Cập nhật lúc

Tướng 3 sao Campuchia và con dâu thiệt mạng trong cơn "lửa dữ" - Lý do khiến ông Hun Sen giận sôi

Tình hình thế giới ngày 1/12 có nhiều diễn biến đáng chú ý.

Tướng 3 sao Campuchia và con dâu thiệt mạng trong cơn "lửa dữ" - Lý do khiến ông Hun Sen giận sôi
17
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Trung Quốc yêu cầu Indonesia ngừng khoan thăm dò dầu khí ở Biển Đông

    Tướng 3 sao Campuchia và con dâu thiệt mạng trong cơn lửa dữ - Lý do khiến ông Hun Sen giận sôi - Ảnh 1.

    Tổng thống Indonesian Joko Widodo phát biểu trước báo giới trong một chuyến thị sát tới quần đảo Natuna. Ảnh: AFP

    Trong thư gửi tới Bộ Ngoại giao Indonesia, phía Trung Quốc yêu cầu Jakarta ngừng hoạt động thăm dò dầu khí đối với giàn khoan ở vùng biển thuộc quần đảo Natuna vì Bắc Kinh coi đây là khu vực thuộc chủ quyền của Trung Quốc, trong khi Indonesia luôn bác bỏ yêu sách này.

    Theo Muhammad Farhan, Nghị sĩ, ủy viên Ủy ban an ninh quốc gia thuộc Quốc hội Indonesia, các nhà ngoại giao Trung Quốc đã gửi cho Bộ Ngoại giao Indonesia một lá thư. Trong đó, Bắc Kinh yêu cầu Jakarta dừng hoạt động tại một giàn khoan ngoài khơi vì nó đang diễn ra trên lãnh hải Trung Quốc. Ông Farhan cũng cho biết phía Indonesia đã đưa ra phản ứng rất kiên quyết, theo hướng không ngừng hoạt động khoan thăm dò, bởi khu vực này thuộc chủ quyền của Indonesia.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ ở thủ đô Mátxcơva

    Tướng 3 sao Campuchia và con dâu thiệt mạng trong cơn lửa dữ - Lý do khiến ông Hun Sen giận sôi - Ảnh 1.

    Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

    Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, sáng 1/12 (theo giờ địa phương), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thủ đô Mátxcơva, Liên bang Nga.

    Tham dự lễ dâng hoa, còn có Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi, cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện Hội Người Việt Nam tại Nga, Hội Cựu chiến binh.

    Lễ dâng hoa bên Tượng đài Bác Hồ diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động, với sự có mặt của Đội danh dự là các quân nhân Quân đội Nhân dân Việt Nam đang học tập và làm việc tại Nga.

    Tượng Bác bằng đồng cao 5m được đặt trên bệ cũng bằng đồng khối có chiều dài 6m, dày nửa mét. Hàng chữ "Không có gì quý hơn Độc lập, Tự do" bằng tiếng Nga, khắc sâu vào mặt trước của tượng đài.

    Là một trong số 6 tượng đài Hồ Chí Minh được đặt ở nước ngoài (Cuba, Hungary, Pháp, Ấn Độ, Madagascar), tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Nga được tọa lạc trong không gian rộng lớn nhất. Quần thể tượng đài này ra đời ngày 18/5/1990 nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

    Đây là địa điểm rất quen thuộc của những người Việt Nam ở Liên bang Nga vào những ngày lễ tết, ngày hội hay những ngày vui của gia đình. Kiều bào người Việt Nam tại Liên bang Nga thường xuyên đến nơi đây để đặt hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ông Hun Sen giận sôi vì 1 vấn nạn nhức nhối, ra lệnh "trừng trị thẳng tay" kể cả quan chức

    Phnom Penh Post đưa tin, Thủ tướng Campuchia Hun Sen mới đây đã chỉ đạo cảnh sát nước này bắt giữ tất cả những ai có hành động tàn phá, xâm lấn rừng ngập nước xung quanh Biển Hồ (Tonle Sap), kể cả các quan chức chính phủ.

    Cụ thể, trong thông điệp đặc biệt toàn quốc vào ngày 28/11, Thủ tướng Hun Sen đã đề cập tới nạn phá rừng quy mô lớn hoành hành ở các tỉnh giáp với Biển Hồ, đặc biệt là ở tỉnh Kampong Chhnang.

    Nhà lãnh đạo Campuchia lên án: "Việc phá rừng trái phép, hành vi lấn chiếm rừng ngập nước để chiếm đất là không thể chấp nhận được và không thể tha thứ đối với những quan chức, cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện hay bất kỳ quan chức nào khác. Những người dân khác có hành vi này cũng vậy. Tất cả những hành vi xâm phạm các khu rừng ngập nước ở Biển Hồ là điều không thể chấp nhận."

    Thủ tướng Hun Sen cho biết ông đã nhận được thông tin về vấn đề này từ chủ tịch Học viện Hoàng gia Campuchia (RAC) Sok Touch, theo đó xác định hàng ngàn ha rừng ngập nước đã bị tàn phá, lấn chiếm do "tội phạm".

    Ông Hun Sen đã ra lệnh khẩn, yêu cầu cảnh sát và các cơ quan chức năng tịch thu các khu vực vốn là rừng ngập nước bị tàn phá làm tài sản của nhà nước, và chỉ đạo các thống đốc tỉnh phải hợp tác với lực lượng cảnh sát và quân đội để truy quét những tội phạm này.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lý do Nam Phi nhanh chóng phát hiện được biến thể Omicron

    Vicky Baillie – nhà khoa học cấp cao tại Cơ quan nghiên cứu phân tích bệnh truyền nhiễm và vaccine ở Nam Phi cho biết: "Chúng tôi đã có một nền tảng nghiên cứu thực sự vững chắc nhờ các trường đại học cũng như nhiều tổ chức nghiên cứu khác nhau. Chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm, vì thế tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ có được phản ứng thực sự tốt với Covid-19".

    Bà Vicky Baillie cho biết: "Chúng tôi chỉ gióng lên hồi chuông cảnh báo để mọi người nhận ra rằng biến thể mới đang âm thầm xuất hiện và lây lan". Ngay sau cảnh báo của Nam Phi, Canada, Đức và nhiều quốc gia khác trên thế giới thông báo đã ghi nhận ca nhiễm Omicron. Giới chức y tế Hà Lan ngày 30/11 cũng cho biết, biến thể Omicron đã xuất hiện ở nước này một tuần trước khi có chuyến bay ghi nhận các trường hợp dương tính đến từ Nam Phi.

    Vẫn chưa rõ chính xác nguồn gốc của biến thể Omicron. Một số ý kiến cho rằng, biến thể nhiều đột biến gen như vậy thường phát triển từ một vật chủ bị suy giảm miễn dịch – người không có khả năng chống lại virus. Theo suy luận, virus đã tồn tại trong cơ thể vật chủ trong thời gian dài và liên tục thay đổi dẫn tới việc phát sinh nhiều đột biến. Charity Dean - Giám đốc điều hành Công ty Public Health cho rằng: “Nhiều khả năng đây là kết quả của quá trình tiến hóa phân tử liên tục bên trong một vật chủ duy nhất, sau đó lây lan ra cộng đồng”.

    “Nhưng tôi nghĩ thật không công bằng khi đổ lỗi cho Nam Phi là nơi khởi phát. Rất có thể Omicron đến từ một quốc gia hoặc lục địa khác. Nam Phi xứng đáng được ghi nhận công lao vì đã phát hiện sớm biến thể mới và chia sẻ một cách công khai, minh bạch tất cả những gì họ biết”.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Mỹ thiếu hụt một mặt hàng không ai ngờ tới: Ông già Noel

    Đại dịch Covid-19 đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt lao động và nguyên vật liệu, dịp Giáng Sinh sắp tới của năm nay cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Chỉ còn vài tuần nữa là tới Giáng sinh và tình trạng này thể hiện rõ khi nhiều nơi thiếu người đóng vai ông già Noel để chụp ảnh với trẻ em tại các trung tâm thương mại, giao quà và đảm nhận các vai trò khác.

    Trong một tuyên bố với Insider, Mitch Allen, người sáng lập hiresanta.com (trang chuyên cung cấp dịch vụ Ông già Noel) cho biết trang web đã ghi nhận ​​số người liên hệ về nhu cầu thuê ông già Noel tại sự kiện năm nay tăng 121% so với hai năm trước. Tuy nhiên, số người đóng vai ông già Noel năm nay đã giảm 10%. Điều này xảy ra do một số người qua đời vì Covid-19 và nhiều người khác không tham gia các sự kiện vì đại dịch. Bên cạnh đó, mọi người cũng không còn muốn đóng giả ông già Noel để giải trí.

    NÓNG: Tướng 3 sao Campuchia và con dâu thiệt mạng trong cơn lửa dữ - Ảnh 1.

    Santa Tim Connaghan, "Ông già Noel quốc dân", người đã xuất hiện trong các cuộc diễu hành lớn và với tư cách là Ông già Noel cho Toys for Tots, chia sẻ với The Washington Post rằng ông đã khảo sát các ông già Noel và 18% nói rằng họ có ý định nghỉ cả năm. Trong đó, nhiều ông già Noel khác đã mắc một số bệnh đi kèm với Covid-19, đặc biệt là do họ đã già và thừa cân.

    Connaghan cho biết: "Tôi đã tiêm phòng đầy đủ và cũng theo dõi bản thân rất chặt chẽ. Nhưng tôi vẫn muốn thận trọng, bạn biết đấy, và tôi cũng đang khuyến khích các ông già Noel khác làm như vậy".

    Allen cho biết hiện tại có hơn 1.275 công việc làm ông già Noel cả mùa - chẳng hạn như những người làm việc trong các trung tâm thương mại - và hơn 2.000 hợp đồng biểu diễn hàng giờ của ông già Noel vẫn chưa hoàn thành.

    Nhu cầu đối với việc thuê ông già Noel cao đến mức Courtney Bryant, nhân viên của tổ chức phi lợi nhuận Fort Worth ở Texas, nói với tờ Post rằng cô đã thuê một người đóng ông già Noel với râu giả trong hai giờ đồng hồ với giá 320 USD thông qua một trang web có tên GigSalad. Bryant cho biết cô thậm chí còn không thể nhìn thấy ông già Noel trông như thế nào trước khi ông xuất hiện trong sự kiện ngày lễ 4/12 tại tổ chức của cô.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Số người mắc Covid-19 ở Trung Quốc tăng mạnh

    Reuters dẫn số liệu của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết tất cả 91 ca mắc Covid-19 được báo cáo trong 24 giờ qua đều đến từ khu vực Nội Mông, phía Bắc Trung Quốc.

    NÓNG: Tướng 3 sao Campuchia và con dâu thiệt mạng trong cơn lửa dữ - Ảnh 1.

    Người dân xếp hàng tại điểm tiêm chủng Covid-19 ở thủ đô Bắc Kinh - Trung Quốc ngày 29-10. Ảnh: Reuters

     Khu vực Nội Mông đã có tổng cộng 132 ca mắc Covid-19 trong khoảng thời gian từ ngày 28 đến ngày 30-11. Hơn 70% trong số 132 ca là ở TP Manzhouli, giáp biên giới với Nga, bao gồm các công nhân xử lý hàng hóa nhập khẩu. Chính quyền TP Manzhouli đã cấm người dân rời khỏi khu vực, tạm dừng một số tuyến vận chuyển đường sắt và đóng cửa một loạt địa điểm công cộng.

    Đây là số người mắc Covid-19 hằng ngày cao nhất ở Trung Quốc kể từ ngày 2-11 và là một "bước nhảy vọt" so với chỉ 21 ca mắc Covid-19 được ghi nhận ở Trung Quốc vào ngày 30-11.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhà cháy lớn giữa đêm, Tướng 3 sao Campuchia và con dâu thiệt mạng

    Đêm 30/11, một căn hộ ở Borey Kimsan đã bị cháy, khiến 1 vị Tướng 3 sao Campuchia thiệt mạng cùng cô con dâu. 

    Khmer Times dẫn lời lãnh đạo quận Kambol - ông Khim Son Soda cho biết, vụ việc xảy ra ở quận Kambol, Phnom Penh và có thể nguyên nhân gây cháy là do gia đình thắp hương ở khu vực thờ tự dưới tầng trước khi lên gác ngủ. 

    Theo ông Soda, vụ cháy xảy ra vào đêm muộn, khi phần lớn người dân đang say giấc nên hàng xóm, cũng như những người sống gần đó đều không hay biết về sự cố cho đến khi đám cháy bùng to. Lãnh đạo quận Kambol cho rằng nhiều khả năng các nạn nhân đã tử vong vì khói.

    Hiện cảnh sát Campuchia đang điều tra vụ việc. 

    "Khi chính quyền hay tin về đám cháy, xe cứu hỏa đã được điều động trực tiếp tới hiện trường để dập lửa và giải cứu các nạn nhân", ông Soda nói.

    Phân lập thành công Omicron; Tướng 3 sao Campuchia và con dâu thiệt mạng trong đám cháy - Ảnh 1.

    Ngôi nhà bị hư hại nghiêm trọng. Ảnh: CEN

     Theo báo cáo của các nhà chức trách, nạn nhân đầu tiên tử vong trong vụ việc là chủ nhà Chea Sophal, Trung tướng 64 tuổi, nạn nhân thứ hai là người con dâu 30 tuổi Vorn Then.

    Vợ ông Sophal, bà Eng Sokhom, 50 tuổi đã may mắn thoát chết nhưng bị thương. 

    Vụ cháy gây thiệt hại lớn đối với ngôi nhà, phá hỏng trần nhà và thiêu rụi 2 chiếc xe máy. 

    Báo cáo này xác định nguyên nhân gây cháy có thể là chập mạch điện. Các chuyên gia kết luận, lửa đã lan tới trần nhà khiến 2 nạn nhân ở 2 phòng khác nhau bị ngạt khói. 

    Theo lời các nhân chứng sống gần hiện trường, họ thấy lửa và khói ngùn ngụt bốc ra từ tòa nhà, người trong nhà bị mắc kẹt và không thể thoát ra ngoài. Họ đã tìm cách xô cửa và dùng bình cứu hỏa để tìm cách dập tắt đám cháy, đồng thời báo cho lực lượng cứu hỏa. 

    Lực lượng cứu hỏa đã dập lửa và lao vào bên trong để giải cứu các nạn nhân rồi đưa đi cấp cứu. Không may là tình trạng ngạt khói quá nghiêm trọng, các nạn nhân không thể qua khỏi. 

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Belarus đe dọa triển khai vũ khí hạt nhân của Nga khi căng thẳng với phương Tây gia tăng

    Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vừa công bố ý định triển khai vũ khí hạt nhân của Nga trên lãnh thổ nước này trong bối cảnh căng thẳng giữa Belarus và phương Tây gia tăng.

    Tuyệt vọng với Omicron, nhiều nước tính chống Covid bằng biện pháp không thể tưởng tượng nổi - Ảnh 1.

    Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: TASS

    Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Rossiya Segodnya của Belarus ngày 30/11, khi được hỏi về khả năng Mỹ chuyển vũ khí hạt nhân từ Đức tới Đông Âu thông qua NATO, nhà lãnh đạo Belarus đã đề xuất lưu trữ những vũ khí hạt nhân có từ thời Liên Xô của Nga trên lãnh thổ Belarus nếu Moscow không có khả năng cất giữ chúng một cách hiệu quả. 

    Đề xuất này được đưa ra khi Belarus đang nỗ lực tăng cường quan hệ với Nga.

    "Trong trường hợp đó, tôi sẽ đề xuất với Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa các hệ thống vũ khí hạt nhân tới Belarus", ông Lukashenko khẳng định, song không nêu rõ đó là những loại vũ khí nào. Nhà lãnh đạo Belarus cho biết thêm: "Chúng tôi sẽ thống nhất về loại vũ khí hạt nhân nào sẽ được triển khai, những vũ khí hạt nhân nào sẽ hiệu quả nhất nếu xảy ra một cuộc giao tranh. Chúng tôi đã sẵn sàng cho việc này trên lãnh thổ Belarus".

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tạm quên Omicron đi, đây mới là biến thể làm chao đảo châu Âu!

    Châu Âu một lần nữa trở thành tâm dịch Covid-19 với nhiều ca mắc biến thể mới được ghi nhận mỗi ngày cao hơn bất kỳ thời điểm nào trước đó, cụ thể ở Áo, Đức và Hà Lan, tỉ lệ lây nhiễm đã tăng gấp đôi so với mức đỉnh điểm vào mùa đông năm ngoái.

    Tạm quên Omicron đi, đây mới là biến thể làm chao đảo châu Âu! - Ảnh 1.

    Để ứng phó làn sóng dịch Covid-19 do biến thể Delta, các chính phủ buộc phải tái áp dụng những hạn chế nghiêm ngặt. Lệnh phong toả được ban bố ở Áo và Slovakia, theo đó các quán bar, nhà hàng và cửa hàng không thiết yếu phải đóng cửa trong nỗ lực kiểm soát dịch bệnh

    Các trường hợp mắc biến thể Omicron cho đến nay đã được phát hiện ở những du khách đến hơn 10 quốc gia châu Âu, bao gồm Đan Mạch, Hà Lan và Anh.

    Ngay cả có vắc-xin hiệu quả cao, các quan chức y tế châu Âu vẫn đang chật vật vì biến thể Delta lây lan rộng trong mùa đông. Mặc dù các ca mắc Covid-19 gia tăng trên khắp châu lục nhưng cho đến nay chỉ ở các quốc gia có tỉ lệ tiêm chủng thấp, số ca tử vong mới đạt đến mức cao sau đợt tăng tương tự vào mùa đông năm ngoái.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hong Kong (Trung Quốc) phân lập thành công biến thể Omicron

    Nhóm nghiên cứu thuộc Khoa Vi sinh của Đại học Hong Kong hôm qua (30/11) thông báo đã phân lập thành công chủng virus Omicron từ các bệnh phẩm lâm sàng.

    Đây là nhóm nghiên cứu đầu tiên ở châu Á phân lập và nuôi cấy thành công biến thể Omicron . Chủng virus đã phân lập có thể được sử dụng để phát triển và sản xuất vaccine.

    Đại học Hong Kong cho biết, nhóm nghiên cứu đã phân lập thành công chủng Omicron vào ngày 29/11, 4 ngày sau khi vùng lãnh thổ này ghi nhận 2 trường hợp nhập cảnh nhiễm Omicron và 5 ngày sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận được báo cáo về biến thể này từ Nam Phi.

    Hiện nhóm đang tiếp tục phân lập và nuôi cấy để thu được nhiều virus hơn nhằm sử dụng vào các thí nghiệm tiếp theo. Virus sau khi nuôi cấy sẽ được sử dụng vào các mô hình động vật để đánh giá khả năng lây truyền, thoát miễn dịch và khả năng gây bệnh. Nhóm cũng đang tích cực tìm kiếm các khả năng để hợp tác phát triển và bào chế virus bất hoạt toàn tế bào.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam - Nga ra tuyên bố chung tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đến 2030

    Trong cuộc hội đàm chiều 30/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin ra Tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Liên bang Nga đến năm 2030, báo Tuổi trẻ đưa tin.

    Theo đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định sẽ cùng nhau quyết tâm tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga đến năm 2030.

    Tuyệt vọng với Omicron, nhiều nước tính chống Covid bằng biện pháp không thể tưởng tượng nổi - Ảnh 1.

    Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. - Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO

    Tuyên bố khẳng định: Việt Nam và Nga ủng hộ hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực, cũng như trên thế giới, cân nhắc đến lợi ích của nhau trong hợp tác song phương và phạm vi khuôn khổ các tổ chức khu vực và quốc tế; không liên minh hoặc thỏa thuận với bên thứ ba gây phương hại đến độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích của nhau.

    Việc phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Nga không nhằm chống lại bên thứ ba khác. Hai bên quyết tâm hợp tác chặt chẽ trên tất cả mọi lĩnh vực trong cả khuôn khổ song phương lẫn đa phương.

    Trong đó, Việt Nam và Nga coi hợp tác kinh tế là trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên. Hai nước sẽ nỗ lực mở rộng hợp tác hơn nữa trên cơ sở cùng có lợi, quyết tâm tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời tháo gỡ các vấn đề phát sinh trong quá trình hợp tác.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cựu Thủ tướng Abe nói Nhật, Mỹ 'không thể khoanh tay nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan'

    Nhật Bản và Mỹ sẽ không thể đứng yên nếu Trung Quốc tấn công đảo Đài Loan, và Bắc Kinh cần phải nhớ điều này, cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hôm nay khẳng định.

    Tuyệt vọng với Omicron, nhiều nước tính chống Covid bằng biện pháp không thể tưởng tượng nổi - Ảnh 1.

    Phát biểu tại một diễn đàn trực tuyến do Viện Nghiên cứu chính sách quốc gia, một tổ chức nghiên cứu và tư vấn chính sách ở Đài Loan, tổ chức, ông Abe nhấn mạnh rằng quần đảo Senkaku (Trung Quốc cũng đòi chủ quyền và gọi là Điếu Ngư) chỉ cách quần đảo Sakishima và đảo Yonaguni của Nhật 100km, và khoảng cách đến Đài Loan cũng tương tự.

    Ông Abe nói rằng một cuộc tấn công vũ trang vào Đài Loan sẽ trở thành mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với Nhật Bản.

    "Một tình huống khẩn cấp ở Đài Loan (Trung Quốc) sẽ là tình huống khẩn cấp với Nhật Bản cũng như đối với liên minh Nhật – Mỹ. Những người ở Bắc Kinh, nhất là Chủ tịch Tập Cận Bình, chớ bao giờ hiểu nhầm trong vấn đề này", ông Abe nói.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vượt 5.000 ca, Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao nhất từ trước đến nay

    Hàn Quốc ghi nhận 5.123 ca mắc mới, trong đó có 5.075 ca mắc trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc lên 452.350, Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho hay. Trước đó, số ca mắc cao nhất trong ngày ở nước này là 4.115 trường hợp ngày 24/11.

    Tuyệt vọng với Omicron, nhiều nước tính chống Covid bằng biện pháp không thể tưởng tượng nổi - Ảnh 1.

    Hàn Quốc ghi nhận thêm 34 ca tử vong vì Covid-19 ngày 1/12, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 3.658. Tỷ lệ tử vong ở mức 0,81%.

    Số bệnh nhân có các triệu chứng nghiêm trọng cũng đạt mức cao kỷ lục với 723 trường hợp, đánh dấu lần đầu tiên con số này vượt 700 ca.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Khu vực Mỹ Latinh xuất hiện ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên

    Theo thông báo của cơ quan y tế bang Sao Paolo, một người đàn ông 41 tuổi và một phụ nữ 37 tuổi từng có thời gian ở Nam Phi đã nhập cảnh vào Guarulhos, bang Sao Paolo ngày 23/11 và có giấy chứng nhận xét nghiệm PCR âm tính. Tuy nhiên, hai ngày sau đó khi họ chuẩn bị quay trở lại Nam Phi, mẫu xét nghiệm ở sân bay quốc tế Guarulhos đã cho kết quả dương tính với biến thể Omicron. Cả hai người này đều xuất hiện những triệu chứng nhẹ khi phát hiện mắc bệnh, được cách ly và theo dõi tại một cơ sở y tế ở Sao Paolo. 

    Tuyệt vọng với Omicron, nhiều nước tính chống Covid bằng biện pháp không thể tưởng tượng nổi - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Belem, bang Para, Brazil ngày 26/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

     Lo ngại về sự lây lan của biến thể Omicron, chính phủ Brazil cuối tuần qua đã ra quyết định cấm tạm thời các chuyến bay quá cảnh hoặc xuất phát từ Nam Phi và 5 quốc gia châu Phi khác. Bộ trưởng Y tế Brazil Marcelo Queiroga cho rằng đây là một biến thể gây lo ngại song biện pháp đối phó tốt nhất hiện nay là tiêm vaccine.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    FDA có động thái quan trọng với Molnupiravir

    Thuốc Molnupiravir do Merck phát triển là loại dược phẩm đầu tiên trong nhóm thuốc kháng virus thế hệ mới có hiệu quả đối với nhiều loại biến thể của virus SARS-COV-2 gây bệnh COVID-19, bao gồm cả Omicron, New York Times đưa tin.  

    Tuyệt vọng với Omicron, nhiều nước tính chống Covid bằng biện pháp không thể tưởng tượng nổi - Ảnh 1.

    Thuốc Molnupiravir do hãng dược phẩm Merck và đối tác Ridgeback Biotherapeutics của Mỹ phối hợp phát triển. Ảnh: AFP/TTXVN

     Với tỷ lệ sít sao 13 phiếu ủng hộ và 10 phiếu phản đối, Hội đồng chuyên gia của Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) Mỹ ngày 30/11 đã thông qua khuyến nghị sử dụng thuốc điều trị COVID-19 của hãng dược phẩm Merck (Mỹ) dành cho các bệnh nhân cao tuổi hoặc có lý do dịch tễ dẫn tới nguy cơ bệnh trở nặng. 

    Với động thái này, Molnupiravir có thể được thông qua tại Mỹ trong vài ngày tới và được sử dụng chính thức trước cuối năm nay.

    Theo báo The New York Times (NYT), giới khoa học đã chứng minh rằng Molnupiravir cho thấy "hiệu quả đáng kể" trong việc làm giảm nguy cơ nhập viện và tử vong ở các bệnh nhân mắc COVID-19, chủ yếu là những trường hợp nhiễm các biến thể Delta, Mu và Gamma. Hiện Merck đang lên kế hoạch nghiên cứu hiệu quả điều trị của Molnupiravir đối với các bệnh nhân nhiễm Omicron - biến thể mới nhất đang khiến thế giới quan ngại.

    Trước đó, FDA ngày 26/11 cũng đã công bố báo cáo sơ bộ khẳng định thuốc Molnupiravir có hiệu quả trong việc điều trị bệnh COVID-19, nhưng khuyến cáo phụ nữ mang thai không nên sử dụng loại thuốc này.

    Báo cáo sơ bộ của FDA xác nhận hiệu quả của thuốc Molnupiravir đối với bệnh nhân mắc COVID-19 ở thể nhẹ đến trung bình hoặc có nguy cơ nhập viện. Tuy nhiên, cơ quan này khuyến cáo phụ nữ mang thai không nên sử dụng Molnupiravir, lưu ý rằng cho đến nay chưa có thử nghiệm lâm sàng nào đối với thuốc này ở thai phụ. Các thử nghiệm thuốc Molnupiravir thực hiện trên chuột và thỏ mang thai cho thấy khả năng thai nhi nhẹ cân và dị tật nếu mẹ dùng thuốc.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày càng nhiều nước tính áp biện pháp chống Covid từng được cho là "không thể tưởng tượng nổi"

    Đầu tháng 11, Áo đã có 1 bước đi mà các nước phương Tây chưa từng nghĩ đến khi tuyên bố bắt buộc chủng ngừa Covid-19 đối với toàn dân. 

    Trước thời điểm đó, các nước trên thế giới đều bác bỏ quan điểm bắt buộc tiêm phòng Covid-19 toàn cầu, thay vào đó là nỗ lực thúc đẩy, khuyến khích người dân chủng ngừa. Ngay cả quốc gia chống dịch nghiêm ngặt như Trung Quốc cũng không đưa tiêm phòng Covid-19 thành chính sách bắt buộc. 

    Động thái bất thường của Áo được đưa ra chỉ vài ngày sau khi nước này áp chế độ phong tỏa đối với những người chưa tiêm vaccine - một quy định gay gắt hơn các nước phương Tây khác. 

    CNN cho rằng: Hàng loạt quyết định của Áo phản ánh sự tuyệt vọng của các nhà chức trách khi tìm cách bảo vệ hệ thống y tế công cộng và phục hồi kinh tế khi tình trạng lây nhiễm gia tăng khắp châu Âu, nơi đã lại một lần nữa trở thành tâm điểm của đại dịch mặc dù vaccine có sẵn. 

    Các biện pháp cứng rắn của Áo được ban hành trước khi thông tin về sự xuất hiện của biến thể mới Omicron được công bố. 

    Sự xuất hiện của Omicron có thể thúc đẩy thêm nhiều nước tính toán lại các bước đi của mình, chuyển hướng từ các biện pháp tự nguyện sang bắt buộc trong một nỗ lực nhằm tăng tỷ lệ tiêm chủng.

    Mới đây, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết, chính quyền nước này đang tính tới khả năng bắt buộc tiêm chủng đối với người lao động hoặc những ai muốn sử dụng không gian công cộng. Trong khi đó, Kenya trở thành 1 trong những nước châu Phi đầu tiên áp các hạn chế đối với người chưa tiêm chủng. 

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tiết lộ việc biến thể Omicron xuất hiện ở châu Âu một tuần trước khi EU khép cửa biên giới

    Các quan chức y tế Hà Lan cho biết biến thể Omicron trên thực tế đã xuất hiện ở nước này trước khi hai chuyến bay từ Nam Phi chở theo những người nhiễm Omicron hạ cánh xuống Amsterdam ngày 26/11.

    Theo Viện Y tế Cộng đồng Hà Lan (RIVM), biến thể Omicron đã được phát hiện trong hai mẫu xét nghiệm thu thập ngày 19 và 23/11. "Hiện chưa rõ những người này có từng đến Nam Phi hay không", RIVM cho biết.

    Ngày 26/11, ít nhất 61 trong số hơn 600 hành khách trên hai chuyến bay từ Johannesburg và Capetown (Nam Phi) đến sân bay Schiphol (Amsterdam, Hà Lan) được xác nhận mắc COVID-19. 14 người trong số đó nhiễm biến thể mới Omicron.

    Vào thời điểm đó, cơ quan y tế Hà Lan cho biết đây là những ca nhiễm Omicron đầu tiên được phát hiện ở nước này . Nhưng thông báo mới nhất của RIVM cho thấy biến thể siêu đột biến đã xuất hiện ở Hà Lan ít nhất một tuần trước đó.

    Tính đến thời điểm hiện tại, Hà Lan đã ghi nhận tổng cộng 16 ca nhiễm Omicron, và là một trong những quốc gia có số ca nhiễm biến thể mới cao nhất châu Âu.

    Giới chức Hà Lan hiện đang tích cực truy vết và xét nghiệm khoảng 5.000 người khác từng đến Nam Phi, Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia hoặc Zimbabwe trước khi nhập cảnh Hà Lan.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại