Cập nhật lúc

Thêm 14.591 ca mắc. Hàng loạt F0 khỏi bệnh ở TP.HCM đi khám vì 1 triệu chứng ảnh hưởng nghiêm trọng

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 13.961 ca/ngày.

Thêm 14.591 ca mắc. Hàng loạt F0 khỏi bệnh ở TP.HCM đi khám vì 1 triệu chứng ảnh hưởng nghiêm trọng
29
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Bộ Y tế điều động nhân lực hỗ trợ 5 tỉnh, thành phía Nam

    Bộ Y tế chiều nay họp trực tuyến với các địa phương Cần Thơ, Tây Ninh, Sóc Trăng, Bà Rịa - Vũng Tàu,  An Giang. Các tỉnh, thành này đang có ca mắc cao và ca tử vong gia tăng trong thời gian gần đây.

    Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long yêu cầu Cục Quản lý Khám chữa bệnh rà soát ngay việc điều động nhân lực từ các BV tuyến trung ương để hỗ trợ các tỉnh, thành. Các bệnh viện trong danh sách phân công phải nhanh chóng đưa thêm nhân lực vào các tỉnh này để đảm bảo phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác phòng chống dịch. 

    Ngay trong ngày mai (7/12), Bệnh viện Bạch Mai phải cử thêm 1 đoàn cán bộ y tế nữa đến An Giang; BV Việt Đức vào hỗ trợ Bà Rịa- Vũng Tàu; BV E vào hỗ trợ Tây Ninh, BV Nội tiết Trung ương vào hỗ trợ tỉnh Sóc Trăng.

    Riêng TP Cần Thơ, Bộ trưởng yêu cầu BVĐK Trung ương Cần Thơ tiếp tục hỗ trợ thành phố trong công tác điều trị.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nghệ An: Số ca mắc cao nhất từ đầu mùa dịch

    Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An, trong 24h qua, tỉnh ghi nhận 149 ca mắc mới. Trong đó, có 18 ca cộng đồng. Đây là số ca mắc cao nhất ghi nhận trong 24 giờ từ đầu mùa dịch.

    Đáng chú ý, trong các ca mắc này có đến 113 ca không triệu chứng và 36 ca có triệu chứng. 

    Tính từ đầu mùa dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 5.174 bệnh nhân mắc Covid-19.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lần đầu tiên Bà Rịa - Vũng Tàu không phát hiện ca nhiễm cộng đồng

    Tính từ 18h ngày 5/12 đến 18h ngày 6/12, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận 569 ca mắc Covid-19 mới, trong đó không có ca mắc ngoài cộng đồng. Số lượng ca mắc mới từ ngày 28/6 đến nay là 18.764 ca. Trong ngày 6/12 có 377 bệnh nhân được điều trị khỏi.

      

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Khẩn tìm người từng đến Chợ Kim Liên

    Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận Đống Đa, Hà Nội vừa có thông báo tìm người đã đến Chợ Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa, kể từ ngày 25/11 đến ngày 1/12.  

    Người đã đến địa điểm trong thời gian như thông báo chủ động tự cách ly tại nhà/ nơi lưu trú và liên hệ ngay với Trạm Y tế, Trung tâm Y tế trên địa bàn, hoặc CDC Hà Nội: 0241022 (nhánh 2)/ 0969.082.115 /0949.396.115 để được hướng dẫn và tư vấn. 

    Được biết, một tiểu thương bán hàng trong chợ đã nhiễm SARS-CoV-2.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Thành lập "thế trận y tế" ứng phó biến chủng Omicron

    Tại cuộc họp chiều nay, trả lời báo giới, bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho hay, nước ta hiện chưa phát hiện biến chủng Omicron. HCDC đã phối hợp Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM giải trình tự gene tất cả mẫu bệnh phẩm của người nhập cảnh dương tính. Đến nay, qua các giải trình tự gene, thành phố chưa phát hiện trường hợp nhiễm biến chủng Omicron.

    Theo ông Tâm, bất kể chủng virus nào thì việc tăng cường tiêm mũi vắc xin Covid-19 bổ sung, tiêm nhắc lại rất quan trọng.

    Tờ Tri thức trực tuyến thuật lại, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Thị Huỳnh Mai nói, vừa qua cơ quan này đã phối hợp Bộ Tư lệnh và Công an TP tham mưu "thế trận y tế".

    "Theo chỉ đạo của Giám đốc Sở Y tế, TP.HCM sẽ có bệnh viện để tiếp nhận, sàng lọc để người bị nhiễm biến chủng này được điều trị tập trung tại nơi riêng biệt", bà Mai nói và cho biết, lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM quyết định đưa bệnh nhân Covid-19 nhiễm biến chủng Omicron vào Bệnh viện dã chiến số 12 (phường An Khánh, TP Thủ Đức, TP.HCM). Bệnh viện này đã giải thể trước đó.

    Thêm 14.591 ca mắc. Hàng loạt F0 khỏi bệnh ở TP.HCM đi khám vì 1 triệu chứng ảnh hưởng nghiêm trọng - Ảnh 1.

    Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM . Ảnh: Người lao động

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội ghi nhận 774 ca mắc trong 24h

    Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, trong ngày, thành phố phát hiện thêm 774 ca mắc Covid-19, trong đó, 280 ca cộng đồng, 343 ca ở khu cách ly và 151 ca ở khu phong tỏa.

    Đây được xem là ngày có tổng số ca mắc trong 24h cao nhất kể từ đầu dịch Covid-19 ở Hà Nội, đồng thời cũng là ngày có số ca cộng đồng phát hiện cao nhất.

    Ngày hôm nay cũng là lần đầu tiên Hà Nội ghi nhận hơn 700 ca mắc trong 24h.

    Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 13.946 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 5.492 ca, số mắc là người đã được cách ly 8.454 ca.

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ghi nhận 223 ca tử vong

    Từ 17h30 ngày 5/12 đến 17h30 ngày 6/12 ghi nhận 223 ca tử vong. Cụ thể:

    Tại TP.HCM (94) trong đó có 8 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Long An (2), Đồng Tháp (1), Lâm Đồng (1), Tây Ninh (1), Tiền Giang (1), Cần Thơ (1), Thanh Hóa (1).

    Tại các tỉnh, thành phố khác: Long An (20), Cần Thơ (18), An Giang (15), Đồng Nai (14), Tây Ninh (13), Tiền Giang (10), Kiên Giang (8), Bình Thuận (5), Sóc Trăng (5), Trà Vinh (3), Bà Rịa - Vũng Tàu (3), Đồng Tháp (3), Bạc Liêu (3), Cà Mau (2), Quảng Trị (1), Quảng Ngãi (1), Lâm Đồng (1),Nam Định (1), Khánh Hòa (1), Đắk Lắk (1), Bến Tre (1).

    Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 201 ca.

    Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 26.483 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 6/12: Việt Nam thêm 14.591 ca Covid-19

    Tính từ 16h ngày 05/12 đến 16h ngày 06/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 14.591 ca nhiễm mới, trong đó 33 ca nhập cảnh và 14.558 ca ghi nhận trong nước (tăng 246 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố (có 8.227 ca trong cộng đồng).

    Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Cần Thơ (1.189), TP.HCM (1.174), Tây Ninh (859), Sóc Trăng (793), Bến Tre (699), Đồng Tháp (695), Cà Mau (639), Bình Phước (637), Hà Nội (587), Bà Rịa - Vũng Tàu (569), Vĩnh Long (535), Bình Thuận (485), Bạc Liêu (481), Trà Vinh (466), Khánh Hòa (461), Kiên Giang (364), An Giang (345), Đồng Nai (308), Hậu Giang (291), Tiền Giang (285), Đắk Lắk (269), Bình Dương (226), Bình Định (222), Lâm Đồng (207), Hải Phòng (154), Bắc Ninh (136), Đà Nẵng (125), Gia Lai (111), Long An (103), Đắk Nông (102), Hà Giang (100), Thanh Hóa (82), Hưng Yên (63), Quảng Ngãi (63), Thái Nguyên (62), Thừa Thiên Huế (61), Quảng Nam (60), Phú Yên (59), Nam Định (53), Quảng Bình (51), Hải Dương (48), Ninh Thuận (44), Vĩnh Phúc (41), Tuyên Quang (37), Lạng Sơn (34), Phú Thọ (33), Thái Bình (29), Yên Bái (26), Quảng Trị (26), Hà Tĩnh (20), Hòa Bình (12), Bắc Giang (10), Lào Cai (7), Ninh Bình (6), Hà Nam (5), Cao Bằng (3), Sơn La (2), Quảng Ninh (2), Điện Biên (2).

    Thêm 14.591 ca mắc. Hàng loạt F0 khỏi bệnh ở TP.HCM đi khám vì triệu chứng ảnh hưởng nghiêm trọng - Ảnh 1.

    Điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện 1A (nhân viên y tế là F0 vừa khỏi bệnh nên không sử dụng trang phục phòng hộ). Ảnh: Người lao động

    Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 13.961 ca/ngày.

    Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.323.683 ca nhiễm. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (479.483), Bình Dương (284.489), Đồng Nai (89.822), Long An (38.800), Tây Ninh (33.342).

    Trong ngày 05/12 có 396.664 liều vắc xin Covid-19 được tiêm. Tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 127.828.796 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 73.393.169 liều, tiêm mũi 2 là 54.435.627 liều.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Giám sát chặt biến chủng mới Omicron

    Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị các Bộ, ngành và các địa phương tiếp tục chỉ đạo giám sát chặt chẽ biến chủng mới Omicron. Đặc biệt, các đơn vị có liên quan chỉ đạo quản lý, theo dõi, giám sát chặt chẽ người nhập cảnh, đặc biệt người đến/đi về từ các quốc gia khu vực Nam châu Phi. 

    Các đơn vị xét nghiệm cho người nhập cảnh theo quy định, tuyệt đối không để lây nhiễm trong các cơ sở cách ly và từ cơ sở cách ly ra ngoài cộng đồng, đặc biệt khi thực hiện cách ly tại các cơ sở lưu trú, khách sạn hay các đơn vị cách ly ngoài quân đội. 

    Các trường hợp khai báo y tế không trung thực, không thực hiện cách ly theo quy định sẽ bị xử lý nghiêm.

    Theo Bộ Y tế, đến nay Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc chủng mới Omicron.

    Hàng loạt F0 khỏi bệnh ở TP.HCM đi khám vì 1 triệu chứng ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống - Ảnh 1.

    Ảnh: báo Chính phủ

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội cho phép hạn chế/dừng dịch vụ không thiết yếu tùy cấp độ dịch

    Văn bản vừa được Phó Chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng ký nêu,các địa phương cũng căn cứ Nghị quyết số 128 của Chính phủ và Quyết định số 4800 của Bộ Y tế để đánh giá cấp độ dịch tại địa phương trên quy mô xã, phường, thị trấn và nhỏ nhất có thể. Từ đó để kịp thời điều chỉnh, bổ sung các biện pháp hành chính phù hợp bảo đảm công tác phòng, chống dịch theo từng cấp độ, bao gồm việc hạn chế/dừng hoạt động các dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn tùy theo cấp độ dịch.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hàng loạt F0 khỏi bệnh ở TP.HCM đi khám vì 1 triệu chứng ảnh hưởng "nghiêm trọng" đến cuộc sống

    Theo Vietnamnet, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM hôm nay cho biết, phòng khám Tai mũi họng mỗi tháng tiếp nhận khoảng 150 F0 khỏi bệnh tới vì gặp các vấn đề về khứu giác, vị giác.

    Bệnh nhân N.M.T. (20 tuổi, ngụ tại TP.HCM) bày tỏ, anh làm công việc pha chế nước hoa, việc mất khứu giác ảnh hưởng không nhỏ. Các bác sĩ nhận định anh bị mất khứu giác ở mức độ nặng, được điều trị thuốc kết hợp bài tập ngửi mùi tại nhà. 

    Theo các bác sĩ, mất khứu giác và vị giác là những triệu chứng thường gặp ở người mắc Covid-19. Khoảng 90% bệnh nhân có thể tự hồi phục sau 4 tuần. Một số ít phải can thiệp điều trị hậu Covid-19.

    Cũng theo nguồn trên, một nghiên cứu tại châu Âu năm 2020 cho thấy, khoảng 53% người nhiễm Covid-19 bị mất hoặc giảm khứu giác, vị giác. Còn báo cáo bước đầu tại Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM cho thấy, thay đổi khứu giác và vị giác ở F0 hậu Covid-19 chiếm khoảng 70%.

    Hàng loạt F0 khỏi bệnh ở TP.HCM đi khám vì 1 triệu chứng ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống - Ảnh 1.

    Ảnh: Sơn Phượng

    Theo tờ Pháp luật TP.HCM, các nghiên cứu cho thấy virus SARS-CoV-2 liên kết với một protein gọi là ACE2 được tìm thấy trên tế bào chủ thể. ACE2 tập trung ở các tế bào trong mũi và miệng. ACE2 được tìm thấy trên các tế bào nâng đỡ bao quanh tế bào thần kinh khứu giác ở mũi và các tế bào vị giác ở lưỡi. Sự tổn thương của các tế bào này dẫn đến phản ứng viêm và tổn thương thần kinh dẫn đến rối loạn mùi vị.

    Nguồn trên dẫn thông tin từ ThS-BS Trần Thanh Tài cho hay, triệu chứng mất mùi vị do Covid-19 thường là tạm thời, khứu giác và vị giác sẽ tự cải thiện trong vòng 4 tuần, người bệnh không nên quá lo lắng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Khoảng 83,8% bệnh nhân Covid-19 tại Hà Nội diễn biến nhẹ

    Theo thống kê của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, cập nhật ngày 4/12, Hà Nội hiện có 4.651 trường hợp nhiễm Covdi-19 đang phải điều trị tại bệnh viện. Theo Tri thức trực tuyến, trong đó có 3.902 người chỉ diễn biến nhẹ, thậm chí không xuất hiện triệu chứng, chiếm khoảng 83,8% tổng số bệnh nhân Covid-19 tại Hà Nội. Các trường hợp diễn biến từ trung bình đến nặng, nguy kịch chỉ chiếm gần 20%. 

    Theo đó, tỷ lệ bệnh nhân Covid-19 diễn biến nặng tại Hà Nội là tương đương với cả nước

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đà Nẵng: 30 tiểu thương chợ Hòa Khánh dương tính

    Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng, địa bàn vừa ghi nhận 125 ca Covid-19. Trong đó, 20 ca đã cách ly, 38 ca cách ly tại nhà, 12 ca trong khu phong tỏa và 55 ca cộng đồng.  Trong 55 ca cộng đồng có 30 ca tiểu thương chợ Hòa Khánh. Chợ này đã tạm ngừng hoạt động từ 18h ngày 5/12.

    Tính từ ngày 16/10 đến nay, TP Đà Nẵng có tổng cộng 1.697 ca.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Gần 80 tiểu thương ở 1 chợ dương tính với SARS-CoV-2

    Chợ Sắt (Hải PHòng) đã bị phong tỏa sau khi ngành y tế TP nghi nhận có 77 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại đây. Đây là khu chợ nổi tiếng chuyên kinh doanh đồ sắt, điện tử, kim khí, có hơn 460 hộ đăng ký kinh doanh thì hơn 240 hộ kinh doanh thường xuyên tại chợ.

    Theo Tiền phong, trong số 77 F0 có 72 trường hợp là người ở địa phương khác, 5 trường hợp trú tại quận Hồng Bàng. Một lãnh đạo quận Hồng Bàng cho biết, các tiểu thương này sẽ được đưa về Bệnh viện GTVT thành phố để cách ly, theo dõi sức khỏe.

    Gần 80 tiểu thương ở 1 chợ nổi tiếng được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

    Ảnh: Nguyễn Hoàn/Tiền phong

    Gần 80 tiểu thương ở 1 chợ nổi tiếng được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 2.

    Ảnh: Nguyễn Hoàn/Tiền phong

    Từ ngày 27/4 đến nay, TP Hải Phòng ghi nhận tổng cộng 1.209 ca mắc Covid-19, trong đó có 210 học sinh.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    75% ca Covid-19 tử vong ở An Giang chưa được tiêm vắc xin

    Tỉnh An Giang hiện có 24.753 ca nhiễm Covid-19, trong đó số đang điều trị là 5.284 ca. Đã có 18.995 bệnh nhân được điều trị khỏi, tuy nhiên lũy kế số tử vong là 468 bệnh nhân (chiếm 1,89%), 75% bệnh nhân tử vong chưa được tiêm vắc xin.

    Theo Sức khỏe&Đời sống, PGS.TS Đào Xuân Cơ đề nghị lãnh đạo Sở Y tế An Giang quyết liệt chỉ đạo y tế cơ sở "gõ từng nhà, rà từng đối tượng" hoàn thành nhanh nhất công tác tiêm chủng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    4 tỉnh có tỷ lệ bao phủ ít nhất 1 liều vắc xin dưới 80% dân số

    Theo cổng thông tin tiêm chủng Covid-19, cả nước đã tiêm gần 128 triệu liều vắc xin. 4/63 tỉnh, thành phố còn lại có tỷ lệ bao phủ ít nhất 1 liều vắc xin dưới 80% dân số từ 18 tuổi trở lên là Yên Bái (73,4%), Hà Giang (77,3%), Cao Bằng (78,6%) và Nghệ An (78,7%). Bộ Y tế đã phân bổ vaccine cho các địa phương này để tăng nhanh diện bao phủ tiêm chủng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thông báo khẩn của TP.HCM về cấp độ dịch

    UBND TP.HCM sáng nay có thông báo khẩn về cấp độ dịch trên địa bàn TP.HCM theo Nghị quyết 128.

     Theo đó, cấp độ dịch của TP giữ nguyên cấp độ 2 (nguy cơ trung bình - vùng vàng). Có 3 quận huyện tăng cấp độ dịch so với tuần trước. 

    13 địa phương cấp độ 2 gồm: Quận 3, 5, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Bình Tân, Cần Giờ, Gò Vấp, Hóc Môn, Nhà Bè, Phú Nhuận và TP.Thủ Đức.

    Đánh ói, quận 4 tăng từ cấp độ 2 lên cấp độ 3 (nguy cơ cao - vùng cam).

    Như vậy, có 3 quận huyện tăng cấp độ dịch so với tuần trước là quận 11, huyện Cần Giờ từ cấp 1 lên cấp 2 và quận 4 từ cấp 2 lên cấp 3.

    Thông báo khẩn của TP.HCM về cấp độ dịch. Tỉnh cuối cùng xuất hiện dịch Covid-19 ghi nhận ca tử vong - Ảnh 1.

    Ảnh: HCDC

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Công an truy tìm người trốn khỏi khu cách ly ở Bắc Giang

    Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) vừa phát thông báo tìm người bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung ở trụ sở UBND thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên.

    Người bỏ trốn là Vàng A T. (SN 2003, ở xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, đăng ký tạm trú tại thôn Như Thiết, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên). Vào trưa 5/12, nhân viên  y tế khi lấy mẫu không thấy T. đâu. Qua kiểm tra xác định người này trốn khỏi nơi cách ly lúc 9h38 phút sáng cùng ngày. 

    Trước đó, T. đi từ vùng dịch Bắc Ninh về, được đưa vào cách ly ngày 4/12. 

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đồng Nai thiếu rất nhiều nhân lực điều trị bệnh nhân Covid-19

    Toàn tỉnh Đồng Nai hiện có 7 cơ sở y tế có giường bệnh điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng tầng 3. Riêng tầng 3 có là 328 giường, hiện có 285 bệnh nhân, còn trống 43 giường.

    TS-BS.Phạm Văn Dũng (Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất) chia sẻ trên báo Đồng Nai, trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ 50 - 60 bệnh nhân vào cấp cứu, trong đó có ¼ bệnh nhân nặng, phải thở oxy. Khu hồi sức điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng của bệnh viện và khu vực Khoa Bệnh nhiệt đới đang chăm sóc, điều trị cho khoảng 240 bệnh nhân Covid-19.

    Trong tuần sau, 42 cán bộ, y, bác sĩ là lực lượng hỗ trợ còn lại của Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện K Hà Nội sẽ rút quân về nên khu Hồi sức bệnh nhân Covid-19 nặng của bệnh viện thiếu rất nhiều nhân lực. Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất đề nghị Sở Y tế yêu cầu các Trung tâm y tế tuyến huyện phải triển khai ngay giường điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng để tiếp nhận, điều trị bệnh nhân Covid-19, trường hợp nào bệnh quá nặng thì chuyển lên tuyến trên kịp thời để được điều trị nhằm giảm số ca tử vong do chuyển tuyến trễ.

    Thành trì cuối cùng xuất hiện dịch Covid-19 ở Việt Nam đã ghi nhận ca tử vong - Ảnh 1.

    Bác sĩ Lâm Hùng Hạnh, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất ghi tên của đồng nghiệp sau lưng áo trước khi điều dưỡng này vào làm việc tại khu Hồi sức bệnh nhân Covid-19 nặng của bệnh viện. Nguồn: báo Đồng Nai

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP Huế: Phát hiện 1.369 ca dương tính trong tuần cao điểm tầm soát

     Bí thư Thành ủy Huế - ông Phan Thiên Định chia sẻ với tờ Sức khỏe&Đời sống, trong tuần cao điểm tầm soát Covid-19 từ ngày 29/11 - 5/12, toàn TP đã thực hiện 175.760 mẫu xét nghiệm nhanh kháng thể, phát hiện 1.369 ca dương tính.

    Hiện địa phương bản phủ xong tiêm mũi 1 cho mọi người và đang tiếp tục tiêm mũi 2 cho những người đã đủ thời gian. 

    "Cả thành phố chung sức đồng lòng. Người góp của, người góp công, tất cả với tinh thần như người ra trận, lăn lộn quên mình vì tình yêu với quê hương, đồng bào. Dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Việc tầm soát cũng cần triển khai thêm một thời gian ngắn nữa", ông nói.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Học sinh THPT ở Hà Nội trở lại trường từ hôm nay

    Thành trì cuối cùng bị dịch Covid-19 xâm nhập ở Việt Nam đã ghi nhận ca tử vong - Ảnh 1.

    Sáng nay, một nửa số học sinh khối 12 các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tại 30 quận, huyện, thị xã thuộc vùng an toàn của TP Hà Nội đã đi học trực tiếp. Trong ảnh, học sinh Trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm) tới trường. (nguồn: Tổ Quốc)

    Thành trì cuối cùng bị dịch Covid-19 xâm nhập ở Việt Nam đã ghi nhận ca tử vong - Ảnh 2.

    Em Nguyễn Thu Huyền (trường THPT Việt Đức) bày tỏ bản thân hào hứng vì sau 7 tháng được đi học trở lại. Dù có chút lo sợ vì dịch bệnh, song chứng kiến việc phân luồng đón học sinh, công tác khử khuẩn... em có phần yên tâm hơn (nguồn: Lê Phú/ báo Tin tức)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    "Thành trì" cuối cùng bị dịch Covid-19 xâm nhập: Ghi nhận 1 ca tử vong

    Ngày 5/12, Cao Bằng ghi nhận 4 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh tính tới 17h cùng ngày lên 195 trường hợp. 

    Theo báo Cao Bằng, đến nay, toàn tỉnh đã có 47 trường hợp được điều trị khỏi bệnh, 147 bệnh nhân đang cách ly điều trị tại nhà và tại các cơ sở y tế, 1 bệnh nhân tử vong.

    Ca tử vong là bệnh nhân A.V.B. (SN 1938, trú tại xóm Nà Luông, xã Vĩnh Quang, huyện Bảo Lâm), được xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 từ ngày 28/11/2021 và được điều trị tại nhà có sự giám sát, hỗ trợ của Tổ y tế lưu động thuộc Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm.

    Tỉnh đã tiêm được 545.426 liều vắc xin phòng Covid-19. Trong đó, 327.224 người được tiêm mũi 1; có218.202 người được tiêm mũi 2; có 25.314 trẻ từ đủ 12 - 15 tuổi được tiêm mũi 1, có 11.924 trẻ từ 16 - 17 tuổi được tiêm mũi 1.

    Cao Bằng được coi là "thành trì" cuối cùng bị dịch Covid-19 xâm nhập ở nước ta, sau gần 2 năm không có ca nhiễm nào. Tờ Sức khỏe&Đời sống cho hay, tròn một tháng trước, tỉnh ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên tại xã Yên Thổ (huyện Bảo Lâm) sau 4 đợt dịch bùng phát tại nước ta. Ca này có lịch trình phức tạp, di chuyển giữa Hà Giang và Cao Bằng.

    Thành trì cuối cùng bị dịch Covid-19 xâm nhập đã ghi nhận 1 ca tử vong - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế test Covid-19 tại xã Trường Hà (Hà Quảng). Ảnh: báo Cao Bằng

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    2 tỉnh không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua

    Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.309.092 ca mắc. Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.303.823 ca, trong đó có 1.006.460 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

     2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Bắc Kạn, Lai Châu.

    Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (478.309), Bình Dương (284.263), Đồng Nai (89.514), Long An (38.697), Tây Ninh (32.483).

    Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.854 ca. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 197 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 26.260 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm.

    Tổng số liều vắc xin Covid-19 đã được tiêm là 127.353.020 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 73.251.913 liều, tiêm mũi 2 là 54.101.107 liều.

    Tin mới nhất dịch Covid-19 ở Hà Nội. 2 tỉnh nào không có ca lây nhiễm thứ phát trong 14 ngày qua? - Ảnh 1.

    Ảnh: Sơn Phượng

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    An Giang có 54 ca tử vong trong 3 ngày

    Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 An Giang, ngày 5/12, toàn tỉnh ghi nhận 345 trường hợp mắc Covid-19. Từ ngày 15/4 đến nay, tỉnh phát hiện 25.098 ca mắc.

    Theo tờ Pháp luật TP.HCM, trong ngày hôm qua, An Giang có thêm 15 ca tử vong, lũy kế đã có 483 ca tử vong, chiếm 1,92%.

    Như vậy trong ba ngày qua (3, 4 và 5/12), An Giang ghi nhận số ca tử vong lần lượt là 20, 19 và 15. Tổng cộng ba ngày là 54 ca tử vong.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hơn 70% phụ huynh lớp 1 chưa đồng ý cho con học trực tiếp ở TP.HCM

    Theo Tuổi trẻ, Sở GD-ĐT TP.HCM mới đây đã thực hiện việc khảo sát ý kiến của phụ huynh lớp 1 về việc cho con em đi học trực tiếp theo chủ trương thí điểm mở cửa trường học của UBND TP.HCM. 

    Trong đó. có 121.759/131.244 phụ huynh lớp 1 tham gia đợt khảo sát nhưng chỉ có 36.316 phụ huynh (29,82%) đồng ý cho con em đến trường học trực tiếp; số còn lại không đồng ý, chiếm tỷ lệ hơn 70%.

    Theo ban giám hiệu các trường tiểu học ở TP.HCM, lý do khiến tỉ lệ phụ huynh không đồng ý cho con em đi học trực tiếp vì họ lo lắng trẻ 6 tuổi chưa được tiêm vắc xin Covid-19, sợ các bé nhiễm bệnh rồi lây cho những người lớn tuổi trong gia đình có bệnh nền; có người thì cho biết muốn nghe ngóng thêm một thời gian nữa xem tình hình dịch bệnh như thế nào rồi mới quyết định.

    Hơn 70% phụ huynh lớp 1 chưa đồng ý cho con đi học trực tiếp ở TP.HCM - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Tiền phong

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Biến chủng Omicron 'có thể là dấu hiệu cơn ác mộng đại dịch sắp kết thúc'?

    Theo VnExpress, ông Vladimir Nikoforov (chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm tại Cơ quan Y tế Liên bang Nga) cho rằng, sự xuất hiện biến chủng Omicron có thể là dấu hiệu đầu tiên báo hiệu Covid-19 sắp kết thúc.

    "Biến chủng mới xuất hiện lần đầu ở Nam Phi dễ lây lan hơn. Mặt khác, có dữ liệu chỉ ra rằng nó gây ra triệu chứng ít nghiêm trọng hơn. Như vậy, nó không làm tổn hại phổi. Tôi nghĩ đây có thể là tín hiệu cho thấy cơn ác mộng sắp kết thúc, cũng là dấu hiệu chỉ ra rằng virus bắt đầu rút lui", VnExpress dẫn lời ông Vladimir Nikoforov nói trên đài phát thanh Govorit Moskva.

    * Kiên Giang: Ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang (Phú Quốc) chiều hôm qua khẳng định với báo giới, tin đồn Phú Quốc có người nhiễm biến thể Covid-19 mới Omicron là bịa đặt. "Nếu có trường hợp nhiễm biến thể Omicron, Bộ Y tế đã báo cáo và thông báo rồi. Tỉnh cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm hành vi tung tin thất thiệt", ông nói trên VTC News.

    * Hải Phòng: Theo Thanh niên, để hạn chế tối đa sự xâm nhập của biến chủng Omicron, UBND TP Hải Phòng mới đây đã yêu cầu các đơn vị chức năng dừng cấp phép nhập cảnh lên bờ với thuyền viên về, đến từ Nam Phi, Boswana, Namibia, Zimbabwe, Eswatini, Lesotho, Mozambique. Tàu thuyền từ các quốc gia trên khi đến TP Hải Phòng cũng phải được giám sát chặt chẽ.

    Tin mới nhất dịch Covid-19 ở Hà Nội. Biến chủng Omicron có thể là dấu hiệu đại dịch sắp kết thúc? - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Biểu đồ số ca mắc Covid-19 mới tại Hà Nội

    Ngày 5/12, Hà Nội phát hiện thêm 462 ca dương tính, trong đó có 189 ca cộng đồng. Cộng dồn ca nhiễm tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4) là 13.172 ca, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 5.212 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 7.960 ca.

    Những ngày gần đây, số ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn Hà Nội liên tục tăng cao, đỉnh điểm hôm 4/12 là 628 ca.

    Bà Trần Thị Nhị Hà (Giám đốc Sở Y tế Hà Nội) thông tin, diễn biến số ca bệnh tăng cao là điều thành phố đã lường trước trong bối cảnh mở cửa, thực hiện chủ trương "thích ứng an toàn, linh hoạt".

    TP đã chuẩn bị các phương án, kịch bản cụ thể để luôn chủ động trong công tác phòng chống dịch, tránh bị động, bất ngờ.

    TP đã phân các tầng điều trị F0: Tầng 1 là tuyến y tế cơ sở và tại nhà; tầng 2 gồm 19 bệnh viện đa khoa cấp huyện, do thành phố phụ trách; tầng 3 là các bệnh viện tuyến thành phố, hạng I và tuyến Trung ương. Theo kịch bản ứng phó, nếu thành phố ghi nhận 10.000 ca nhiễm, tầng một tăng lên 9.200 giường; tầng 2 có 600 giường; tầng 3 là 200 giường. Nếu có 40.000 ca nhiễm, các tầng điều trị lần lượt tăng số giường lên 36.800, 2.400 và 800.

    Tin mới nhất dịch Covid-19 ở Hà Nội. Biến chủng Omicron có thể là dấu hiệu đại dịch sắp kết thúc? - Ảnh 1.

    Ảnh: CDC Hà Nội

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Phòng thêm ổ dịch chợ Sắt

    Theo Sở Y tế Hải Phòng, tính từ 18h ngày 4/12 đến 18h ngày 5/12, Hải Phòng ghi nhận 111 ca mắc Covid-19 mới. Tổng số trường hợp ghi nhận tại Hải Phòng đến nay là 1.215 ca bệnh. 

    Trong số các ca nhiễm mới có nhiều ca liên quan đến chợ Sắt, một chợ bán đồ điện tử nổi tiếng ở quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thừa Thiên Huế: Ngày thứ 2 liên tiếp vượt mốc 300 ca mắc

    Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế, đến 18h ngày 5/12, tỉnh ghi nhận thêm 305 ca dương tính với SARS-CoV-2. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận số ca mắc trong ngày vượt mốc 300 ca. Trước đó, ngày 4/12, tỉnh này cũng ghi nhận 339 ca mắc.


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại