ca mắc COVID-19 tại xưởng F, Công ty giày Rieker (đóng ở khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn), ngành Y tế địa phương đã triển khai xét nghiệm cho hơn 2.000 công nhân làm chung xưởng sản xuất).

    Hà Nội thêm hơn 800 ca. Gia đình có 7 F0 tá hỏa khi mở cửa thấy chiếc quan tài đặt trước nhà - Ảnh 1.

    Công ty giày Rieker là doanh nghiệp có số lượng công nhân lớn nhất ở khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc.

    "Kết quả xét nghiệm test nhanh và PCR tối qua cho thấy, xưởng F có thêm 21 ca dương tính nCoV. Đến thời điểm hiện tại, xưởng này ghi nhận tổng cộng 53 ca bệnh. Trung tâm Y tế thị xã đang phối hợp với chính quyền các địa phương có ca bệnh khẩn trương khoanh vùng, truy vết F1", ông Quang nói và thông tin thêm, trước tình hình dịch bệnh bùng phát tại Công ty giày Rieker, ngành Y tế địa phương đang xem xét việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ hơn 10.000 công nhân của doanh nghiệp này.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tạt sơn, mang quan tài đến nhà F0 để… đòi nợ

    Trước đó, vào ngày 9-12, ông N.V.T (thôn Văn Kê, xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam) và người nhà tá hỏa khi mở cửa thấy một chiếc quan tài loại nhỏ đặt trước nhà cùng xấp vàng bạc bên trên. Xung quanh nhà và bảng hiệu tạp hóa của gia đình ông T. bị tạt sơn đỏ đầy khắp.

    Qua trích xuất camera an ninh và ghi nhận phản ánh của gia đình, cơ quan công an xác định vụ việc do một nhóm 5 người đi ôtô (chưa rõ biển số) gây ra.

    Cụ thể, vào khoảng giữa đêm 9-12, có nhóm người đeo khẩu trang che mặt, đến trước nhà ông T. rồi thực hiện hành vi tạt sơn, đặt quan tài trước nhà.

    20 công an có mặt ở nhà hàng trên phố Trần Duy Hưng. Chuyện khó hiểu, mỗi nơi một kiểu ở Hà Nội - Ảnh 1.

    Chiếc quan tài đặt trước nhà ông T.

    Theo phía gia đình ông T., trước đây con gái ông có vay mượn tiền của một người tại TP Phan Thiết. Phía chủ nợ từng đến nhà ông T. để đòi và đe dọa sẽ thuê người làm đám tang nếu không thanh toán nợ nần.


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/tat-son-mang-q...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm một trường ở Hà Nội dừng học trực tiếp khi 1 học sinh mắc COVID-19

    Sáng 10/12, ông Nguyễn Như Ý - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết, một nam sinh lớp 9 của Trường THCS Minh Cường vừa được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội công bố dương tính với SARS-CoV-2.

    Học sinh tên là Đ.A.T. (SN 2007, ở xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín).

    Theo ông Ý, sau khi nam sinh T. có kết quả dương tính SARS-CoV-2, lực lượng chức năng đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trường, tạm dừng việc học đối với Trường THCS Minh Cường.

    Bên cạnh đó lấy mẫu xét nghiệm cho các thầy, cô và học sinh liên quan.


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/ha-noi-nam-sin...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    20 cán bộ, công an túc trực ở nhà hàng có 4 khách dương tính với SARS-CoV-2 ở Hà Nội

    Sáng 10/12, chỉ huy Công an phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, hiện có khoảng 20 cán bộ, chiến sĩ công an phường, cùng các lực lượng chức năng đang túc trực 24/24 tại quanh nhà hàng Monaza 194 Trần Duy Hưng, để đảm bảo công tác an ninh trật tự, cảnh báo người dân không tiếp cận nhà hàng.

    Hiện 126 thực khách vẫn đang được yêu cầu ở lại trong nhà hàng để chờ kết quả xét nghiệm PCR Covid-19.

    Thêm 256 ca tử vong. Chuyện khó hiểu, mỗi nơi một kiểu ở Hà Nội - Ảnh 1.

    Các thực khách chờ kết quả xét nghiệm tại nhà hàng Monaza

    Trước đó, đêm 8/12, lực lượng chức năng Công an phường Trung Hòa và UBND phường Trung Hòa, phát hiện nhà hàng Monaza có biểu hiện hoạt động kinh doanh "chui" sau 21h nên tiến hành kiểm tra.

    Qua kiểm tra phát hiện 126 người đang tham gia ăn nhậu trong quán. Test nhanh Covid-19 với 126 người này phát hiện 4 ca dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang đợi kết quả xét nghiệm PCR.


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/ha-noi-20-can-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Khó hiểu F0 ở nhà, F1 âm tính đi cách ly tập trung ở Hà Nội

    Trong khi ca F0 nhẹ, không triệu chứng đã được ở nhà nếu đủ điều kiện thì việc cách ly F1 hiện mỗi nơi áp dụng một kiểu, thậm chí F2 vẫn nhận quyết định cách ly tại nhà 14 ngày.


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/kho-hieu-f0-o-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vì sao quận 4 chuyển từ vàng lên cam?

    Chiều 9-12, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP.

    Tại buổi họp báo, bà Đỗ Thị Trúc Mai - phó chủ tịch UBND quận 4 - cho biết theo công bố cấp độ dịch của TP mới đây thì quận 4 là địa phương duy nhất nâng cấp độ dịch từ cấp độ 2 lên cấp độ 3 (tức từ vùng vàng lên vùng cam).

    Theo bà Mai, từ khi địa phương thực hiện các giải pháp để người dân bắt đầu đi vào cuộc sống bình thường mới thì địa phương đã nhận định rằng sẽ có sự gia tăng số ca nhiễm do không còn giãn cách và việc tiếp xúc, giao lưu giữa các người dân nhiều hơn.

    Thêm 256 ca tử vong. Tiêm 2 mũi vắc xin vẫn nhiễm Covid-19 và chuyển nặng - Ảnh 1.

    F0 vẫn bị tái nhiễm và có trường hợp đã tiêm 2 mũi nhưng vẫn nhiễm và chuyển nặng.

    "Hiện nay rất nhiều người dân có tâm lý chủ quan, cho rằng nếu họ đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin hoặc đã từng là F0 thì gần như là miễn nhiễm. Nhiều người còn nói với nhau rằng nếu đã tiêm đủ vắc xin thì lỡ có nhiễm cũng sẽ bị nhẹ.

    Chính vì những suy nghĩ đó mà sự giao lưu trong cộng đồng ngày nhiều hơn. Bên cạnh đó, đặc điểm quận 4 có diện tích nhỏ và rất nhiều khu xóm lao động, ý thức người dân còn hạn chế, vô tư giao lưu, dẫn đến tình hình dịch bệnh gia tăng", bà Mai phân tích.

    Bà Mai cho biết thời gian tới quận sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ chỉ khi nào bản thân mỗi người dân an toàn thì gia đình họ mới an toàn và xã hội an toàn, dẫn chứng những số liệu để người dân thấy rằng nhiều trường hợp từng là F0 vẫn bị tái nhiễm và có trường hợp đã tiêm 2 mũi nhưng vẫn nhiễm và chuyển nặng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    21 người dân Lào Cai mắc Covid-19 không rõ nguồn lây

    Ngày 10.12, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lào Cai cho biết, địa phương này đã ghi nhận 21 người có kết quả xét nghiệm PCR dương tính trú tại các xã Yên Khánh Hạ, Yên Khánh Thượng (H.Văn Bàn, Lào Cai).

    Trong đó, 2 trường hợp ở xã Yên Khánh Hạ đã được Bộ Y tế cấp mã số bệnh nhân Covid-19 là BN1360455 và BN1360456. Đáng chú ý, tất cả những trường hợp này hiện vẫn chưa rõ nguồn lây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nữ sinh ở Quảng Trị tử vong sau 7 ngày tiêm vaccine Covid

    Chiều 9/12, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Quảng Trị cho hay nữ sinh 17 tuổi, học lớp 12 trường THPT Nguyễn Hữu Thận, tử vong tại bệnh viện đa khoa tỉnh chiều 9/12, sau 7 ngày cấp cứu. Sở Y tế lập hội đồng chuyên môn để đánh giá nguyên nhân tử vong.

    Hà Nội, Hải Phòng phát hiện ca mắc cao chưa từng thấy. Nữ sinh lớp 12 tử vong sau khi tiêm vắc xin - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa.

    Đại diện Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong cho biết, chiều 2/12 em nữ sinh tiêm vaccine Pfizer tại Trung tâm, lô vaccine có hạn sử dụng đến tháng 2/2022. Trong lúc khám sàng lọc, em cho biết có tiền sử dị ứng với vaccine, gia đình mong muốn tiêm và ký vào cam kết tiêm vaccine phòng Covid-19. Sau khi tiêm 25 phút, em nổi mề đay, choáng, có dấu hiệu phản vệ, mạch huyết áp tụt.

    Y bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong nhanh chóng xử lý theo phác đồ phản vệ, sau 15 phút không có dấu hiệu giảm nên chuyển em đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. Trên đường chuyển viện, em có biểu hiện ngừng tim, ngừng thở. Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, bệnh nhân được hồi sức tim phổi, chuyển Hồi sức tích cực chống độc. Quá trình điều trị, em bị rối loạn đông máu, bệnh viện đã huy động nhiều y bác sĩ, người dân hiến máu, đến ngày thứ 7 thì không qua khỏi.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Phòng ghi nhận số ca dương tính SARS-CoV-2 cao kỷ lục

    Tối 9/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Phòng thông tin, địa phương ghi nhận thêm 235 ca dương tính SARS-CoV-2, số ca bệnh cao kỷ lục trong một ngày. Địa phương này cũng ghi nhận ca bệnh thứ 2 tử vong do COVID-19.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Test nhanh dương tính, nhiều F0 tự đến viện

    Theo thông tin trên báo VOV, trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Thanh Nhàn có trên 20 bệnh nhân tự làm test nhanh tại nhà và khi có kết quả dương tính đã đến bệnh viện khám sàng lọc.

    Ths.BS Nguyễn Thu Hường, Trưởng đơn nguyên phòng chống dịch COVID-19, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, điều này sẽ gây nguy hiểm, bởi khi bệnh nhân tự di chuyển sẽ dễ có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.

    Bên cạnh đó, sẽ gây tình trạng quá tải cho bệnh viện, ảnh hưởng rất lớn đến việc phân luồng cũng như thời gian chờ đợi kết quả xét nghiệm PCR, dễ có nguy cơ lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

    Hà Nội thêm 822 ca Covid-19. Nhiều F0 tự đến thẳng BV Thanh Nhàn mà không thông báo cho chính quyền - Ảnh 1.

    Ảnh: VOV

    Thông thường, với F0 nhẹ, bệnh viện sẽ liên hệ và chuyển họ đến cơ sở thu dung tuyến dưới, ví dụ cơ sở ở Thượng Thanh (Long Biên), Đền Lừ (Hoàng Mai), khu điều trị F0 nhẹ ở Đại học Phenikaa. Những người dương tính có dấu hiệu trở nặng, phải điều trị ở tầng 2, sẽ được cho nhập viện. Ngoài ra, Sở Y tế phân các tầng điều trị F0 với tầng một là tuyến y tế cơ sở và tại nhà; tầng 2 gồm 19 bệnh viện đa khoa cấp huyện, do thành phố phụ trách; tầng 3 là các bệnh viện tuyến thành phố, hạng I và tuyến Trung ương.

    Bệnh viện Thanh Nhàn được phân công điều trị F0 ở tầng 2-3, không tiếp nhận F0 nhẹ. Viện đang điều trị 120 F0, trong đó 20-30 trường hợp phải thở oxy trở lên, không có ca nào can thiệp ECMO (tim phổi ngoài cơ thể).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TPHCM bắt đầu tiêm mũi 3 vắc xin ngừa COVID-19

    Từ hôm nay (10/12), ngành y tế thành phố tổ chức chiến dịch tiêm mũi 3 vắc xin ngừa COVID-19 cho người dân. Giai đoạn đầu, vắc xin sẽ được ưu tiên tiêm cho nhóm nguy cơ và tiêm nhắc cho những người đã tiêm mũi 2 sau 6 tháng.

    Liều bổ sung sẽ tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên, có tình trạng suy giảm miễn dịch (người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, đang hoặc đã sử dụng thuốc ức chế miễn dịch trong 6 tháng...) đã tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 28 ngày. Người từ 50 tuổi trở lên được ưu tiên tiêm trước.

    Hà Nội thêm 822 ca Covid-19. Test nhanh 126 khách đang ăn uống tại Cầu Giấy, 4 người dương tính - Ảnh 1.

    Từ ngày 10/12, TPHCM tiêm mũi 3 vắc xin phòng COVID-19

    Liều nhắc lại là liều vắc xin tiếp theo được sử dụng để tăng cường hoặc khôi phục khả năng bảo vệ của 2 liều cơ bản mà có thể đã giảm dần theo thời gian, khoảng cách ít nhất 6 tháng kể từ ngày tiêm mũi thứ 2 hoặc mũi bổ sung.

    Liều nhắc lại được tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung ít nhất 6 tháng. Nhóm được ưu tiên là người bệnh nền, cần chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, người từ 50 tuổi trở lên, người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19, nhân viên y tế, lực lượng tuyến đầu chống dịch.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Kiểm tra 126 khách đang ăn uống, test nhanh có 4 người dương tính

    Ngày 9-12, lãnh đạo Công an phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết lực lượng chức năng đang tạm phong tỏa một nhà hàng có địa chỉ tại số 194 Trần Duy Hưng để phục vụ việc truy vết và xét nghiệm COVID-19.

    Thông tin ban đầu, đêm 8-12, tổ công tác phường Trung Hòa tuần tra, kiểm soát việc chấp hành quy định về phòng, chống dịch trên địa bàn.

    Hà Nội thêm 822 ca Covid-19. Test nhanh 126 khách đang ăn uống tại Cầu Giấy, 4 người dương tính - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng test nhanh đối với 126 khách đang ăn uống, kết quả xác định có 4 trường hợp dương tính. Ảnh: TT

    Khi đến khu vực nhà hàng Monaza ở số 194 đường Trần Duy Hưng, lực lượng chức năng phát hiện dù cơ sở này đã tắt đèn, khóa cửa chính nhưng vẫn để cửa ngách, có người đi ra vào, nghi đang hoạt động kinh doanh.

    Ngay lập tức, tổ công tác báo cáo cấp trên, đồng thời tiến hành kiểm tra hành chính nhà hàng. Lực lượng chức năng xác định có khoảng 126 khách đang ăn uống tại tầng B1, tầng 1 và tầng 11, nên tiến hành test nhanh COVID-19 đối với toàn bộ số khách.

    Đến 5 giờ sáng cùng ngày, việc test nhanh mới hoàn thành. Kết quả có 4 khách dương tính với SARS-CoV-2.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tỉnh duy nhất miền Tây chưa điều trị F0 tại nhà

    12 tỉnh, thành ở miền Tây đã triển khai cách ly điều trị F0 tại nhà, riêng Hậu Giang chưa thực hiện dù đối mặt nguy cơ quá tải.

    Ông Nguyễn Thanh Tùng (Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang), cho biết hiện đã thí điểm cách ly F1 tại nhà, kết quả tốt. Tỉnh chưa điều trị F0 tại nhà do số giường thu dung điều trị tại các bệnh viện, cơ sở y tế còn nhiều, trên 50%.

    Theo ông Tùng, cho F0 tại nhà sẽ gặp một số vấn đề như nhân sự trạm y tế lưu động (3-5 người) tại các xã, phường, thị trấn phải đến điều trị tại nhà và hàng ngày theo dõi, chăm sóc cho người bệnh.

    Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 trên cả nước ngày 9/12. - Ảnh 1.

    Khu điều trị F0 tại Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Châu Hưng/VnExpress

    "Một xã có nhiều F0 thì công tác chăm sóc người bệnh bị gián đoạn, nhân lực trạm y tế lưu động khó đảm đương nổi. Khi tình trạng người bệnh chuyển nặng, y tế không phát hiện kịp thời dễ dẫn đến tử vong", ông Tùng nói và cho biết cho F0 tại nhà thì khả năng lây nhiễm cả gia đình rất cao. Vì thế điều trị tập trung vẫn tốt và an toàn hơn.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hơn 1,5 triệu liều vắc xin AstraZeneca về đến TP.HCM

    Ngày 9-12, hơn 1,5 triệu liều vắc xin COVID-19 của AstraZeneca đã về đến TP.HCM, đạt mốc 30 triệu liều theo thỏa thuận giữa hai công ty AstraZeneca và Công ty cổ phần Vắc xin Việt Nam (VNVC), với sự hỗ trợ của Bộ Y tế.

    Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 trên cả nước ngày 9/12. - Ảnh 1.

    Vắc xin AstraZeneca - Ảnh: NAM TRẦN/Báo Tuổi trẻ.

    Như vậy, hợp đồng cung ứng vắc xin phòng COVID-19 giữa VNVC và AstraZeneca đã hoàn thành giai đoạn đầu.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Giá xét nghiệm SARS-CoV-2 của thành phố Hà Nội

    Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 trên cả nước ngày 9/12. - Ảnh 1.

    Đồ họa: TTXVN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 9/12: Việt Nam ghi nhận 15.311 ca nhiễm mới, 256 ca tử vong

    Theo Bản tin Bộ Y tế về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam, tính từ 16h ngày 8/12 đến 16h ngày 9/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.311 ca nhiễm mới, trong đó 11 ca nhập cảnh và 15.300 ca ghi nhận trong nước (tăng 705 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 8.843 ca trong cộng đồng).

    Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Thành phố Hồ Chí Minh (1.453), Tây Ninh (895), Hà Nội (822), Sóc Trăng (789), Đồng Tháp (730), Cà Mau (720), Cần Thơ (670), Bình Phước (631), Bà Rịa - Vũng Tàu (576), Vĩnh Long (568), Tiền Giang (568), Bến Tre (517), Đồng Nai (501), Khánh Hòa (494), Bình Dương (489), Bạc Liêu (427), Bình Định (345), Đắk Lắk (317), Kiên Giang (314), An Giang (300), Trà Vinh (295), Hậu Giang (275), Bình Thuận (249), Lâm Đồng (210), Gia Lai (187), Đà Nẵng (180), Bắc Ninh (154), Thừa Thiên Huế (150), Thanh Hóa (142), Nghệ An (139), Quảng Nam (118), Quảng Bình (114), Phú Yên (106), Ninh Thuận (89), Long An (79), Hà Giang (66), Thái Bình (64), Hải Phòng (58), Đắk Nông (54), Lạng Sơn (49), Vĩnh Phúc (49), Nam Định (49), Hưng Yên (44), Ninh Bình (32), Hà Tĩnh (28), Quảng Ninh (28), Thái Nguyên (28), Hòa Bình (21), Quảng Ngãi (21), Bắc Giang (20), Kon Tum (15), Yên Bái (14), Phú Thọ (14), Tuyên Quang (9), Điện Biên (6), Lào Cai (5), Hà Nam (4), Bắc Kạn (3), Sơn La (3), Quảng Trị (2), Cao Bằng (1).

    Từ 17h30 ngày 8/12 đến 17h30 ngày 9/12 ghi nhận 256 ca tử vong.

    Tại Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 76 ca trong đó có 12 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Bình Dương (1), Đồng Nai (1),Lâm Đồng (1), Long An (2), Phú Yên (2), Tây Ninh (3), Tiền Giang (1), Thanh Hóa (1).

    Tại các tỉnh, thành phố khác: An Giang (37 ca tử vong trong 2 ngày 8-9/12), Tây Ninh (16), Bình Dương (16), Đồng Nai (13), Tiền Giang (11), Kiên Giang (11), Đồng Tháp (17 ca tử vong trong 02 ngày 08-09/12/2021), Cần Thơ (10), Vĩnh Long (8), Long An (6), Bình Thuận (5), Bến Tre (5), Sóc Trăng (5), Đắk Lắk (4), Bà Rịa-Vũng Tàu (3), Hậu Giang (3), Bạc Liêu (2), Hà Nội (1), Bắc Ninh (1), Bình Định (1), Ninh Thuận (1), Hải Phòng (1), Khánh Hòa (1), Lâm Đồng (1), Cà Mau (1).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại